Bóng đá Việt

Top 10 CLB đắt giá nhất Đông Nam Á: Hai đại diện Việt Nam ghi dấu ấn

24/02/2026 15:49 GMT+7 Google News

Bức tranh giá trị chuyển nhượng của bóng đá Đông Nam Á đầu năm 2026 đã được phác họa rõ nét qua bảng xếp hạng cập nhật tháng 2/2026 theo dữ liệu từ Transfermarkt. Trong danh sách 10 CLB có tổng giá trị đội hình cao nhất khu vực, bóng đá Việt Nam góp mặt hai đại diện đáng chú ý: Thép Xanh Nam Định FC và Công An Hà Nội FC.

Dẫn đầu Đông Nam Á là Johor Darul Ta'zim (Malaysia) với tổng giá trị đội hình đạt 15,95 triệu euro. Không quá bất ngờ khi "ông vua" của bóng đá Malaysia tiếp tục khẳng định vị thế số một khu vực nhờ chiến lược đầu tư bài bản, lực lượng ngoại binh chất lượng và thành tích ổn định tại các đấu trường châu lục.

Xếp thứ hai là Buriram United (Thái Lan) với 12,83 triệu euro. Đại diện Thai League nhiều năm qua luôn duy trì vị thế thế lực hàng đầu Đông Nam Á, thường xuyên góp mặt sâu tại AFC Champions League và sở hữu nền tảng tài chính vững chắc.

Top 10 CLB đắt giá nhất Đông Nam Á: Hai đại diện Việt Nam ghi dấu ấn - Ảnh 1.

Top 10 CLB giá trị nhất bóng đá Đông Nam Á - Ảnh SEASIA Goal.

Ở vị trí thứ ba, Thép Xanh Nam Định FC đạt tổng giá trị 10,23 triệu euro, trở thành CLB Việt Nam có giá trị đội hình cao nhất hiện tại. Con số này phản ánh bước chuyển mình mạnh mẽ của đội bóng thành Nam trong những mùa giải gần đây, đặc biệt sau các thương vụ chiêu mộ ngoại binh chất lượng và đầu tư chiều sâu lực lượng để cạnh tranh danh hiệu.

Top 10 CLB đắt giá nhất Đông Nam Á: Hai đại diện Việt Nam ghi dấu ấn - Ảnh 2.

Thép Xanh Nam Định FC đạt tổng giá trị 10,23 triệu euro, trở thành CLB Việt Nam có giá trị đội hình cao nhất hiện tại - Ảnh Thép Xanh Nam Định FC.

Xếp ngay sau Nam Định là Persib Bandung (Indonesia, 8,31 triệu euro) và True Bangkok United (Thái Lan, 7,90 triệu euro). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Lion City Sailors (Singapore, 7,57 triệu euro), Selangor FC (Malaysia, 7,43 triệu euro), Persija Jakarta (Indonesia, 7,23 triệu euro) và BG Pathum United (Thái Lan, 7,10 triệu euro).

Khép lại top 10 là Công An Hà Nội FC với tổng giá trị 6,73 triệu euro. Dù đứng cuối bảng xếp hạng này, đại diện Thủ đô vẫn cho thấy vị thế đáng kể trong khu vực, đặc biệt khi xét đến tuổi đời CLB còn khá trẻ nhưng đã sớm xây dựng lực lượng có chiều sâu và tham vọng lớn tại V-League cũng như đấu trường châu lục.

Dù giá trị đội hình không đồng nghĩa tuyệt đối với thành tích trên sân cỏ, đây vẫn là chỉ dấu quan trọng về tiềm lực tài chính, chất lượng nhân sự và chiến lược phát triển dài hạn của mỗi CLB. Với sự góp mặt của Nam Định và Công An Hà Nội, bóng đá Việt Nam đang từng bước khẳng định chỗ đứng trong bản đồ sức mạnh khu vực, hướng tới mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng hơn ở đấu trường châu Á trong những năm tới.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm