Toni Kroos: Càng tỏa sáng, càng dễ ra đi

11/03/2014 19:02 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Cả thế giới biết Man United đang rất muốn có được sự phục vụ của Toni Kroos. Và chắc chắn khao khát đó của David Moyes càng trở nên lớn hơn sau màn trình diễn siêu hạng của tiền vệ 24 tuổi này tại Emirates cách đây 3 tuần. Nếu đêm nay, Toni Kroos lại tiếp tục tỏa sáng thì có lẽ Man United sẵn sàng làm tất cả để đưa anh về Old Trafford.

1. Ở Bayern Munich, Toni Kroos chưa bao giờ ghi nhiều bàn thắng và tất nhiên mùa giải này cũng vậy. Hiện tại, anh mới có đúng 2 pha lập công cho Bayern Munich dưới thời Guardiola (1 ở Bundesliga, 1 ở Champions League). Tức là nếu so sánh với những đồng đội khác như Mueller, Ribery, Robben, Goetze hay ngay cả một cầu thủ chưa có suất đá chính như Shaqiri, Kroos đều kém xa. Nhưng chính cầu thủ mang áo số 39 này mới là người có phong độ ổn định nhất trên hàng tiền vệ của nhà ĐKVĐ. Điều đó thể hiện ở chỗ Kroos là người có số phút ra sân ở mùa giải năm nay nhiều hơn bất kì cái tên nào khác ở tuyến giữa của Bayern Munich.

Kroos mới chỉ có duy nhất 1 lần vắng mặt trong một trận đấu của CLB xứ Bavria tại Bundesliga mùa này. Nhưng điều đó bắt nguồn từ khía cạnh hậu trường nhiều hơn là vấn đề chuyên môn. Guardiola quyết định giam cầu thủ được chính ông gọi là “không thể xoay vòng” trên băng ghế dự bị trong suốt 90 phút giống như một biện phát trừng phạt thái độ không chuyên nghiệp của Kroos ở trận trước đó (có hành động như thể phản ứng quyết định thay ra giữa chừng của HLV).

2. Thời điểm Kroos hành xử như vậy (đầu tháng 2) cũng trùng với lúc những bất đồng trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng của anh và Bayern được phơi bày trên mặt báo. Cho đến lúc này, quá trình ấy vẫn đang lâm vào bế tắc. Đội chủ sân Allianz kiên quyết không đáp ứng con số 8 triệu euro/mùa mà Kroos yêu cầu, bất chấp việc Man United đang theo đuổi anh khá gắt gao. Ngay cả khi Kroos chứng minh phẩm chất của mình ở trận lượt đi vòng knock-out trước Arsenal, BLĐ Bayern cũng không lay động. Sau trận đấu ở Emirates vài ngày, Chủ tịch danh dự CLB, “hoàng đế” Beckenbauer còn thẳng thừng chỉ trích Kroos không nên quá ảo tưởng về tầm quan trọng của bản thân.

Nếu Bayern kiên quyết giữ vững quan điểm trong việc gia hạn hợp đồng với Kroos, thì khả năng cầu thủ này ra đi không phải là nhỏ. Vì mức lương mà Kroos đang được nhận là khá “hẻo”, chỉ bằng một nửa so với tân binh Goetze. Con số mà tiền vệ này đang đòi hỏi cũng chỉ tương đương với Thiago – một cầu thủ chưa chắc đã xuất sắc hơn Kroos.

Tất nhiên, tiền không phải là tất cả. Nhưng nói như Robben thì mức lương của một cầu thủ không chỉ liên quan đến vấn đề thu nhập mà nó còn phản ánh sự nhìn nhận về tầm quan trọng của anh ta ở CLB. Nếu Bayern Munich khước từ đề nghị Kroos có nghĩa là đội bóng này không coi anh là một cầu thủ có vai trò lớn ở sân Allianz. Khi ấy, có thể Kroos sẽ tìm đến một bến đỗ mới không chỉ giúp anh được thỏa mãn yêu cầu về lương thưởng, mà còn có vị thế cao hơn trong lối chơi của cả đội.

3. Nếu Kroos vẫn duy trì một phong độ cao trước Arsenal (trận đấu chắc chắn được người Anh nói chung và Man United nói riêng chú tâm theo dõi), thì đương nhiên điều đó càng thuyết phục và thôi thúc David Moyes (và có thể là cả các CLB khác) dốc toàn lực chiêu mộ anh. Vì thế, nếu Kroos càng tỏa sáng trước Arsenal thì nguy cơ các CĐV của Bayern Munich phải chia tay anh sẽ càng lớn.

Kroos đã mang vị thế ngôi sao (dù có thể chưa được Bayern Munich thừa nhận), chứ không phải là cậu bé 15 tuổi đến kí hợp đồng gia nhập lò đào đạo trẻ như ngày Bayern Munich đụng độ Arsenal 9 năm về trước.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm