Nga không phản đối việc tổ chức cuộc gặp với Ukraine và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IAEA), tuy nhiên cuộc gặp nên diễn ra tại một nước thứ ba hoặc dưới hình thức hội nghị từ xa, thay vì tại Chernobyl.
Ngày 24/2, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có các cuộc điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó thảo luận tình hình xung quanh vấn đề Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 21/2 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chủ trì phiên họp bất thường của Hội đồng an ninh quốc gia diễn ra cùng ngày.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/2 cho biết cánh cửa đối thoại vẫn để ngỏ nhằm chấm dứt tranh cãi với Moskva về Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 27/1 hoan nghênh các cuộc đàm phán 4 bên với Nga, Pháp và Đức đã diễn ra hữu ích và là một bước hướng tới hòa bình.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/12 cho biết trong lịch trình công du nước ngoài năm 2022 của Tổng thống Vladimir Putin hiện nay mới có duy nhất chuyến thăm tới Trung Quốc để dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh.
Ngày 25/12, nhà văn viết cho thiếu nhi của Nga Albert Likhanov, Chủ tịch Quỹ Nhi đồng Nga, đã qua đời ở tuổi 86 sau khi ốm nặng.
Nhằm xác định các phương hướng chính phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga ra tuyên bố sau:
Trong bài phát biểu với người dân Nga trước thềm cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết cuộc bầu cử này là sự kiện quan trọng nhất.
Nga tuyên bố tăng cường khả năng chiến đấu cho căn cứ quân sự của nước này tại Tajikistan và huấn luyện các binh sĩ nước sở tại, trong bối cảnh giới chức an ninh Moskva cảnh báo các tay súng thành viên tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng đang di chuyển đến Afghanistan.
Trong chương trình trực tiếp “Đường dây nóng với Tổng thống Vladimir Putin” ngày 30/6, người đứng đầu nước Nga đã đề cập đến vụ việc liên quan đến tàu khu trục Defender của Anh ở khu vực Biển Đen cách đây một tuần. Tổng thống Putin nhấn mạnh đây là hành động "khiêu khích tập thể".
Ngày 16/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Geneva (Thụy Sĩ) để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp với người đồng cấp Mỹ Joe Biden.
Ngày 2/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhằm trao đổi về quan hệ song phương, trong đó có việc tăng cường hợp tác phòng, chống đại dịch Covid-19.
Trong tối 19/5 (theo giờ Nga), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng người đồng cấp Mỹ Antony Bliken có cuộc gặp trực tiếp bên lề hội nghị cấp bộ trưởng của các nước thuộc Hội đồng Bắc cực, diễn ra tại Reykjavík, thủ đô của Iceland.
Trong cuộc họp báo thường niên năm 2020 diễn ra ngày 17/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi Mỹ gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) mà theo kế hoạch sẽ hết hạn vào tháng 2 năm sau.