Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin ngày 26/2 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký phê chuẩn chương trình vũ khí quốc gia mới giai đoạn 2018-2027.
Ngày 12/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Nga Vladimir Putin sau vụ rơi máy bay An-148 ở vùng ngoại ô thủ đô Moskva của Nga một ngày trước đó.
Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga sáng 6/2 đã chính thức xác nhận Tổng thống sắp mãn nhiệm Vladimir Putin là ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 18/3 tới tại nước này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/1 tuyên bố chương trình vũ khí nhà nước đã được thông qua sẽ cho phép trang bị cho quân đội nước này các vũ khí tấn công và hệ thống trinh sát thế hệ mới.
Trò chuyện với kênh truyền hình Rossiya 1, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tiết lộ một số tính cách đặc trưng của cá nhân Tổng thống Vladimir Putin.
Trong số 64 hồ sơ đăng ký tranh cử tổng thống Nga tính đến hiện tại, giới quan sát tập trung chú ý vào một số gương mặt tiềm năng trong cuộc đua vào Điện Kremlin, ngoài đương kim Tổng thống Vladimir Putin.
Năm 2017 vừa qua đã chứng kiến một loạt khởi sắc quan trọng trong mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc. Sang 2018, lãnh đạo hai nước đều khẳng định mong muốn sẽ đưa mối quan hệ đối tác Nga-Trung lên một tầm cao hơn.
Theo Ella Pamfilova, người đứng đầu Ủy ban bầu cử Trung ương, 23 người đã bày tỏ mong muốn tham gia tranh cử, bao gồm cả Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin.
Sau khi được công bố, chiến dịch tranh cử chính thức bắt đầu, các đảng có thể tiến hành đại hội trước bầu cử, các ứng cử viên độc lập có thể tổ chức hội nghị các nhóm ủng hộ.
Ngày 20/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quân đội và hải quân của Nga cần phải sở hữu loại vũ khí vượt trội hơn loại vũ khí tương tự của nước ngoài.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định “những tên khủng bố qua điện thoại” đã đưa thông tin giả mạo về việc đặt 50 quả bom tại các vị trí công cộng nhằm vào đoàn xe của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ngày 18/11, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết tổng cộng có hơn 60 cuộc gọi nặc danh báo có bom đặt tại 50 vị trí dọc theo tuyến đường di chuyển của đoàn xe chở Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm thành phố Saint Petersburg trước đó 1 ngày.
Theo Tổng thống Putin, Nga và Mỹ có nhiều vấn đề có thể thỏa thuận như Hiệp ước Cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START 3), cuộc chiến chống khủng bố...
Trước đó, ngày 11/11, sau cuộc trao đổi ngắn tại Hội nghị Cấp cao APEC 2017, Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga đã nhất trí một bản tuyên bố chung về vấn đề Syria.
Ngày 11/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn một tuyên bố chung về Syria.