Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 8/5, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã phê chuẩn kế hoạch các mục tiêu quốc gia phát triển đất nước từ nay đến năm 2024, theo đó Nga sẽ vượt qua Đức về Tổng Sản phẩm quốc nội (GDP) và lọt vào nhóm 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Ngày 8/3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thông báo Chủ tịch nước này Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga vào cuối năm nay.
Bất chấp gần 5 năm qua, Mỹ ra sức lôi kéo các đồng minh phương Tây tham gia bao vây, cô lập, cấm vận Nga, nhưng nước Nga dưới sự chèo lái của Tổng thống Vladimir Putin đã vượt qua mọi khó khăn để lấy lại vị thế và giành lại được tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế.
Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov ngày 27/11 cho biết việc Ukraine áp đặt tình trạng thiết quân luật là "công việc nội bộ", tuy nhiên điều đó có nguy cơ làm gia tăng xung đột tại các khu vực của nước này, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/10 tuyên bố các tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã bắt giữ gần 700 con tin tại các khu vực ở Syria do các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát. Ngoài ra, IS cũng ra tối hậu thư đe dọa hành quyết 10 người mỗi ngày.
Moskva sẵn sàng thảo luận với Washington toàn bộ quan hệ song phương, và nếu Mỹ có mong muốn tiếp tục cuộc đối thoại ở cấp cao nhất, Nga sẵn sàng thảo luận về thời gian và địa điểm tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh này. Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Nga Georgy Borisenko cho biết như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Nga RIA Novosti ngày 12/10.
Chủ tịch UFC, Dana White xác nhận rằng 3 bạn tập của Khabib Nurmagomedov đã bị tống vào tù sau khi họ gây náo loạn ở trận đấu siêu kinh điển tranh đai hạng nhẹ.
Theo hãng tin RIA Novosti, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa miễn nhiệm 15 tướng lĩnh thuộc các bộ Nội Vụ, Tình trạng khẩn cấp, Cơ quan Thi hành án và Ủy ban điều tra.
TASS đưa tin, ngày 26/8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho rằng, các cuộc khiêu khích lớn sử dụng vũ khí hóa học đang được lên kế hoạch tại Syria, với sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/7 cho biết Hải quân Nga sẽ triển khai tổng cộng 26 tàu chiến mới trong năm nay, trong đó có 4 tàu mang tên lửa hành trình Kalibr.
Dù trao nhau những lời khen có cánh tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Helsinki nhưng ngôn ngữ cơ thể của Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có lẽ lại bộc lộ những điều ẩn giấu.
Vào lúc 14 giờ (giờ địa phương, tức 18 giờ Hà Nội), Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh tại thủ đô Helsinki của Phần Lan.
"Nga và Mỹ thực sự đang trong một cuộc chạy đua vũ khí". Lầu Năm góc đã lên kế hoạch phát triển các bom hạt nhân nhỏ hơn, mới hơn, trong khi Tổng thống Putin công bố với cả thế giới kế hoạch chế tạo loại tên lửa "tàng hình" mang theo đầu đạn hạt nhân, có thể vượt qua bất cứ hệ thống phòng thủ nào.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin cũng có cơ hội gặp gỡ vào ngày 16/7 tại thủ đô Helsinki của Phần Lan - địa danh mang nhiều ý nghĩa biểu tượng vì đây là nơi đã diễn ra các cuộc đàm phán giữa Moskva và Washington trong suốt thời Chiến tranh Lạnh.
Hồi đầu tháng, Tổng thống Putin cho biết sẵn sàng gặp người đồng cấp Mỹ miễn là Washington "bật đèn xanh" và thủ đô Vienna của Áo có thể là nơi diễn ra cuộc gặp.
Ngày 15/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào mùa Hè này. Trước đó cùng ngày, Điện Kremlin cũng đề cập tới khả năng diễn ra cuộc gặp.
Tổng thống Nga Vladimir Putin là một người đa tài, và mới đây trong chuyến thăm Trung Quốc nhà lãnh đạo này đã chứng tỏ ông cũng có tay nghề nấu nướng khi thử làm món bánh bao.