Tổng thống Hàn Quốc thân chinh quảng bá K-pop ở Peru

21/04/2015 15:21 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới nhiều nước Nam Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã có một buổi gặp gỡ các câu lạc bộ người hâm mộ (fan club) hallyu (Làn sóng Hàn Quốc) ở Peru và nhân cơ hội để quảng bá cho dòng nhạc K-pop cũng như văn hóa quốc gia bà.

“Tôi nghe nói rằng thành viên của các fan club đã học nhảy múa và ngôn ngữ Hàn Quốc. Các hoạt động này sẽ đưa 2 đất nước xích lại gần nhau hơn” – bà Park nói tại cuộc gặp gỡ, diễn ra tại một khách sạn ở Lima, theo đề nghị của một số fan club. 

Tại sự kiện, bà Park đã nhận được nhiều món quà từ người hâm mộ. Họ cũng chia sẻ với bà cảm nghĩ về các món ăn mang đậm bản sắc văn hóa Hàn Quốc như thịt lợn nướng và kim chi. 

Đáp lại, bà Park cho biết mình cũng thích món ăn của Peru, đồng thời nhấn mạnh các hoạt động trao đổi văn hóa sẽ góp phần làm sâu sắc hơn tình hưu nghị giữa 2 nước. "Tôi hy vọng các bạn có cơ hội được tới Hàn Quốc trong tương lai” – bà nói.


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye gặp gỡ người hâm mộ hallyu ở Peru

Phim truyền hình và nhạc pop Hàn Quốc (K-pop) đang trở nên ngày càng phổ biến ở Peru. Nước này có hơn 120 fan club K-pop, với mỗi CLB có hơn 30.000 fan. Các fan club này đã rất tích cực đăng ký với Đại sứ quán Hàn Quốc để tham gia cuộc gặp gỡ với bà Park. 

Peru là một trong những nước Nam Mỹ chiếu nhiều phim truyền hình Hàn Quốc nhất, như phim Vươn tới một ngôi sao (Star in My Heart - 1997) do Ahn Jae Wook và nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil thủ diễn chính. Phim Hàn Quốc đến với khán giả  Peru hồi năm 2002 và đã trở nên ngày càng phổ biến. 

Được biết trong năm ngoái, tỷ lệ khán giả theo dõi phim truyền hình Hàn Quốc ở Peru đã tăng thêm khoảng 6%. Các phim như Nàng Dae Jang Guem Trái tim mùa Thu (Autumn in My Heart) được khán giả đặc biệt yêu thích. 

Tuấn Vĩ
Theo Korea Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm