Tống thống Hàn Quốc hối thúc quốc tế trừng phạt mạnh Triều Tiên

19/01/2016 12:52 GMT+7 | Trong nước

(Thetheovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Park Geun Hye ngày 19/1 tái khẳng định cộng đồng quốc tế cần đưa ra các biện pháp trừng phạt "mạnh và hiệu quả" đối với Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng thông báo thử hạt nhân ngày 6/1 vừa qua.

Phát biểu tại một cuộc họp Nội các Hàn Quốc, bà Park nhấn mạnh nếu không thông qua các biện pháp mạnh và hiệu quả vào thời điểm này, việc này "có thể phát đi một tín hiệu sai đối với Triều Tiên và khiến Bình Nhưỡng tin rằng sẽ không bị tổn hại gì ngay cả khi tiến hành các vụ thử hạt nhân lần thứ năm và sáu".


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye

Tổng thống Park yêu cầu các quan chức Hàn Quốc gia tăng nỗ lực ngoại giao để đảm bảo Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra các biện pháp trừng phạt mạnh tay và toàn diện đối với Triều Tiên. Ngoài ra, bà Park cũng kêu gọi quân đội duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Trước đó, ngày 6/1, Triều Tiên tuyên bố đã thử thành công bom nhiệt hạch (còn gọi là bom H). Nếu thông tin này được kiểm chứng, động thái này được cho là vi phạm các cam kết quốc tế của Triều Tiên về việc không chế tạo và thử vũ khí hạt nhân. Hiện HĐBA LHQ đang chuẩn bị một nghị quyết mới tăng cường các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Liên quan vấn đề trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 18/1 tuyên bố Bắc Kinh luôn chủ trương tiếp cận toàn diện nhằm tìm kiếm các giải pháp, kể cả tạm thời lẫn lâu dài, cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Ông Hồng Lỗi nhấn mạnh Trung Quốc hy vọng tất các bên liên quan bình tĩnh và giải quyết vấn đề thông qua tham vấn và đối thoại, tính đến những mối quan tâm của nhau và cùng tìm cách duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Sáng 19/1, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Blinken đã tới Seoul để hội đàm với các quan chức cấp cao của Hàn Quốc về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Ông Blinken dự kiến gặp trợ lý hàng đầu của Tổng thống Park về các vấn đề ngoại giao và an ninh quốc gia là ông Kim Kyou-hyun, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se và Thứ trưởng Ngoại giao Lim Sung-nam.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm