Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh cấm sử dụng thiết bị viễn thông nước ngoài

16/05/2019 07:49 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 15/5, Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố trình trạng khẩn cấp quốc gia về việc cấm các công ty công nghệ trong nước được sử dụng thiết bị viễn thông nước ngoài có nguy cơ đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

Tổng thống Donald Trump: Mỹ có thể mua hàng hóa của Việt Nam và nhiều nước khác

Tổng thống Donald Trump: Mỹ có thể mua hàng hóa của Việt Nam và nhiều nước khác

Phát biểu với giới báo chí tại Nhà Trắng ngày 14/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng người tiêu dùng Mỹ có thể mua hàng hóa của Việt Nam và nhiều nước khác không bị áp thuế trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ cho biết sắc lệnh này cấm mọi hình thức mua hoặc sử dụng thiết bị từ các công ty công nghệ nước ngoài có nguy cơ gây "rủi ro không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia của Mỹ hoặc an ninh và an toàn của người dân Mỹ”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh về an ninh tại Nhà Trắng ở Washington DC., ngày 15/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng yêu cầu giấu tên cho biết có rất nhiều nguy cơ lớn nảy sinh từ những thiết bị công nghệ kiểu như thế này.

Mặc dù Nhà Trắng cho biết sắc lệnh này không nhằm vào bất kỳ công ty hay quốc gia cụ thể nào, song đây vẫn được cho là động thái nhằm vào tập đoàn viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc trước những quan ngại về hoạt động gián điệp.

Trước đó, Mỹ cũng đã cấm các cơ quan chính phủ mua thiết bị của Huawei, một trong những tập đoàn đi đầu về phát triển mạng không dây thế hệ mới 5G.

Đặng Huyền – Vũ Hà/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm