Serie A vòng 32: Tâm điểm derby Italia

17/04/2009 13:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -Inter đang thẳng tiến về danh hiệu Scudetto thứ 17, trong khi Juventus gây những thất vọng lớn 2 tuần gần đây. Nhưng cách biệt quá lớn giữa hai đội trên bảng xếp hạng không làm giảm đi sự háo hức về cuộc đối đầu ở Olimpico. Đơn giản vì đó là derby Italia, là trận đấu mà kẻ thắng luôn có quyền tự hào và hạ thấp đối thủ của mình.
 
 
Derby Italia: Trận derby của danh dự
 
Để Chievo cầm hòa 3-3, bị Genoa bắn hạ sau đó một tuần, Juventus dường như đã buông súng trong giai đoạn mà rất nhiều người chờ đợi cuộc đua tranh Scudetto được hâm nóng. Khi khoảng cách đã lên đến 2 con số (10 điểm), ngay cả khi thắng Inter trong cuộc đối đầu trực tiếp thì Juve cũng khó có thể lật đổ ngôi đầu của đối phương. Đó không chỉ vì lịch thi đấu của Juve nặng hơn, mà một nguyên nhân quan trọng khác là “Lão phu nhân” chưa bao giờ cho thấy được sự ổn định kể từ đầu mùa giải. Nhưng không vì thế mà Juve tiếp tục buông xuôi trong trận derby Italia.
 
Derby d'Italia, tâm điểm Serie A vòng 32 

Không Scudetto, nhưng Juve vẫn còn 2 mục tiêu quan trọng khác để phấn đấu. Thứ nhất, danh dự và tiếng nói của kẻ chiến thắng là điều mà Juve cần có vào thời điểm này. Nếu Juve vượt qua được Inter, điều mà thầy trò HLV Ranieri đã không thể làm trong giai đoạn lượt đi của mùa giải, nỗi thất vọng về Scudetto có thể được cứu vẫn phần nào. Thứ hai, Juve cần một chiến thắng để không bị mất vị trí thứ 2 vào tay Milan, đội rất có thể sẽ kiếm trọn 3 điểm khi tiếp Torino trên sân nhà. Theo luật mới của UEFA được áp dụng từ mùa giải tới, vị trí thứ 3 cũng đảm bảo một chiếc vé vào thẳng vòng đấu bảng Champions League, nhưng ngôi á quân cả mùa chắc chắn vẫn quan trọng hơn.

Juve cần danh dự để lấp vào khoảng trống thất bại Scudetto, và Inter cũng đang hướng đến mục tiêu này. Mặc dù đang độc chiếm ngôi đầu ở Serie A với khoảng cách không thể an toàn hơn, nhưng Inter chưa hẳn đã là một quyền lực tuyệt đối. Đội quân của HLV Mourinho luôn gặp nhiều khó khăn trong những cuộc đối đầu với các đối thủ trực tiếp (thua Milan, để Roma cầm hòa 3-3). Nếu đánh bại Juve, Inter sẽ tiến gần hơn đến Scudetto, hoàn toàn có thể đạt được mục đích của mình trước 5 vòng đấu và biến Scudetto thứ 17 trong lịch sử thành danh hiệu đẹp đẽ hơn. Nhưng trong trường hợp để thua, tiếng nói từ ngôi đầu của Inter phần nào giảm đi sức nặng, bởi Nerazzurri không có được danh dự trong trận đấu lớn nhất bóng đá Italia.

Nhóm cuối “khó thở”

Bên cạnh derby Italia, vòng 32 cũng đáng chú ý với những chuyến làm khách “nhất sinh, thập tử” của nhóm 5 đội cuối bảng, những đội đang phải chiến đấu cật lực để tìm kiếm hai chiếc vé trụ hạng. Ngoại trừ một Reggina khó thoát khỏi chuyến tàu Serie B với chỉ vỏn vẹn 20 điểm, trong 4 kẻ còn lại, nếu tạo nên bất ngờ, cơ hội để trụ hạng có thể sẽ trở nên sáng hơn trong giai đoạn còn lại.

Tâm điểm trong cuộc đua giành vé trụ hạng được dồn vào Bologna. Sau chuỗi ngày thất vọng, Bologna đã sa thải HLV Mihajlovic để đặt niềm tin vào Papadopulo. Nhiệm vụ đầu tiên của Papadopulo tương đối khó khăn, khi ông sẽ phải đưa Bologna đến Renzo Barbera để gặp lại đội bóng cũ Palermo. Chiến thắng là điều rất khó, bởi Palermo đang thể hiện phong độ đáng khen ngợi, nhất là sau khi buộc Inter phải chia điểm. Ở San Siro, Torino cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn khi đối thủ của thầy trò HLV Giancarlo Camolese là một Milan đang quyết soán ngôi nhì bảng của Juve. Khó tránh được thất bại, nhưng Torino nhiều khả năng vẫn giữ được vị trí thứ 17, thành quả của thắng lợi đầu tiên dưới triều đại Camolese cách đây 1 tuần (trước Catania).

Sau khi đã bị Milan giải mã, tinh thần của Chievo chắc chắn sẽ giảm đáng kể. Điều đó cũng đồng nghĩa chuyến hành quân đến Siena của “Những chú lừa bay” sẽ rất khó khăn, nhất là khi đội chủ nhà vừa đè bẹp Bologna đến 4-1. Ở Olimpico di Roma, Lecce cũng khó tránh được thất bại trước đội chủ nhà đang muốn vượt qua cú sốc derby della Capitale. Nếu thế, cánh cửa trở lại Serie B sẽ rộng mở với thầy trò HLV De Canio.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm