Tôn vinh nghề nghiệp của các phóng viên ảnh

18/01/2019 07:06 GMT+7 | Văn hoá

Chú thích ảnh

  (Thethaovanhoa.vn) - Hội đồng giám khảo Giải Ảnh Báo chí Khoảnh khắc vàng lần 5 - 2018 của Thông tấn xã Việt Nam đã công bố kết quả. Theo đó có 25 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải và trưng bày. Lễ trao giải sẽ diễn ra lúc 10h hôm nay, 18/1, tại số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

25 tác phẩm đoạt Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng 05-2018

25 tác phẩm đoạt Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng 05-2018

Ngày 14/1, Ban tổ chức Giải ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng chính thức công bố danh sách các tác phẩm đoạt Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng 05-2018. Theo đó, tác phẩm “Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế” được Ban tổ chức trao Giải Đặc biệt.

Đáng chú ý trong số các giải có Giải Đặc biệt dành cho tay máy sinh năm 1989 Nguyễn Tiến Thành với tác phẩm tác phẩm Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế và Giải Nhất ảnh bộ điện thoại cho tay máy Lê Minh Sơn, bởi đây là hạng mục giải mới được đưa vào Giải ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng.

Sự kiện đặc biệt “ẵm” Giải Đặc biệt

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, tác giả Nguyễn Tiến Thành cho biết, khi gửi ảnh dự thi, anh cũng rất tự tin sẽ có giải, nhưng không nghĩ lại đoạt Giải Đặc biệt.

Sáng 1/10/2018, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) diễn ra lễ tiễn Bệnh viện dã chiến cấp 2, được phiên chế 63 thành viên - tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Nguyễn Tiến Thành kể, anh được cơ quan (báo VnExpress) cử đi làm tin video và chụp ảnh sự kiện này.

“Là một dấu ấn lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam, khi lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ quốc tế trong đội hình của Liên hợp quốc nên sự kiện diễn ra rất trang trọng và an ninh được thắt chặt. Chính vì thế, đây là một sự kiện vô cùng áp lực đối với tôi. Ngoài việc phải đến sớm, làm các thủ tục, các phóng viên phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt của quân đội đưa ra vì hôm đó có rất nhiều quan khách, các đoàn ngoại giao cũng có mặt...”

Chú thích ảnh
Tác phẩm “Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế” đoạt Giải Đặc biệt của Khoảng khắc vàng

Tiến Thành kể: “Tự thấy đây là một sự kiện có một không hai, tôi đã đi lòng vòng quan sát và đoán xem đoàn quân y sẽ di chuyển theo hướng nào và chọn một ví trí không có phóng viên nào cả để chờ. Và quả không sai, sau khi làm lễ xuất quân, đoàn quân y bắt đầu di chuyển ra máy bay, tạo thành một đường chéo rất đẹp. Tôi chụp rất nhanh, xong thì... chuồn để không tay máy nào khác biết, kéo đến rồi lại cho ra những tấm ảnh giống mình”.

Tiến Thành cho biết, anh bắt đầu làm quen với nhiếp ảnh từ khi còn là sinh viên (2010) nhưng khi ấy chỉ chụp... chơi chơi. Sau khi ra trường, Tiến Thành “nhảy” vào TP.HCM, đầu quân cho báo Tuổi trẻ mới bắt đầu ý thức hơn về nghề. Rồi Tiến Thành đi thường trú ở Tây Nguyên và Nha Trang 5 năm, được thỏa thê làm những phóng sự ảnh và nhờ thế tay nghề được nâng cao hơn.

Cuối năm 2016, Tiến Thành đưa ra một quyết định là chuyên tâm theo ảnh nên đã chuyển sang VnExpress, hướng ống kính của mình chủ yếu vào mảng văn hóa, xã hội. Cũng năm này, với bộ ảnh Người Tây Nguyên ngày đêm săn nước, Nguyễn Tiến Thành đã đoạt giải 3 Khoảnh Khắc Vàng.

Cách đây vài tuần, Nguyễn Tiến Thành cũng đã đoạt giải Nhì “Cuộc thi ảnh về các vấn đề bất bình đẳng xã hội” do Tổ chức Oxfam, nhóm Vietnam Street Photography và ECUE đồng hành cùng chiến dịch Thu hẹp khoảng cách tổ chức. Còn thành tích tốt nhất mà Nguyễn Tiến Thành gặt hái được chính là giải Ảnh Báo chí Quốc gia năm 2015 với bộ ảnh chụp các em học sinh vùng cao phải vất vả đi học từ lúc 3h sáng.

Nói về giải Khoảnh khắc vàng, Nguyễn Tiến Thành cho biết anh rất thích cuộc thi này, bởi Khoảnh khắc vàng là giải tôn vinh, tri ân công việc của các phóng viên ảnh.

“Nhiều người cứ nghĩ phóng viên ảnh là cái gì đó đẹp đẽ, hào nhoáng, dễ dàng. Nhưng không phải thế, đằng sau mỗi bức ảnh là mồ hôi, nước mắt và cả những khắc nghiệt. Khoảnh khắc vàng là một giải đặc thù, ra đời và duy trì như là một sự cổ vũ, là sự ghi nhận công sức của những người phóng viên ảnh, nên tôi luôn tâm đắc và trân trọng giải thưởng này” - Nguyễn Tiến Thành nói.

Mỗi chiếc smartphone là một tòa soạn di động

Khoảnh khắc vàng lần 5 - 2018 là mùa đầu tiên có hạng mục giải ảnh chụp bằng điện thoại và Giải Nhất hạng mục này đã thuộc về tác giả Lê Minh Sơn (báo điện tử VietnamPlus) với chùm ảnh Dập lửa vụ cháy lớn cạnh bến xe Nước Ngầm.

Chú thích ảnh
Hình ảnh người lính phòng cháy chữa cháy phun nước vào mặt để làm mát sau gần nửa giờ chiến đấu với giặc lửa. Sau khi phun vội nước vào mặt, chiến sỹ này đã tiếp tục công việc rất khẩn trương vì đám cháy chưa được khống chế. (trích từ bộ ảnh đoạt giải nhất ảnh bộ điện thoại Khoảnh khắc vàng 5 của Lê Minh Sơn)

Thời điểm xảy ra vụ cháy cạnh bến xe Nước Ngầm chiều Chủ nhật (khoảng 15h ngày 11/11/2018), tay máy Lê Minh Sơn đang bận việc riêng. Nhận được tin báo cháy từ đội Phòng cháy chữa cháy Hoàng Mai, lúc ấy Lê Minh Sơn không mang thứ gì ngoài chiếc điện thoại là vật bất ly thân.

“Khi đến hiện trường vụ cháy, toàn bộ phóng viên ai mang máy ảnh cầm tay đều được yêu cầu ra khỏi hiện trường vì đây là khu vực công ty tư nhân và hơn hết lực lượng chức năng phải đảm bảo an toàn” - Lê Minh Sơn kể. “Tôi cho rằng đây cũng là một sự may mắn vì nếu mang máy ảnh thì chưa chắc đã được vào bên trong hiện trường. Bản thân tôi đã từng tham gia tác nghiệp tại rất nhiều vụ cháy, vị trí tác nghiệp và cách tác nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng.

Khi tiếp cận được đám cháy tôi đã nhanh chóng chụp ảnh hiện trường, ghi nhận thông tin và gửi về tòa soạn. Điện thoại di động mặc dù chất lượng ảnh không cao nhưng nhờ sự tiện dụng và khả năng kết nối nhanh chóng để tòa soạn có thể xử lý kịp thời thông tin. 15h xảy ra đám cháy nhưng đến khoảng 16h, VietnamPlus đã lên tin đầu tiên”.

“Theo tôi một phóng viên ảnh chuyên nghiệp không phải việc mình sử dụng máy gì mà chuyên nghiệp thể hiện ở chỗ khả năng mình xử lý tình huống trong bất cứ công việc nào, ngay cả khi không cầm trên tay máy ảnh” - Lê Minh Sơn nói.

“Trong thời đại bây giờ, bất cứ ai cũng có thể sở hữu một chiếc điện thoại thông minh với chức năng chụp ảnh. Và mỗi chiếc điện thoại cũng chính là một tòa soạn di động khi có thể đáp ứng được tất cả mọi thứ để sản xuất được một sản phẩm báo chí. Điện thoại di động có thể chụp và xử lý ảnh đồng thời cũng có thể đăng tải bài viết, tin tức đến độc giả một cách nhanh chóng. Tôi tin trong tương lai, những tấm ảnh báo chí được chụp bằng điện thoại sẽ phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng hơn bây giờ”.

Kết quả Giải ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng” lần 5 - 2018

Giải ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng” lần 5 - 2018 do Thông tấn xã Việt Nam tổ chức, được phát động từ ngày 6/9/2018 đến ngày 16/12/2018. Ban tổ chức đã nhận được 6.428 tác phẩm, của 632 tác giả từ 63 tỉnh thành phố gửi đến dự thi (trong đó có 5.102 tác phẩm ảnh đơn và 775 tác phẩm ảnh bộ). Phần thi ảnh chụp bằng điện thoại có 507 ảnh đơn và 44 bộ ảnh.

Kết quả: 1 giải Đặc biệt dành cho tác phẩm Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế của tác giả Nguyễn Tiến Thành.

Về giải ảnh đơn có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Tác phẩm Bay cao trong chiến thắng của tác giả Trần Thanh Hải, giành giải Nhất ảnh đơn.

Giải dành cho bộ ảnh gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Trong đó tác phẩm Ba phút lũ dữ cuốn phăng bản nghèo của 2 tác giả Nông Việt Linh - Trần Văn Thường, được Hội đồng Giám khảo thống nhất trao giải Nhất.

Giải Nhất ảnh đơn chụp bằng điện thoại thuộc về tác phẩm Phố mùa đông của tác giả Nguyễn Đức Giang.

Giải Nhất bộ ảnh chụp bằng điện thoại được trao cho tác phẩm: Dập lửa vụ cháy lớn của tác giả Lê Minh Sơn.

Giải ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng lần 5 - 2018 do Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam tài trợ Vàng; Nhãn hàng điện thoại OPPO tài trợ Đồng và các nhà tài trợ khác là Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Bảo Minh và Leica Boutique Việt Nam.

Phạm Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm