04/10/2025 19:00 GMT+7 | Văn hoá
Cuốn sách "Chữ và người, 400 năm…" kể lại cuộc gặp gỡ định mệnh giữa ngôn ngữ Việt phong phú, giàu âm sắc và hệ thống chữ Latinh đơn giản.
Nhân vật chính, giáo sĩ người Bồ Đào Nha Francisco de Pina, đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của tiếng Việt ngay khi đặt chân đến Đại Chiêm (Hội An). Ông đã nhận ra vẻ đẹp trong sáng và sức biểu cảm của nó và bắt đầu công cuộc phiên âm tiếng Việt bằng các ký tự Latinh.
Hành trình này không chỉ là một công việc học thuật đơn thuần mà còn là sự kết nối đầy cảm xúc giữa những con người ở hai nền văn hóa khác nhau. Đó là mối quan hệ giữa Pina và người học trò thông minh Bento Thiện, người thầy về ngôn ngữ Việt của ông; là sự hỗ trợ của nhà thông thái Đào Duy Từ và lòng tin của Vương Thái phi Minh Đức cùng Công nữ Ngọc Vạn. Họ đã cùng nhau thắp lên ngọn lửa của chữ viết, một di sản văn hóa vô giá của dân tộc Việt.
Nhà văn - nhà báo Hoàng Minh Tường ra mắt cuốn tiểu thuyết "Chữ và người, 400 năm…" vào sáng nay tại Hà Nội. Ảnh: BTC
Với cuốn tiểu thuyết lịch sử "Chữ và người, 400 năm…", nhà văn Hoàng Minh Tường không chỉ tái hiện một giai đoạn đặc biệt trong tiến trình phát triển của tiếng Việt, mà còn góp phần tri ân những con người âm thầm đặt nền móng cho sự hình thành chữ Quốc ngữ – một di sản văn hóa quan trọng của dân tộc.
Đông đảo người thân, bạn bè tới dự buỗi lễ và chúc mừng nhà văn Hoàng Minh Tường. Ảnh: BTC
Không chỉ dừng lại ở việc kể câu chuyện về hành trình khai sinh chữ viết, "Chữ và người, 400 năm…" còn khéo léo lồng ghép nhiều tuyến nhân vật lịch sử và những câu chuyện bên lề có thật, như mối tình trắc trở giữa Nguyễn Phúc Kỳ và tiểu thư Tống Thị Toại, hay cuộc hôn nhân mang tính chính trị giữa công nữ Ngọc Vạn và vua Chân Lạp.
Nhà văn Hoàng Minh Tường ký tặng sách gửi tới các vị khách mời. Ảnh: BTC
Nhà văn Hoàng Minh Tường sinh năm 1948. Quê gốc ông ở thôn Động Phí, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội). Hoàng Minh Tường vốn xuất thân không liên quan đến văn chương. Ông tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân chuyên ngành địa lý.
Hoàng Minh Tường từng trải qua các nghề dạy học, viết báo và viết văn. Năm 1966, Hoàng Minh Tường được gọi vào nhập học khoa Địa lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, một khoa được cho là kém quan trọng nhất trong trường sư phạm.
Năm 1970, tốt nghiệp hạng ưu, ông được cử lên công tác tại Sở Giáo dục, khu Tự trị Việt Bắc (gồm sáu tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên).
Năm 1973, ông viết cuốn tiểu thuyết đầu tay "Đầu Sông" (NXB Lao Động, 1981), kể về người thầy giáo từ miền xuôi lên miền núi dạy học, được giải thưởng cuộc thi viết về "Thầy giáo và nhà trường" do Bộ Giáo dục tổ chức. Đây cũng là cơ duyên để sau đó, năm 1976, khi Khu tự trị Việt Bắc bị giải thể, ông được chuyển về làm báo Người Giáo viên Nhân dân (thuộc Bộ Giáo dục), bắt đầu cuộc đời làm báo kéo dài gần ba mươi năm.
Hoàng Minh Tường trải qua gần 30 năm làm báo. Ảnh: BTC
Năm 1988, ông chuyển về Ban văn xuôi tại báo Văn Nghệ. Tiếp đó, Hoàng Minh Tường phụ trách Trưởng ban văn xuôi báo Văn Nghệ, rồi chuyển sang làm quyền Tổng biên tập báo Du Lịch (thuộc Tổng cục Du Lịch), quyền Tổng biên tập tạp chí Thủy sản (thuộc Bộ Thủy sản).
Một số tác phẩm của ông: Đồng Chiêm (tiểu thuyết , 1979); Đầu sông (tiểu thuyết , 1981); Những ngả đường (tiểu thuyết , 1986); Đa thê (tập bút ký, phóng sự - 1995)... Thời của thánh thần (tiểu thuyết , NXB Hội Nhà văn, 2008)... Ông cũng đạt các giải thưởng: Giải thưởng văn học và nhà trường của Bộ Giáo dục (1978); Giải thưởng chính thức văn học công nhân 1985 - 1990 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam... cùng nhiều giải thưởng khác.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất