Todd Boehly: Những điều cần biết về ứng cử viên số một muốn mua Chelsea

01/04/2022 08:53 GMT+7 | Chelsea

Ông Todd Boehly, ứng viên dẫn đầu việc mua lại Chelsea với mức phí 3 tỷ bảng, mới đây đã bị tiết lộ có khoản đầu tư trị giá 120 triệu bảng vào một công ty cá cược vẫn đang hoạt động tại Nga.

Bóng đá hôm nay 1/4: Matic tiết lộ nội bộ MU, Chủ tịch FIFA muốn khóc vì Ý bị loại

Bóng đá hôm nay 1/4: Matic tiết lộ nội bộ MU, Chủ tịch FIFA muốn khóc vì Ý bị loại

Bóng đá hôm nay 1/4: Matic tiết lộ chuyện nội bộ MU, Chủ tịch FIFA buồn vì Ý bị loại, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Theo Daily Mail tiết lộ, ông Todd Boehly hồi tháng 9/2021 thông qua công ty đầu tư Eldridge Industries đã chi khoảng 120 triệu bảng để mua cổ phần của công ty Sportradar AG, đơn vị cá cược và thống kê dữ liệu thể thao vẫn đang hoạt động tại Nga. Đa phần các đơn vị cá cược đều đã tạm ngưng hoạt động đối với khu vực tại Nga, nhưng Sportradar AG vẫn chưa.

Các nguồn tin thân cận với Boehly khẳng định ông chủ của LA Dodgers không có ý định phát triển thêm tại Sportradar AG. Trước đó, ông chủ người Mỹ từng có ý định sáp nhập Sportradar vào với công ty Horizon Acquisition của mình nhưng không thành công.

Về phía mình, công ty Sportradar AG cũng cho biết họ tạm ngưng mọi đầu tư mới vào Nga trong khoảng thời gian này. Dẫu vậy, họ vẫn chưa rút hoàn toàn khỏi thị trường Nga.

"Sportradar đã thông báo chúng tôi sẽ tạm ngưng mọi đầu tư mới vào Nga, bao gồm cả đối với những khách hàng mới. Chúng tôi vẫn đang chấp hành các lệnh trừng phạt", Giám đốc điều hành Carsten Koerl chia sẻ.

Chú thích ảnh
Ông Boehly đầu tư vào công ty cá cược tại Nga hồi tháng 9/2021

Ông Todd Boehly là 1 trong 4 ứng viên lọt vào danh sách rút gọn để mua lại Chelsea. Ngoài ông, ba ứng viên còn lại là nhà Rickett, Sir Martin Broughton và Stephen Pagliuca. Hạn chót cho việc đấu thầu là 11/4.

Quý Dậu

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm