Tỏa sáng tại Super Bowl 2018, Justin Timberlake nhận 'cơn mưa' lời khen từ sao quốc tế

05/02/2018 19:17 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Trở lại sân khấu Super Bowl 14 năm sau sự cố xé áo bạn diễn Janet Jackson, bất chấp những ý kiến trái chiều không chỉ về "vết nhơ" quá khứ mà còn về ý tưởng tưởng nhớ ca sĩ huyền thoại Prince, Justin Timberlake đã có một màn trình diễn đáng nhớ.

Diễn ra vào sáng sớm nay, 5/2 theo giờ Việt Nam tại thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota Hoa Kỳ, Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ Super Bowl là sự kiện được mong chờ nhất năm tại nước này với khoảng 170 triệu người theo dõi trực tiếp. 

Có khoảng 30 phút nghỉ giữa các hiệp đấu được dành cho quảng cáo và show âm nhạc. Cái tên "bao trọn" show diễn trong giờ nghỉ năm nay là Justin Timberlake.

Được biết, từ trước đến nay Liên đoàn bóng bầu dục Quốc gia (NFL) không trả thù lao biểu diễn cho các ca sĩ tham gia chương trình. Nhưng bù lại, khoản thù lao vô hình đến từ danh tiếng và lượt người theo dõi "khủng" khiến cho 30 phút nghỉ trở thành khoảng thời gian ao ước cho mọi ca sĩ. 

Ngoài ra, các ca sĩ cũng thường được nhà tài trợ bao trọn chi phí. Năm nay nhà tài trợ đồng hành với Justin Timberlake là Pepsi. 

Chú thích ảnh
Đến thời điểm hiện tại, Justin Timberlake là nghệ sĩ được biểu diễn nhiều nhất tại Super Bowl với 3 lần

Chàng Sexy Back mở màn show diễn với ca khúc Filthy trong album mới nhất Man of the Woods, trước khi chuyển sang Rock Your Body và một loạt các bản hit đình đám nhất của anh. 

Ngay sau đó, cả sân vận động US Bank được bao phủ bởi sắc tím, Justin Timberlake khiến cả khán đài như vỡ òa khi ngồi bên piano hát I Would Die 4 U để tưởng nhớ huyền thoại Prince, một người con của thành phố Minneapolis.

Clip: Justin Timerlake hát "I Would Die 4" U tưởng nhớ Prince. Nguồn: CBS.

Trước đó đã có nhiều lời đồn đoán về việc Justin sẽ sử dụng hình ảnh hologram (hình chiếu 3 chiều) của Prince nhưng trên thực tế hình ảnh của danh ca huyền thoại chỉ được chiếu trên màn hình lớn. 

Đặc biệt, sân vận động US Bank từ trên cao nhìn xuống có thể thấy dấu hiệu đặc trưng của Prince được "vẽ" bằng ánh sáng tím huyền ảo. 

Chú thích ảnh
Sân vận động US Bank được phủ sắc tím huyền ảo với dấu hiệu đặc trưng của Prince

Sau tiết muc tưởng niệm, Justin Timberlake trở lại với "chính mình" qua loạt hit Senorita, Sexy Back, My Love, Cry Me a Rive, Suit & Tie, Mirrors... và kết thúc bằng Can not stop the Feeling. 

Chú thích ảnh
Nam ca sĩ cũng "ghi điểm" qua những hành động giao lưu, tương tác với người hâm mộ

Trước khi Super Bowl diễn ra, đã có nhiều ý kiến "cảnh cáo" Justin Timberlake về việc kiềm chế mình, tránh những hành động "quá đà" như vụ "xé áo" bạn diễn Janet Jackson trước đây hay vô tư sờ vào vòng 3 của Kylie Minogue tại Brit Awards. 

Và có vẻ lần thứ 3 đứng trên sân khấu Super Bowl Justin Timberlake đã biết rút kinh nghiệm. Anh nhận được "cơn mưa" lời khen không chỉ từ các fan mà còn cả những người "đồng nghiệp" nổi tiếng.

Demi Lovato viết trên Twitter: "Justin Timberlake tiếp tục "phá đảo" màn trình diễn"

"Hai từ thôi. JUSTIN TIMBERLAKE. Thật không tưởng. HUYỀN THOẠI", Nick Jonas viết. 

"Chủ xị" show truyền hình đình đám The Ellen Show, Ellen DeGeneres thì nói: "Bạn tôi, Justin Timberlake vừa mới "phá đảo" nó"

"Tuyệt!!! Chuẩn không cần chỉnh!! Thật kỳ diệu. Tôi yêu nó!", diễn viên kiêm người dẫn chương trình truyền hình Jimmi Fallon không giấu nổi cảm xúc. 

Song, bên cạnh những lời khen "có cánh" dành cho phong độ của Justin Timberlake, cũng có một số ý kiến không hài lòng về chất lượng âm thanh, đến mức đôi chỗ khán giả không nghe được Justin Timberlake hát. 

"Âm thanh có đang hoạt động không hay chỉ vì tôi quá già để nghe được nhạc?", một khán giả viết hóm hỉnh trên Twitter. 

14 năm sau sự cố 'xé áo' bạn diễn, Justin Timberlake trở lại với Super Bowl

14 năm sau sự cố 'xé áo' bạn diễn, Justin Timberlake trở lại với Super Bowl

Sau lần biểu diễn chung với Janet Jackson tại Super Bowl vào năm 2004 và khiến cô nàng này gặp phải sự cố "lộ ngực" không mong muốn, Justin Timberlake sẽ trở lại sân khấu sự kiện trực tiếp được mong chờ nhất nước Mỹ này vào tháng 2/2018. 

Đông Hà (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm