Tổ chức trọng thể Lễ tang Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu

11/10/2021 17:32 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 11/10, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Lễ tang Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu đã được tổ chức trọng thể.

Vĩnh biệt Giáo sư Vũ Khiêu: 'Hương trầm' cháy mãi

Vĩnh biệt Giáo sư Vũ Khiêu: 'Hương trầm' cháy mãi

Là học giả lớn, một trí thức tiêu biểu của đất nước, ông bền bỉ nghiên cứu văn hóa Đông - Tây từ cổ đại đến hiện đại với tư duy minh triết, sáng tạo. Ông am tường văn học cổ Việt Nam, Trung Quốc và các nước trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã gửi vòng hoa viếng. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đến viếng, chia buồn cùng gia đình Giáo sư Vũ Khiêu.

Tham dự Lễ viếng có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cùng đông đảo các thế hệ học trò, đại diện các trí thức, các nhà văn hóa, các cơ quan, bộ, ngành, địa phương, một số tổ chức quốc tế đã đến viếng, tiễn biệt Giáo sư Vũ Khiêu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Vĩnh biệt Giáo sư Vũ Khiêu và chia buồn sâu sắc với gia đình ông, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam viết trong sổ tang: "Giáo sư  không còn nhưng những đóng góp và tình cảm, kỷ niệm về Giáo sư còn mãi. “Khoa giáo hưng quốc. Hiền nhân lưu danh”.

Chú thích ảnh
Giáo sư Vũ Khiêu

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, xúc động viết: "Vô cùng thương tiếc Giáo sư, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Vũ Khiêu, nguyên Viện trưởng đầu tiên của Viện Xã hội học Việt Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), Nhà văn hóa lớn, người sáng lập và gây dựng ngành Xã hội học Việt Nam đã có những cống hiến to lớn và đặc biệt xuất sắc cho đất nước. Cả cuộc đời lao động quên mình của Giáo sư Vũ Khiêu đã để lại nhiều tác phẩm văn hóa lớn, đậm tinh thần yêu nước cách mạng, giáo dục truyền thống tự hào dân tộc cho thế hệ mai sau. Kính mong Giáo sư yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng".

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, khẳng định: Giáo sư mất đi là một tổn thất to lớn đối với giới nghiên cứu khoa học xã hội nước nhà và để lại niềm tiếc thương vô hạn cho các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu tên đầy đủ là Đặng Vũ Khiêu, sinh ngày 19/9/1916, quê ở làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Ông nguyên là Giám đốc Sở Thông tin Liên khu 10, nguyên Phó Giám đốc Sở Thông tin Việt Bắc, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Việt Nam Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam).

Ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhì, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và kỹ thuật, Anh hùng Lao động, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Công dân Thủ đô ưu tú, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu đã viết nhiều tác phẩm nghiên cứu nổi tiếng trong các lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn, đặc biệt là bộ "Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long". Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được tập thể các giáo sư, bác sĩ, gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng ông không qua khỏi và từ trần vào 12 giờ 37 phút, ngày 30/9, hưởng thọ 106 tuổi.

Sau khi tổ chức tang lễ tại Hà Nội, chiều cùng ngày, gia đình đã tổ chức lễ an táng tại nghĩa trang làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Lý Thanh Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm