Với mục đích tôn vinh giá trị của bữa cơm gia đình trong việc gắn kết các thành viên, lan tỏa những chuẩn mực, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức cuộc thi viết "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương", đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2026).
Theo Ban tổ chức, cuộc thi sẽ chọn ra những bài dự thi có chất lượng để phổ biến, tuyên truyền thông điệp kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam; nhận diện giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tạo sự lan tỏa về các chuẩn mực, giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Đồng thời, khẳng định giá trị, ý nghĩa, vai trò quan trọng của bữa cơm gia đình thông qua các bài dự thi trong việc gắn kết các thành viên và giữ gìn hạnh phúc gia đình; tạo cơ hội để mọi người chia sẻ những kỷ niệm, lòng biết ơn và những câu chuyện cảm động, các giá trị truyền thống của gia đình quanh mâm cơm; khuyến khích mọi người dành thời gian cho người thân giữa cuộc sống hiện đại bận rộn.
Theo thể lệ, đối tượng tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam cư trú trong nước hoặc nước ngoài, từ 6 tuổi trở lên, có bài dự thi phù hợp với thể lệ của cuộc thi.
Về nội dung, với chủ đề "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương", các tác phẩm dự thi tập trung vào một trong các nội dung như: Viết về những kỷ niệm khó quên, viết về bữa cơm gắn liền với một bước ngoặt, một biến cố hoặc một niềm vui lớn của gia đình; về hương vị quê nhà, về bữa cơm với những món ăn bình dị của bà, của mẹ và ý nghĩa tinh thần đằng sau chúng; về sự kết nối – những bữa cơm giúp hóa giải mâu thuẫn hoặc gắn kết các thế hệ (ông bà - cha mẹ - con cái)…
Các tác phẩm dự thi cũng có thể viết về giáo dục gia đình từ mâm cơm, với những bữa cơm và những câu chuyện chia sẻ về bài học trong cuộc sống hằng ngày, từ khi còn là đứa trẻ đến khi trưởng thành như "học ăn, học nói, học gói, học mở", giáo dục về lòng biết ơn (mời cơm), sự tinh tế (nhìn nồi trông hướng) và sự sẻ chia qua từng món ăn…; viết về góc nhìn hiện đại đối với bữa cơm trong bối cảnh chuyển đổi số: suy nghĩ về "bữa cơm online", bữa cơm ngày Tết hay việc duy trì thói quen ăn cùng nhau trong thời đại số...

Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức cuộc thi viết "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương"
Theo quy định, nội dung bài dự thi phải phù hợp với văn hóa, thuần phong, mỹ tục và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Bài dự thi viết bằng tiếng Việt, thể hiện dưới hình thức văn xuôi, tối đa không quá 1.500 từ, trong đó thông điệp của bài dự thi có độ dài không quá 30 từ. Trường hợp gửi kèm hình ảnh hoặc video qua thư điện tử, thì hình ảnh được định dạng JPG, PNG; video định dạng MP4 với thời lượng không quá 30 giây/video.
Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, trình bày rõ ràng trên một mặt giấy khổ A4 (trường hợp đánh máy, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman). Bài dự thi phải là sản phẩm của tác giả, đồng thời tác giả là chủ sở hữu duy nhất của bài dự thi.
Mỗi cá nhân có thể gửi nhiều bài dự thi. Người dự thi phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác về nội dung bài dự thi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền tác giả đối với bài dự thi của mình.
Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 31/5/2026 (căn cứ dấu bưu điện nơi gửi và ngày gửi qua thư điện tử). Ban tổ chức cuộc thi chỉ nhận bài dự thi gửi qua thư điện tử hoặc gửi qua bưu điện. Ngoài phong bì (hoặc trên tiêu đề gửi qua thư điện tử) ghi rõ "Bài viết tham gia Cuộc thi viết về Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương".
Địa chỉ nhận bài dự thi, bài dự thi gửi qua bưu điện: Phòng Công tác gia đình, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 51 Ngô Quyền, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội). Bài dự thi gửi qua thư điện tử: Ban Tổ chức Cuộc thi viết "Bữa cơm gia đình, ấm áp yêu thương" (Email:buacomgiadinh286@gmail.com). Thông tin liên hệ: Bà Hà Ngọc Anh, điện thoại 0962.908.863.
Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức trực tiếp trong khoảng từ 20-28/6/2026. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất (trị giá 20 triệu đồng); 2 giải nhì (10 triệu đồng/giải); 3 giải ba (5 triệu đồng/giải) và 3 giải khuyến khích (2,5 triệu đồng/giải) và các giải thưởng phụ (nếu có) do Ban tổ chức cuộc thi quyết định.