Tito Vilanova qua đời: Vĩnh biệt người đàn ông mang 'DNA của Barca'!

26/04/2014 00:48 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Tito đã thất bại trong cuộc chơi của số phận, nhưng ở Barca, ông vẫn là một người chiến thắng, với mùa giải lịch sử tại La Liga 2012-2013. Một chiến tích khiến người ta gọi ông là “DNA của Barca”.

Gần hai năm trước, Tito đã hoàn thành ước nguyện lớn nhất trong sự nghiệp HLV của mình: Được chính thức dẫn dắt Barcelona, đội bóng trong tim của ông. Ngày 27/04/2012, Chủ tịch Sandro Rosell đã tuyên bố rằng nhà cầm quân từ Bellcaire này sẽ thay thế Pep Guardiola, người đã coi ông là cánh tay phải từ hồi cả hai còn ở Barca B năm 2007 cho đến khi lên đội một.

Tuyên bố ấy được đưa đúng vào buổi họp báo mà Pep chính thức thông bố quyết định ra đi. Và quyết định trao “ấn kiếm” vào tay Tito được xem là một cách xử lý khôn khéo và duy trì được sự liên tục về mặt phong cách đã đưa đội bóng đến thành công tột bậc trong vài năm qua. Lý do: Tito là một người đàn ông mang “DNA của Barca”. Ông trưởng thành từ lò đào tạo trẻ (1984-1988), và có hai năm thi đấu tại Barca B, cùng với những cựu danh thủ như Ferrer và Amor.

Kế nhiệm Pep, Tito đã duy trì được lối chơi tiki-taka với đặc thù kiểm soát bóng. Ngoài ra, ông còn tăng cường tính phòng thủ hơn. Đó là tư tưởng mà ông muốn Messi, Pique và Fabregas thấm nhuần, từ khi họ còn chơi cùng nhau ở đội trẻ cho đến sau này khi đã lên đội một. Cùng với Iniesta, Xavi, Valdes, Puyol,... Pep và Tito đã cùng nhau tạo ra một Barca mạnh mẽ nhất trong lịch sử.  

Mùa giải 2012-2013 chắc chắn là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong lịch sử Barca tại La Liga, dù Pep đã ra đi và một mình Tito chèo lái con thuyền Barca. Azulgrana đã vô địch La Liga với kỷ lục 100 điểm - hơn Real Madrid 15 điểm, ghi tới 115 bàn thắng, thủng lưới 40. Điều đáng nói là Tito đã mang về thành tích ấy cho Barca khi ông vẫn đang vật lộn với căn bệnh ung thư vòm họng.

Với những gì ngắn ngủi, nhưng vĩ đại đã thể hiện, Tito xứng đáng có một chỗ trong ngôi nhà những huyền thoại của đội bóng xứ Catalan. 

Tito Vilanova, sinh năm 1968, được chỉ định là huấn luyện viên trưởng của CLB Barcelona từ mùa giải 2012-2013 sau khi Pep Guardiola ra đi.

Ông gia nhập La Masia năm 1984. Năm 1988, ông cùng Pep Guardiola tốt nghiệp tại La Masia nhưng không lọt vào đội hình chính, sau đó chơi bóng 2 năm cho đội Barca B.

Năm 1990, ông gia nhập Figueres ở giải hạng 2. Năm 1992, ông chuyển tới Celta Vigo, nhưng thất bại trong việc giữ một suất chính thức. Năm 1995, Tito rời Celta và sau đó chơi cho 5 câu lạc bộ khác nhau.

Năm 2002, ông giải nghệ, chuyển sang làm Giám đốc thể thao tại Terrassa. Năm 2007, Tito Vilanova trở thành trợ lý của Pep Guardiola ở đội Barca B và giúp đội thăng hạng mùa giải đó.

Vào tháng 6 năm 2008, Pep Guardiola lên làm huấn luyện viên trưởng Barcelona và bổ nhiệm Tito Vilanova vào cương vị trợ lý. Barca có cú ăn 3 trong mùa đầu tiên họ làm việc. Tiếp theo đó là 2 chức vô địch La Liga, 1 chức vô địch Champions League và 2 cúp vô địch Thế giới các CLB trong 2 năm tiếp theo.

Vào ngày 27/4/2012, Tito được bổ nhiệm làm huấn luyện viên thay thế Guardiola sau khi Pep Guardiola tuyên bố sẽ không gia hạn hợp đồng.

Ngày 25/4/2014, Tito đã trút hơi thở cuối cùng bên người thân ở tuổi 45 sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư hiểm nghèo.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm