Tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiều giải pháp nhân rộng mô hình tiêu biểu ở khu dân cư

15/11/2017 19:31 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/11 tại thành phố Bắc Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các mô hình tiêu biểu ở khu dân cư trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhân Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" và kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017).

50 mô hình tiêu biểu ở khu dân cư trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được biểu dương, khen thưởng. Đây là những mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, có nhiều việc làm tốt, tích cực, thiết thực vì lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển của địa phương, như mô hình “Khu dân cư an toàn”, “Tổ liên gia tự quản”, “Cụm an ninh giáp ranh”…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Thân Văn Khoa khẳng định: Các mô hình tiêu biểu ở khu dân cư đã góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống. Đồng thời, các mô hình còn góp phần giữ gìn bình yên xóm làng, giáo dục thế hệ trẻ truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo Mặt trận tỉnh trao Kỷ niệm chương cho các Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp. Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Do đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bắc Giang cần tăng cường công tác tuyên truyền về những mô hình điểm để nhân ra diện rộng. Đồng thời, đơn vị cần chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền, bằng nhiều hình thức tiếp tục tổ chức biểu dương, tuyên truyền để ngày càng có nhiều mô hình hơn. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đa dạng hóa nội dung và hình thức tập hợp nhân dân; thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do mặt trận phát động; quan tâm vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Trong những năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bắc Giang đã xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu ở khu dân cư với nội dung thực hiện gồm: tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; chăm lo công tác an sinh xã hội, đối tượng chính sách trên địa bàn; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia bảo hiểm y tế, sản xuất - kinh doanh nông nghiệp an toàn giai đoạn 2016 – 2020. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên, 1,4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 89,2%; trên 2,5 nghìn tổ tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư với 16 nghìn thành viên tham gia.

Nhân dịp này, 9 tập thể, 33 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận; 80 cá nhân được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đoàn kết dân tộc.

Bắc Giang thực hiện một loạt giải pháp nâng chất lượng gà đồi Yên Thế

Bắc Giang thực hiện một loạt giải pháp nâng chất lượng gà đồi Yên Thế

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết, thời gian tới, địa phương tiếp tục thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng đàn gà đồi Yên Thế - một "đặc sản" của địa phương được người tiêu dùng nhiều nơi ưa thích lựa chọn.

TTXVN/Đồng Thúy 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm