Tỷ lệ tán thành Tổng thống Mỹ Joe Biden giảm xuống mức thấp nhất

18/08/2021 07:47 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 17/8, theo kết quả thăm dò dư luận do Reuters/Ipsos thực hiện, tỷ lệ tán thành đối với công việc của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giảm 7 điểm phần trăm và xuống mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức tới nay, sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan.

Mỹ triển khai 5.000 binh sĩ tới Afghanistan

Mỹ triển khai 5.000 binh sĩ tới Afghanistan

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 14/8 thông báo Mỹ sẽ triển khai 5.000 binh sĩ tới Afghanistan để hỗ trợ công tác sơ tán, đồng thời cảnh báo lực lượng Talbian không đặt phái bộ và người Mỹ vào tình thế nguy hiểm.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, kết quả cuộc thăm dò được thực hiện ngày 16/8 cho thấy chỉ 46% người Mỹ trưởng thành tán thành công việc của Tổng thống Biden. Đây là mức thấp nhất được ghi nhận trong các cuộc thăm dò được thực hiện hàng tuần kể từ khi ông Biden lên nắm quyền hồi tháng 1.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/ TTXVN

Một cuộc thăm dò riêng rẽ khác do Ipsos thực hiện hôm 16/8 cũng cho thấy chưa đến một nửa số người Mỹ ủng hộ cách thức Tổng thống Biden chỉ đạo nỗ lực quân sự và ngoại giao của Mỹ ở Afghanistan trong năm nay.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden giảm mạnh khi chính quyền Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn suốt 20 năm qua đã sụp đổ nhanh chóng trước sự tấn công của Taliban. Tổng thống Biden - người từng ca ngợi lực lượng chính phủ Afghanistan được trang bị "tốt như bất kỳ lực lượng nào trên thế giới", đã bị đánh giá thấp hơn so với 3 đời tổng thống trong thời gian Mỹ tham chiến ở Afghanistan.

Đây là cuộc chiến khiến Mỹ tiêu tốn hàng nghìn tỷ USD cũng như khiến hàng nghìn người Mỹ thiệt mạng.

Đặng Huyền/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm