Thế giới hơn 188 triệu ca nhiễm Covid-19, hơn 4 triệu người đã chết

14/07/2021 10:53 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 8h sáng 14/7 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới ghi nhận 188.571.671 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.065.192 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục là 172.402.091 người.     

Số ca mắc mới Covid-19 tại Mỹ  tăng 94% trong 2 tuần

Số ca mắc mới Covid-19 tại Mỹ tăng 94% trong 2 tuần

Tờ New York Times ngày 13/7 dẫn dữ liệu thống kê cho biết số ca mắc COVID-19 mới trung bình trong ngày tại Mỹ đã tăng 94% trong 2 tuần qua, trong bối cảnh có những quan ngại về nguy cơ dịch tái bùng phát trên toàn nước Mỹ.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 623.399 ca tử vong trong tổng số 34.805.525 ca nhiễm. Tiếp theo là Ấn Độ với 30.944.949 ca bệnh và 411.439 ca tử vong; Brazil có 535.924 ca tử vong trong số 19.152.065 bệnh nhân.   

Tại Mỹ, số ca mắc mới trung bình hằng ngày đã tăng 94% trong 2 tuần qua, trong bối cảnh có những quan ngại về nguy cơ dịch tái bùng phát trên toàn nước Mỹ. Tính đến ngày 12/7, Mỹ ghi nhận số ca mắc mới trung bình hằng ngày trong 7 ngày là 23.000, gần gấp đôi mức trung bình của 2 tuần trước đó.

Con số này được ghi nhận trong bối cảnh biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao được xác nhận là chủng lây lan mạnh nhất ở Mỹ hồi tuần trước, đồng thời hoạt động tiêm chủng đình trệ. Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), hiện chỉ 48% dân số được tiêm chủng đủ liều.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tại châu Á, Hàn Quốc ngày 14/7 ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao mới trong bối cảnh nước này đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 4 do biến thể Delta và chiến dịch tiêm chủng còn chậm. Với 1.615 ca mắc mới, trong đó có 1.568 ca lây nhiễm trong nước, tổng số ca bệnh tại Hàn Quốc tăng lên 171.911 ca. Đây là ngày thứ 8 liên tiếp số ca mắc mới COVID-19 ở nước này ở mức trên 1.000 ca. Hàn Quốc cũng có thêm 2 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số lên 2.048 ca.        

Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ nâng mức giãn cách xã hội ở các khu vực bên ngoài thủ đô Seoul và vùng phụ cận thêm một bậc (lên cấp độ 2) do lo ngại một đợt bùng mới trong mùa Hè này. Quyết định sẽ được thực hiện từ ngày 15/7. Theo đó, cấm tụ tập riêng tư hơn 4 người. Hiện khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận, nơi chiếm khoảng một nửa dân số Hàn Quốc, đang giãn cách xã hội ở cấp độ 4, theo đó cấm tụ tập trên 2 người sau 18h.   

Liên quan điều trị COVID-19, Italy đã tạm thời phê duyệt phương pháp điều trị kháng thể của các hãng dược GlaxoSmithKline (Anh) và Vir Biotechnology (Mỹ). Liệu pháp này, được gọi là Sotrovimab, được sử dụng đến ngày 31/1/2022. Bộ Y tế Italy cho biết giấy phép tất cả các phương pháp điều trị đơn dòng khác đã được sử dụng tại Italy cũng được gia hạn đến ngày 31/1/2022.

Các phương pháp điều trị bằng kháng thể được sử dụng để giảm mức độ nghiêm trọng ở những bệnh nhân COVID-19 được chẩn đoán nhiễm trùng. Trước đó, Italy đã chấp thuận các liệu pháp kháng thể đơn dòng của các công ty Eli Lilly và Regeneron Pharmaceuticals (Mỹ).

Minh Châu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm