Sóng thần lại tràn vào Nhật Bản sau động đất

27/10/2013 06:54 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một trận sóng thần nhỏ do động đất gây ra đã vươn tới bờ biển phía Đông Nhật Bản, nhưng chưa có thông báo thiệt hại liên quan. Các con sóng cao 30cm đã xuất hiện sau một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter, xảy ra ở độ sâu 10 km, cách bờ biển 320km.

Báo động sóng thần được ban ra trên một số khu vực sau đó được dỡ bỏ. Do sóng thần đi vào khu vực đặt nhà máy điện nguyên tử hạt nhân Fukushima đang gặp sự cố, các công nhân ở đây đã được yêu cầu rời lên vùng đất cao. Tuy nhiên một phát ngôn Fukushima cho biết nhà máy đã không gặp thiệt hại gì thêm. Hoạt động kiểm tra nồng độ phóng xạ trong khu vực cũng không thấy gì bất thường.



Cảnh báo vàng đã được phát tới khu vực đặt nhà máy điện Fukishima

Trước đó Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã cảnh báo rằng một con sóng thần nhỏ với độ cao 1 mét có thể tới bờ Đông nước này sau động đất. Cơ quan cũng đưa ra cảnh báo vàng với Fukushima và các tỉnh Iwate, Miyagi, Ibaraki, bên cạnh một phần tỉnh Chiba.

Các lò phản ứng của nhà máy điện Fukushima đã bị hư hại bởi động đất và sóng thần xuất hiện trong tháng 3/2011. Kể từ đó phần lớn các lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản vẫn ngưng hoạt động. Hơn 18.000 người đã thiệt mạng hoặc mất tích sau các trận động đất và sóng thần.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm