Quảng Trị - tâm nóng miền Trung đang héo hon vì thiếu nước

05/06/2015 14:40 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nắng nóng kéo dài từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân. Đặc biệt, gần 3.500 hộ dân huyện miền núi cao Hướng Hóa đang vật vã vì thiếu nước nước sinh hoạt.

Tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tình trạng thiếu nước sinh hoạt đã khiến hàng trăm doanh nghiệp, hộ dân phải ngừng sản xuất, kinh doanh. Hiện một số khách sạn, nhà hàng và hộ dân đã chủ động khoan giếng để lấy nước, gây ảnh hưởng đến mạch nước ngầm tự nhiên.

Nắng nóng và hạn hán kéo dài từ nhiều tháng qua nên các sông suối cũng cạn, các trạm bơm vì thế không thể hoạt động đúng công suất. Mặc dù đã có chỉ đạo ưu tiên đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt nhưng không ít hộ dân phía thượng nguồn tự ý đắp đập giữ nước phục vụ sản xuất. Ông Nguyễn Hữu Thiện, Giám đốc Xí nghiệp nước Khe Sanh, huyện Hướng Hóa cho biết: Người dân đã chặn dòng ngay từ đầu nguồn để lấy nước sinh hoạt và sản xuất khiến nguồn nước về nhà máy rất hạn chế. Để đảm bảo cấp nước sinh hoạt đủ dùng cho gần 3.500 hộ dân trong huyện, cán bộ nhân viên xí nghiệp phải làm thêm công việc gỡ bỏ các đập ngăn nước phía thượng nguồn.

Khó khăn về nước sinh hoạt, bà con trong vùng phái chấp nhận mua của tư nhân 150.000 đồng một khối nước sạch để sử dụng. Nắng nóng dự báo còn kéo dài, trong 10 ngày tới nếu tiếp tục không có mưa, gần 3.500 hộ dân của huyện Hướng Hóa càng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Chùm ảnh cuộc sống người dân đang vất vả vì nắng nóng và thiếu nước được chúng tôi ghi lại ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị:

Tin và ảnh:  Trần Tĩnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm