Hà Nội phát hiện 970 ca Covid-19 mới, gần 100.000 trẻ từ 5-11 tuổi được tiêm vaccine

24/04/2022 19:29 GMT+7 | Tin tức 24h

Sở Y tế Hà Nội ngày 24/4 thông báo ghi nhận 970 ca bệnh, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 ở Thủ đô vượt 1,54 triệu ca. Thêm hơn 20.000 liều vaccine được tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi.

Ngày 24/4: Cả nước có 8.813 ca Covid-19 mới, thấp nhất trong khoảng 5 tháng qua

Ngày 24/4: Cả nước có 8.813 ca Covid-19 mới, thấp nhất trong khoảng 5 tháng qua

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ (-242), Bà Rịa - Vũng Tàu (-156), Gia Lai (-153).

Bệnh nhân phân bố tại 252 xã, phường, thị trấn thuộc 26/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (85); Đông Anh (72); Long Biên (62); Sóc Sơn (59); Nam Từ Liêm (59).

Chú thích ảnh
Người dân đến xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Cũng theo Sở Y tế, hiện còn hơn 114.400 ca COVID-19 đang điều trị, theo dõi (giảm hơn 17.000 ca so với ngày trước đó). Trong số này, chỉ còn 380 ca điều trị tại các bệnh viện, số còn lại hơn 114.000 người đang theo dõi tại nhà. 

Về công tác tiêm vaccine COVID-19, theo báo cáo, tới hết ngày 23/4, đã có gần 94% người từ 18 tuổi ở Hà Nội đã được tiêm mũi nhắc lại.

Đây là số liệu vaccine được tiêm bởi các Trung tâm y tế, CDC Hà Nội. Ngoài ra gần 157.000 người được tiêm vaccine mũi nhắc lại bởi các bệnh viện Trung ương/ngành trên địa bàn. 

Với lứa tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, tới hết ngày 23/4 có 95.111 mũi đã được tiêm, tăng 20.000 mũi so với ngày trước đó. Hiện chưa ghi nhận trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm