FBI giải cứu thành công 168 nô lệ tình dục

24/06/2014 09:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc trấn áp nạn buôn bán nô lệ tình dục trên quy mô toàn quốc trong tuần qua, FBI đã giải cứu thành công 168 trẻ em và bắt giữ 281 chủ chứa, hãng tin CNN của Mỹ cho hay.

Chiến dịch truy quét tội phạm buôn bán trẻ em bị ép phục vụ mại dâm và giải cứu nạn nhân tình dục đã được Cục Điều tra Liên bang Mỹ thực hiện trong tuần qua tại hơn 100 thành phố và phối hợp với gần 400 cơ quan thực thi pháp luật, chính phủ Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố được phát đi vào hôm qua (23/6).

Giám đốc FBI James Comey phát biểu trong cuộc họp báo ngày hôm qua.

Giám đốc FBI James Comey khẳng định: “Trẻ em sinh ra không phải để bị buôn bán. Chúng tôi sẽ đáp trả và đè bẹp các chủ chứa – những kẻ đã đè bẹp trẻ em của chúng tôi”, CNN dẫn thuật.

Từ năm 2008, FBI phối hợp với nhiều cơ quan chức năng, giải cứu được gần 3.600 trẻ em bị bắt làm gái mại dâm. Cơ quan điều tra cho biết đã đưa 1.450 vụ ra xét xử và thu giữ tổng cộng hơn 3 triệu USD.

FBI đã giải cứu được gần 3.600 trẻ em từ năm 2008 đến nay.

"Đây không phải là những đứa trẻ xa lạ ở các vùng đất xa xôi. Đây là trẻ em của chúng ta, trên các góc phố của chúng ta; những chiếc xe tải chở các em, những nhà nghỉ, sòng bạc đều phải ngừng hoạt động. Đây là những trẻ em của nước Mỹ", ông Comey nói với hãng tin Hoa Kỳ.

Bà Leslie Caldwell, trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ cho biết thông tin từ bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp khẳng định, trong số các nạn nhân bị bắt phục vụ mại dâm thì số lượng trẻ em là chiếm tỷ lệ nhiều hơn cả và kêu gọi công dân hãy liên hệ với nhà chức trách khi phát hiện các thông tin liên quan đến tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em.

"Chỉ cần một cuộc gọi, chỉ cần một thông báo trực tuyến có thể thay đổi cả cuộc đời của một đứa trẻ. Chúng sẽ lại được mơ về một tuổi thơ bình thường và một cuộc sống không có mại dâm", CNN dẫn lời bà Caldwell.

Hải Yến
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm