EIU đưa ra dự báo mới tích cực hơn về nền kinh tế Việt Nam

18/04/2009 09:22 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Tổ chức phân tích thông tin kinh tế uy tín Economist Intelligence Unit (EIU) của tạp chí The Economist (Anh) ngày 15/4 có bài đánh giá về tình hình kinh tế của Việt Nam, trong đó EIU nhận định Việt Nam ít bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu hơn so với các nước trong khu vực.
 
EIU đã nâng mức dự báo về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam trong năm 2009 lên 1,6%. Trước đó chính tổ chức này dự đoán rằng Việt Nam chỉ có thể đạt tốc độ tăng trưởng GDP là 0,3%. EIU cũng dự đoán tốc độ tăng trưởng GDP trong năm 2010 là 2%.

EIU dự báo xuất khẩu và dịch vụ của Việt Nam năm 2009 sẽ giảm sút do nhu cầu của các đối tác thương mại chính là Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản (ba khu vực chiếm 60% xuất khẩu của Việt Nam) giảm. Lạm phát của Việt Nam tiếp tục giảm, song vẫn ở mức cao (11,3% trong tháng 3/2009), một phần do giá lương thực, thực phẩm ở Việt Nam tương đối cao. Tuy nhiên, do nhu cầu nội địa thấp nên hy vọng lạm phát sẽ dịu bớt đi, dự báo mức lạm phát trung bình năm 2009 sẽ là 4,8%. Thâm hụt tài khoản vãng lai sẽ giảm mạnh trong năm 2009 và 2010, chủ yếu do thâm hụt thương mại giảm. Xu hướng các nhà đầu tư nước ngoài đưa thu nhập và lợi nhuận về nước tăng, làm cho hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chậm lại.
 
V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm