Đô thị xanh bên dòng Lại Giang

26/03/2021 18:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn)- Hôm nay (27/3), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị xã Hoài Nhơn vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước, danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. 10 năm qua, diện mạo đô thị không ngừng đổi thay, kinh tế phát triển phong phú, đa dạng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Về xứ dừa anh hùng

Về xứ dừa anh hùng

Nhắc đến Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, nhiều người biết đến đây là xứ dừa và là miền đất thành đồng, với hàng nghìn người con đã hy sinh xương máu, giành độc lập tự do cho đất nước.

Những ngày chuẩn bị đón nhận danh hiệu cao quý này, đường phố ở phường Tam Quan rợp cờ hoa. Giữa những ngôi nhà cao tầng, khu dịch vụ thương mại sầm uất, chúng tôi nhận ra màu xanh ngắt của dãy cây, hoa. Nhiều người dân phường Bồ Sơn, Tam Quan còn nhớ: “Tầm 10 năm về trước, cơ sở vật chất, điện, đường, trường, trạm của địa phương còn thiếu thốn.

Hiện nay, đường mới được mở, vỉa hè được chỉnh trang, những tòa nhà, khu đô thị cao cấp được xây dựng, đường hoa, hệ thống đèn thắp sáng, điện hoa được đầu tư lắp đặt đồng bộ trên khắp các tuyến đường nội thị; hoa đăng cánh hoa sen thắp sáng dòng sông Lại Giang… Tam Quan như một bức tranh tràn trề sức sống đang chuyển mình vươn lên tầm cao mới, người dân vui mừng, phấn khởi”.

Chú thích ảnh
Quang cảnh UBND thị xã Hoài Nhơn. ẢNh: Phạm Kha

Tại phường Bồng Sơn, năm 2020, UBND phường đầu tư trên 3 tỷ đồng chỉnh trang 7 tuyến đường văn minh kiểu mẫu như: thiết kế cấp cho nhân dân 3.500 giá treo cờ đồng bộ; lắp đặt trên 2.000 biển số nhà, trồng 400 cây xanh gồm: bàng Ấn Độ, giáng hương, viết, sao xanh tạo bóng mát trên các tuyến đường... Trong 3 tháng đầu năm 2021, các công trình chỉnh trang đô thị mới hoàn thành như bản chữ Thị xã Hoài Nhơn, Cầu Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn; thả hoa sen trên mặt sông Lại Giang; chậu hoa dọc các tuyến đường và Quảng trường thị xã.

Chúng tôi bắt gặp nhóm bạn của chị Lê Thị Đạt, 56 tuổi, ở Thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang chụp ảnh quanh cầu Bồng Sơn bắt ngang sông Lại Giang. Chị Đạt chia sẻ: “Chúng tôi lần đầu tiên tới Thị xã Hoài Nhơn rất ấn tượng với nhiều cây xanh trải dài dọc con sông, bao quanh núi tạo nên bức tranh đô thị đẹp tuyệt. Nhà nào cũng trồng cây xanh trong vườn, trước hiên nhà nên không khí trong lành, mát mẻ. Người dân rất thân thiện, mến khách”.

Chú thích ảnh
Người dân rất háo hức với cảnh quan mới của thị xã Hoài Nhơn anh hùng. Ảnh: Phạm Kha

Thị xã Hoài Nhơn cũng dành nhiều nguồn lực để quy hoạch, phát triển hệ thống công viên, hoa viên. Năm 2020, 15 phường, xã đã triển khai đầu tư trồng thêm 57,27 km cây xanh đường phố. Tổng diện tích công viên, hoa viên thực hiện là 44.685m2, trong đó đã đầu tư xây dựng 9 hoa viên với diện tích 16.457m2 và tiếp tục xây dựng 12 hoa viên có diện tích 28.228m2. Tổng kinh phí chỉnh trang đô thị năm 2020 là 26 tỷ đồng với điểm nhấn lớn nhất chính là dòng Lại Giang thơ mộng.

Theo Nghị quyết 05 của HĐND Thị xã Hoài Nhơn (15/12/2020), UBND Thị xã Hoài Nhơn hỗ trợ đầu tư xây dựng thoát nước, vỉa hè, thảm bê tông nhựa, điện chiếu sáng, trồng cây xanh, công viên, hoa viên tại các xã, phường theo đúng quy định, tiêu chuẩn xây dựng đô thị loại III. Qua đó, mỗi phường, xã xây dựng hoa viên, công viên có lối đi dạo bộ lát gạch Tezaro (hoặc đá Granite), trồng các loại cây bóng mát, hoa phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương được hỗ trợ 50% kinh phí. Cây trồng dọc hai bên vỉa hè, lề đường như: sao đen, lim xẹt, bằng lăng, sưa, lộc vừng, osaka đỏ, giáng hương, me chua, kèn hồng, sala, phi lao, bàng vuông, trả biển; cây có đường kính thân từ 8 - 10 cm, cao từ 2 - 2,5 m được hỗ trợ 100%. Với sự hỗ trợ này, UBND các xã, phường nỗ lực hơn trong công tác chỉnh trang đô thị tại địa phương tạo nên đô thị Hoài Nhơn xanh, sạch.

Một số dự án đầu tư trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả như: Khu dân cư Tây Bắc chợ Bồng Sơn, Khu tái định cư dân vùng thiên tai Bàu Rong (phường Bồng Sơn), tuyến đường từ Quốc lộ 1A cũ đến Gò Dài và khu dân cư dọc tuyến (phường Tam Quan Bắc); Khu Hành chính - Dịch vụ - Dân cư Bạch Đằng… Đặc biệt, các hoa viên trước UBND thị xã, trụ sở làm việc các cơ quan: Bảo hiểm xã hội, Chi cục thuế, Chi cục quản lý thị trường, Trung tâm thương mại - dịch vụ Bồng Sơn, Khu phức hợp trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng kết hợp dịch vụ giải trí, thể thao tại phường Tam Quan Bắc...chỉnh trang khá đẹp. Dự án Quảng trường biển Thị xã Hoài Nhơn tại phường Tam Quan Bắc vừa được phê duyệt với diện tích 10.240 m2, kinh phí trên 24 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Cầu Bồng Sơn bắt qua dòng Lại Giang, là điểm nhấn của đô thị Hoài Nhơn cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Ảnh: Phạm Kha

Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã Hoài Nhơn Phạm Trương nhấn mạnh: “Cách đây 10 năm, Hoài Nhơn từ huyện khó khăn vươn lên trở thành đô thị loại IV (trước kế hoạch 6 năm) và năm 2020 trở thành thị xã. Đây là sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hoài Nhơn. Để trở thành đô thị loại III vào năm 2025 và thành phố 2030, Hoài Nhơn nỗ lực tạo sức hút, nguồn lực từ tầng lớp con em Hoài Nhơn, Doanh nghiệp lớn đầu tư xây dựng quê hương phát triển. Đảng bộ, chính quyền thị xã còn tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức mỗi công dân từ lời nói việc làm đậm tố chất anh hùng. Mỗi công dân thể hiện năng suất lao động đạt hiệu quả trên mọi lĩnh vực công tác góp phần phát triển đô thị thông minh. Mọi ngườn lực thúc đẩy nâng cao lợi thế kinh tế từ biển, rừng, sản phẩm OCOP… tạo sự đồng bộ để thu nhập công dân đến 2025 đạt 95 triệu đồng/năm”.

Hiếm có thị xã nào độc đáo như Hoài Nhơn, với sự phát triển “một trục, 2 cánh, 4 trung tâm”. Với hướng trục là quốc lộ 1 và tuyến đường sắt Bắc Nam chạy xong xong; 2 cánh phát triển phía Đông và Tây các tuyến này; đặc biệt nhất, Hoài Nhơn có 4 trung tâm đô thị nằm cách khá đều nhau và phát triển cùng nhau là các phường Bồng Sơn, Tam Quan, Hoài Hương và Hoài Thanh Tây./.

Phạm Kha

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm