Về xứ dừa anh hùng

26/03/2021 18:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn)- Nhắc đến Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, nhiều người biết đến đây là xứ dừa và là miền đất thành đồng, với hàng nghìn người con đã hy sinh xương máu, giành độc lập tự do cho đất nước. Hoài Nhơn là địa phương cấp huyện có số liệt sĩ đứng thứ 2 cả nước (sau huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) với 11.276 liệt sĩ.

Vụ 'bắt cóc trẻ em' tại huyện Hoài Nhơn-Bình Định là thông tin thất thiệt

Vụ 'bắt cóc trẻ em' tại huyện Hoài Nhơn-Bình Định là thông tin thất thiệt

Vụ việc bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 19/5, một đối tượng ban đầu tình nghi 2 người đi xe ô tô bắt cóc trẻ em nên đã chặn xe, dùng đá định hành hung. Vụ việc bị đẩy lên cao khi có hàng trăm người dân tụ tập, nhiều người dung điện thoại quay và tung tin "bắt cóc trẻ em" gây mất trật tự.

Dù trải qua nhiều thăng trầm, những con người ở vùng đất trung kiên ấy đã và đang tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương, đưa miền đất dù còn nhiều gian khó nhưng không bao giờ thiếu niềm tin, ước vọng vươn mình xứng tầm với truyền thống lịch sử anh hùng của quê hương.

Mấy năm gần đây, Hoài Nhơn liên tục được Đảng, Nhà nước ghi nhận, vinh danh những nỗ lực xây dựng phát triển quê hương bằng những quyết định như: công nhận hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2018; Nghị quyết của Quốc hội công nhận trở thành thị xã từ ngày 1/6/2020 và bây giờ là danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới theo quyết định số 2015, ngày 13/11/2020 của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Chú thích ảnh

Dù diện tích tự nhiên vẫn như thế, nhưng những con người ở vùng đất Hoài Nhơn kiên trung luôn kiên trì với mục tiêu xây dựng quê hương giàu đẹp, no ấm, an vui. Hoài Nhơn hôm nay đã và đang thay da đổi thịt từng ngày, khang trang hơn, từng bước đã được nâng tầm đáng kể ở vị thế trong khu vực. Có được vóc dáng và diện mạo ấy, đó là kết quả của bao công sức, mồ hôi và cả xương máu của rất nhiều thế hệ.

Về Hoài Nhơn hôm nay, dưới bóng dừa xanh là những con phố tấp nập, sầm uất, đường phố được thảm nhựa, bó vỉa, lung linh dưới ánh đèn mỗi đêm về. Những ngôi nhà khang trang, hiện đại mọc lên càng nhiều. Những cánh đồng luôn xanh ngắt, trịu hạt. Những nhà máy hoạt động ngày đêm. Trên biển, hàng nghìn con tàu liên tục vươn khơi xa mang về đầy ắp tôm cá, mang lại cuộc sống ấm no. Dòng sông Lại hôm nào vào mùa kiệt nước, giờ nhờ đập dâng Lại Giang, giữ lại nước nguồn, bao quanh, làm cảnh quan phố thị Bồng Sơn thêm tươi đẹp.

Chú thích ảnh

Dưới bóng dừa xanh mát trong vườn nhà, ông Trương Công Tịnh, 66 tuổi, ở phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn chia sẻ, việc Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hoài Nhơn là thành tích rất tự hào.

Theo ông Tịnh, tất nhiên, mỗi người dân sẽ có một cảm nhận khác nhau, thế nhưng phải nhìn thẳng, danh hiệu này giúp nhân dân xác lập tâm thế, trách nhiệm của bản thân và gia đình, để xứng đáng với truyền thống anh hùng của quê hương. Thực tế, thời gian qua, người dân luôn đồng thuận, ủng hộ, tham gia tích cực các chủ trương, quyết sách phát triển kinh tế-xã hội mà đảng bộ, chính quyền đề ra. Kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới là minh chứng cụ thể.

Chú thích ảnh
Công trình Đập ngăn mặn trên sông Lại Giang vừa được hoàn thành vừa tạo điều kiện sản xuất, vừa góp phần tạo nên diện mạo mới cho đô thị Bồng Sơn. Ảnh: Phạm Kha.

Sau ngày giải phóng, từ một địa phương sát biển, với nhiều làng chài đơn sơ, sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn do nguồn nước không đảm bảo, tới nay, Hoài Nhơn là một trong những địa phương phát triển kinh tế đa dạng và còn nhiều dư địa để tăng trưởng trong tương lai.

Qua 10 năm gần đây, tốc phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế của Hoài Nhơn liên tục tăng trưởng, tốc độ GDP tăng bình quân 16,3%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2020 chỉ còn 0,88%.

Chú thích ảnh

Không chỉ nổi bật với đội tàu thuyền có hơn 2.200 chiếc với tổng công suất đạt 1,151 triệu CV, khai thác cá ngừ đại dương hàng năm với sản lượng đứng đầu cả nước, thị xã Hoài Nhơn hiện còn là trung tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phía bắc tỉnh Bình Định. Năm 2020 vừa qua, các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã đã xuất khẩu đạt 161,1 triệu USD, chiếm trên 1/10 kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh Bình Định. Toàn thị xã hiện có 11 cụm công nghiệp được quy hoạch và đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt 67,5%. Thị xã cũng đề nghị tỉnh quy hoạch chi tiết phát triển Khu công nghiệp Bồng Sơn với diện tích khoàng 200 ha, tạo điều kiện thu hút đầu tư, tăng mức đóng góp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tỷ trọng của nền kinh tế.

Theo Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn Phạm Trương, danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới là danh hiệu anh hùng thứ 2, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoài Nhơn được Chủ tịch nước tặng thưởng sau danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân. Danh hiệu này là sự ghi nhận những nỗ lực không biết mệt mỏi của Đảng bộ, nhân dân Hoài Nhơn Anh hùng và tiếp thêm sức mạnh, tinh thần đoàn kết để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoài Nhơn hướng tới những mục tiêu cao hơn, xa hơn. Hiện Đảng bộ, chính quyền thị xã đang tập trung triển khai nhiều chương trình, dự án, phát triển thị xã Hoài Nhơn trở thành đầu tàu phát triển kinh tế-xã hội, cực phát trển phía bắc tỉnh Bình Định, tạo động lực để các huyện lân cận Hoài Ân, An Lão phía bắc huyện Phù Mỹ cùng phát triển.

Chú thích ảnh
Thị xã Hoài Nhơn có đội tàu đánh bắt xa bờ 2.200 chiếc, lớn nhất cả nước góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; sản lượng cá ngừ đại dương đánh bắt được của ngư dân Hoài Nhơn luôn luôn dẫn đầu cả nước. Ảnh: Phạm Kha

Theo ông Phạm Trương, Thị xã Hoài Nhơn hiện còn nhiều tiềm năng, lợi thế như có hệ thống giao thông kết nối khá thuận lợi, có tài nguyên thiên nhiên đa dạng, tiềm năng kinh tế biển dồi dào cần đánh thức…

Đảng bộ và nhân dân Hoài Nhơn có truyền thống yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, thông minh, sáng tạo. Những lợi thế đó, cùng với những thành tựu đạt được trong những năm qua là yếu tố rất thuận lợi để Hoài Nhơn phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới, sớm trở thành đô thị động lực thúc đẩy cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh.

Chú thích ảnh
Trung tâm thị xã Hoài Nhơn hôm nay. Ảnh: Phạm Kha

Bí thư Thị ủy Hoài Nhơn Phạm Trương khẳng định: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoài Nhơn tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, quyết liệt triển khai các chương trình đề án, phấn đấu đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đô thị thông minh, đảm bảo sự hài lòng của người dân. Có những hành động, việc làm cụ thể, để quê hương phát triển, đời sống vật chất tinh thần người dân nâng cao, mới xứng đáng với truyền thống quê hương được Đảng và Nhà nước vinh danh 2 lần Anh hùng.

Hiện tại, cùng với chủ trương tạo điều kiện thuận lợi từ tỉnh, thị xã Hoài Nhơn tập trung phát triển kinh tế công nghiệp, kinh tế biển; ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến; phát triển hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng là các khâu đột phá để phát triển. Tất cả hướng tới mục tiêu xây dựng thị xã Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại 3, một đô thị sáng, xanh, sạch đẹp, một nơi để du khách tìm đến và những người con xa quê tìm về./.

Phạm Kha

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm