Điều tra, làm rõ vụ việc người nhà bệnh nhân đánh bác sĩ phải nhập viện cấp cứu

27/06/2019 10:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 27/6, ông Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai xác nhận một bác sĩ của Bệnh viện bất ngờ bị người nhà bệnh nhân hành hung khi đang trực cấp cứu tại bệnh viện.

Phú Thọ: 83 công nhân phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thức ăn

Phú Thọ: 83 công nhân phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thức ăn

Theo Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, chiều 14/6, có 83 công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn YIDA thuộc Cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thức ăn.

Theo đó, người bị hành hung là bác sĩ Nguyễn Lan Hương (26 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai), hiện làm việc tại Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Thông tin ban đầu, tối 26/6, đối tượng Nguyễn Công Lâm (32 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai), đưa vợ đi sinh tại Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Trong lúc nằm trong phòng chờ vợ sinh, Nguyễn Công Lâm nghe tiếng loa phát thanh thông báo của Khoa Sản phát ra tiếng hú khó chịu, nên đã đến đề nghị nhân viên y tế tắt loa. Sau đó, các nhân viên y tế đã báo cho nhân viên kỹ thuật của Bệnh viện lên kiểm tra.

Chú thích ảnh
Bác sĩ Nguyễn Lan Hương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trong tình trạng hoảng loạn. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Tuy nhiên, trong lúc đợi nhân viên kỹ thuật lên kiểm tra, đối tượng Nguyễn Công Lâm đã lao vào phòng trực cấp cứu của Khoa Sản, lôi kéo, hành hung, đấm vào mặt bác sĩ Nguyễn Lan Hương (lúc này đang trực cấp cứu).

Quá bất ngờ khi bị đánh, bác sĩ Nguyễn Lan Hương hô hoán mọi người vào giải cứu. Khi nghe tiếng kêu cứu, lực lượng bảo vệ của bệnh viện lập tức có mặt và khống chế, đưa Nguyễn Công Lâm xuống phòng bảo vệ và báo cho Công an phường đến xử lý. Bác sĩ Nguyễn Lan Hương được đưa vào Khoa Cấp cứu của Bệnh viện để kiểm tra, điều trị. 

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ ngay trong Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Ông Ngô Đức Tuấn cho biết, qua kiểm tra, bác sĩ Nguyễn Lan Hương bị chấn thương vùng mặt, mắt, sưng má, hoảng loạn tinh thần và đang được theo dõi chấn thương sọ não tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã trình báo sự việc lên Công an phường Tam Hòa (thành phố Biên Hòa). Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa Nguyễn Công Lâm về trụ sở làm việc. Bước đầu, Lâm thừa nhận việc hành hung bác sĩ Nguyễn Lan Hương trong tình trạng say rượu.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lê Xuân - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm