Dịch COVID 19: 5 người nhiễm bệnh mới đều bắt nguồn từ bệnh nhân thứ 34

12/03/2020 19:39 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến chiều 12/3 đã có thêm 5 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Việt Nam. 

Phần lớn bệnh nhân mắc COVID-19 sức khỏe tiến triển tốt

Phần lớn bệnh nhân mắc COVID-19 sức khỏe tiến triển tốt

“Về điều trị, cho đến bây giờ chúng ta chưa có bệnh nhân phải thở máy, chưa có bệnh nhân phải thở hỗ trợ các biện pháp thở xâm lấn. Có những bệnh nhân phải thở ôxy, có những bệnh nhân có biểu hiện viêm phổi nhưng các bác sĩ ở các bệnh viện cũng đã kiểm soát được tình hình. Phần lớn bệnh nhân đang trong tình trạng diễn tiến tốt”- Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.

Như vậy đến nay, Việt Nam có 44 người nhiễm COVID-19, trong đó, 16 người đã được chữa khỏi và ra viện.

Chú thích ảnh
Bình Thuận có thêm 5 ca dương tính với với SARS-CoV-2 - Ảnh: Gia Hân/Báo Thanh niên

Theo đó, ngày 12/3/2020, Viện Pasteur Nha Trang nhận 56 mẫu bệnh phẩm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận thu thập từ 56 trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp tiếp xúc gần với những bệnh nhân mắc COVIDS-19 tại tỉnh Bình Thuận đã được công bố trong các ngày 10 và 11/3/2020.

Kết quả xét nghiệm có 5 mẫu của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể:

Bệnh nhân thứ 40 là nữ, 2 tuổi, quê quán ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ  34.

Bệnh nhân thứ 41 là nam, 59 tuổi, quê quán ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34.

Bệnh nhân thứ 42 là nam, 28 tuổi, quê quán ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34.

Bệnh nhân thứ 43 là nữ, 47 tuổi, quê quán ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 38 (con dâu của bệnh nhân thứ 34).

Bệnh nhân thứ 44 là nam, 13 tuổi, quê quán ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 37 (bệnh nhân thứ 37 là nhân viên của bệnh nhân thứ 34).

TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm