Bé trai 10 tuổi ở Hà Nội bị điện giật tử vong khi đang học trực tuyến

10/09/2021 15:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trưa 10/9, nhiều trang thông tin điện tử đưa tin: Trong lúc học trực tuyến tại nhà, bé trai 10 tuổi ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) không may bị điện giật tử vong.

Điều tra vụ ba người tử vong do bị điện giật Hà Tĩnh

Điều tra vụ ba người tử vong do bị điện giật Hà Tĩnh

Các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến ba người bị điện giật dẫn đến tử vong tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) vào sáng 3/6.

Trưa 10/9, Công an phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một học sinh bị điện giật tử vong khi đang học trực tuyến.

Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30 sáng cùng ngày. Bé trai tên H.H.D. (9 tuổi), nhà ở ngõ 475 Nguyễn Trãi, phường Hạ Đình - theo báo Tuổi trẻ.

Bé 10 tuổi ở Hà Nội bị điện giật tử vong, Bé 10 tuổi bị điện giật, học trực tuyến, điện giật, tử vong
Hiện trường vụ việc

Một người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 9h30 sáng nay. Dù ngay lúc đó gia đình đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi.

Đại diện Công an quận Thanh Xuân xác nhận vụ việc xảy ra sáng cùng ngày. Cơ quan công an đang ở hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sau buổi lễ khai giảng online hôm 5/9, các trường chủ động tổ chức hoạt động phù hợp để khởi động năm học mới.

Theo quy định, từ ngày 6/9, học sinh Hà Nội bước vào chương trình học tập học kỳ I năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn trong mùa dịch căng thẳng, diễn biến phức tạp.

Bé 10 tuổi ở Hà Nội bị điện giật tử vong, Bé 10 tuổi bị điện giật, học trực tuyến, điện giật, tử vong
Tình trạng sạc pin điện thoại

Qua vụ việc đáng tiếc này, các phụ huynh cũng cần rút kinh nghiệm và đề phòng cho các con mỗi khi học trực tuyến, nhất là trong việc sử dụng các thiết bị điện.

Do thời gian học online kéo dài nên nhiều người thường có thói quen cắm sạc điện thoại liên tục. Vậy cắm sạc điện thoại liên tục khi học online có nguy hiểm?

Theo một số công ty chuyên sản xuất phụ kiện sạc cho biết, việc sạc điện thoại liên tục hoàn toàn bình thường và không gây hại. Đa số các thiết bị hiện nay đều rất thông minh, sau khi được sạc đầy, nó sẽ ngăn dòng điện vào để bảo vệ điện thoại khỏi bị sạc quá mức. 

Vậy sử dụng điện thoại khi học online như thế nào là hợp lý?

- Người dùng nên hạn chế sử dụng điện thoại từ 100% xuống 0% rồi mới cắm sạc, điều này đôi khi sẽ làm hỏng pin hoàn toàn và tăng mức độ chai pin.

- Khi vừa học online vừa cắm sạc, điện thoại chắc chắn sẽ bị nóng hơn so với bình thường, tuy nhiên, mọi thứ vẫn ở mức chấp nhận được. Trong trường hợp cảm thấy điện thoại quá nóng, bạn hãy ngay lập tức rút sạc và tháo ốp lưng (nếu có). 

- Để đảm bảo an toàn và hạn chế tình trạng quá nhiệt, bạn chỉ nên sử dụng cục sạc và dây cáp chính hãng đi kèm trong hộp. Nếu sử dụng phụ kiện của bên thứ ba, người dùng hãy lựa chọn những thương hiệu nổi tiếng như Anker, Aukey, RAVPower…

- Đối với laptop, việc cắm sạc liên tục khi học online là điều hoàn toàn bình thường bởi các thiết bị hiện nay đa số đều được trang bị bộ chuyển mạch, tự động chuyển sang sử dụng nguồn điện khi pin đã đầy. 

Đa số các mẫu điện thoại đều có dung lượng pin tương đối cao và có thể sử dụng liên tục hơn 4 tiếng, hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu học online trong một buổi.

Hoài Ngọc (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm