Rõ ràng, để thích ứng linh hoạt với thời tiết, giáo dục phải vận hành trên nền tảng phân quyền rõ ràng, có niềm tin vào năng lực cơ sở và tinh thần hành động vì lợi ích của người học.
2 tháng đầu năm mới sắp hết, chúng ta sẽ bước sang tháng 3 trong tình hình dịch bệnh Covid-19 không hề giảm. Nhiều giáo viên quay cuồng trong việc dạy học “on - off”. Nhiều phụ huynh học sinh ban đầu ủng hộ việc trở lại trường học thì giờ lại tỏ ý băn khoăn.
Thông tin về tình hình tổ chức dạy học trực tiếp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên một số tỉnh, thành phố đã quyết định lùi thời gian tổ chức dạy học trực tiếp.
Ngày 18/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký Văn bản số 472/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các quận về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh các khối lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận.
Ngày 12/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay có gần 250 trường từ bậc Tiểu học đến Trung học Phổ thông trên địa bàn Đồng Nai tổ chức thí điểm cho học sinh học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến do dịch COVID-19.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn số 5969/BGDĐT-GDMN gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.
Qua thời gian thí điểm đi học trực tiếp ở khối 9 và khối 12 trên địa bàn thành phố, đến nay đã có 64.000 học sinh khối lớp 9 và 12 đến trường đi học, đảm bảo chất lượng dạy và học an toàn.
Ngày 30/11, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước hiện có 407/713 thành phố, quận, huyện, thị xã của các tỉnh, thành phố tổ chức học trực tuyến.
Sau gần 3 tháng học trực tuyến, sáng 15/11, học sinh lớp 12 trên toàn thành phố Vinh đã chính thức trở lại trường học. Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, công tác đảm bảo an toàn trường học được các trường đặt lên hàng đầu.
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có 23 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trực tiếp; 15 tỉnh, thành phố kết hợp dạy học trực tiếp với trực tuyến và học qua truyền hình; 25 tỉnh, thành phố vẫn tiếp tục dạy học trực tuyến và qua truyền hình.
Trong thời gian tới, học sinh thuộc các địa bàn được xác định có dịch bệnh ở các cấp độ 1 và 2 sẽ được đến trường học trực tiếp. Cấp độ 3 thì vừa dạy học trực tiếp kết hợp với học trực tuyến, học trên truyền hình.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 4808/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 21/10, tỉnh ghi nhận thêm một trường hợp mắc COVID-19 - bệnh nhân 874761, cháu ruột của bệnh nhân 873739.
Đại dịch COVID-19 đã cho thấy học trực tuyến là phương pháp học tập phổ biến và an toàn, không chỉ đối với trẻ em mà với cả người lớn. Để học trực tuyến một cách hiệu quả, người học cần áp dụng các phương pháp sau.
Học online kéo dài nhiều giờ trên điện thoại, máy tính khi thiết bị không đảm bảo an toàn hoặc vừa dùng vừa cắm sạc dễ dẫn đến tai nạn do cháy, nổ, điện giật.
Năm học mới đã bước sang tuần thứ 4. Mặc dù nhiều địa phương đã nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh, trở thành “vùng xanh”, nhưng vẫn còn rất nhiều học sinh phải tiếp tục học trực tuyến.