Tin nóng World Cup 15/12: Messi có biệt danh mới trước chung kết

15/12/2022 18:18 GMT+7 | World Cup 2022

Tin nóng World Cup 15/12: Messi có biệt danh mới trước chung kết, Sao tuyển Pháp tuyên bố không ngán Messi...

Tin nóng World Cup: Messi có biệt danh mới trước chung kết World Cup 2022

Rodrigo de Paul đã ca ngợi Lionel Messi là "quái thú" vì đã truyền cảm hứng giúp Argentina tiến đến trận chung kết World Cup 2022.

Cầu thủ của Atletico Madrid chia sẻ: "May mắn thay, chúng tôi có một quái thú".

"Chúng tôi chơi cho đất nước của mình, nhưng đối với chúng tôi, Leo là đội trưởng, thủ lĩnh của chúng tôi. Anh ấy giống như một người anh trai, tôi sẽ luôn bảo vệ anh ấy".

"Ít ai biết anh ấy đã làm gì để luôn trở thành người giỏi nhất và tôi rất mừng cho anh ấy. Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi muốn anh ấy là người tận hưởng cảm xúc nhiều nhất. Anh ấy xứng đáng với điều đó".

Ở kỳ World Cup năm nay, Messi đã có 5 bàn thắng, bằng thành tích với Kylian Mbappe nhưng đang xếp trên do hơn chỉ số kiến tạo.

Tin nóng World Cup 15/12: Messi có biệt danh mới trước chung kết - Ảnh 2.

Messi được mệnh danh là "quái thú"

Sao tuyển Pháp tuyên bố không ngán Messi

ĐKVĐ Pháp sẽ đối đầu với Argentina trong trận chung kết World Cup 2022. Các ngôi sao của Les Bleus nhận thức được sự nguy hiểm đến từ Messi. Tuy nhiên, hậu vệ cánh Theo Hernandez đã tự tin tuyên bố ngôi sao 35 tuổi không khiến Pháp lo ngại.

"Chơi hai trận chung kết World Cup liên tiếp là một khoảnh khắc đáng kinh ngạc. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để giành chiến thắng trong trận chung kết này", Hernandez chia sẻ.

"Bây giờ, chúng tôi phải nghĩ về trận chung kết. Tôi hơi mệt mỏi, nhưng thật tuyệt khi giành chiến thắng trong trận bán kết. Giờ thì chúng tôi sẽ nghỉ ngơi".

"Messi không làm chúng tôi sợ hãi, Argentina là một đội bóng đáng kinh ngạc nhưng chúng tôi có thời gian để chuẩn bị cho trận đấu tới".

Tin nóng World Cup 15/12: Messi có biệt danh mới trước chung kết - Ảnh 3.

Sao tuyển Pháp tuyên bố không sợ Messi

Ronaldo bị chỉ trích vì cách hành xử ở World Cup

Dietmar Hamann đã ca ngợi phẩm giá của các cầu thủ Ma rốc dù họ vừa bị Pháp loại khỏi bán kết World Cup 2022. Ông cũng không quên chỉ trích cách hành xử của Cristiano Ronaldo sau khi Bồ Đào Nha thua trận tuần trước.

Hamann nói trên RTE: "Bạn đang nói về những siêu sao này, những người kiếm được nhiều tiền nhất, những cầu thủ hàng đầu và một trong những cầu thủ vĩ đại nhất, người đã rời khỏi sân đấu khoảng một tuần trước, chính là Ronaldo".

"Cậu ấy thậm chí không thể chúc mừng Ma rốc sau trận đấu. Ma rốc đã thắng trận đấu đó, họ đã làm được điều gì đó lịch sử và Ronaldo thậm chí không chúc mừng họ vì những gì họ đã đạt được".

"Và bây giờ bạn hãy xem Ma rốc, cách họ bắt tay với người Pháp, phẩm giá và sự lịch thiệp mà họ thể hiện trong thất bại. Thật tuyệt vời".

Ma rốc đã trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup nhưng vừa để thua 0-2 trước Pháp. Tuy nhiên, hành trình của Ma rốc ở giải năm nay chưa kết thúc. Họ vẫn còn một trận tranh hạng ba gặp Croatia vào ngày 17/12.

Tin nóng World Cup 15/12: Messi có biệt danh mới trước chung kết - Ảnh 4.

Ronaldo bị đá xoáy dù đã bị loại từ tuần trước

Mbappe an ủi Hakimi sau trận bán kết

Với việc Pháp đánh bại Ma rốc, Kylian Mbappe đã tự tay loại người đồng đội ở PSG là Achraf Hakimi khỏi World Cup 2022.

Sau trận đấu, Mbappe đã đến an ủi Hakimi và họ thậm chí còn đổi áo đấu cho nhau. Khi trở về nhà, sao trẻ 23 tuổi tiếp tục gửi một thông điệp ấm áp để cố gắng động viên Hakimi sau thất bại vừa qua.

Mbappe viết: " Đừng buồn anh bạn, mọi người tự hào về những gì cậu đã làm. Cậu đã làm nên lịch sử".

Tin nóng World Cup 15/12: Messi có biệt danh mới trước chung kết - Ảnh 5.

Mbappe an ủi Hakimi sau trận bán kết

Bạo loạn kinh hoàng sau bán kết Pháp vs Ma rốc 

Đúng như lo ngại từ trước đó, thất bại 0-2 của tuyển Ma rốc trước Pháp ở bán kết World Cup 2022 đã khiến bạo loạn bùng phát. Tại nhiều thành phố lớn ở Pháp như Paris, Montpellier, Lyon, Nice, nơi hàng triệu người nhập cư gốc Ma rốc và bắc Phi sinh sống, bầu không khí căng thẳng bao trùm khi nhóm fan quá khích đụng độ với cảnh sát chống bạo động.

Dù đã huy động hơn 10.000 cảnh sát, lực lượng chức năng Pháp vẫn gặp không ít khó khăn để vãn hồi trật tự. Súng hơi cay, vòi rồng và gậy baton được cảnh sát sử dụng nhằm trấn áp các phần tử quá khích. Để đáp trả, nhóm CĐV cực đoan sử dụng pháo sáng, pháo khói, bom xăng và bất kỳ vật dụng nào kiếm được ở trên đường để ném về phía cảnh sát.

Lực lượng chức năng đã thực hiện gần 200 vụ bắt giữ trên toàn nước Pháp. Đáng buồn hơn, vụ bạo loạn ở thành phố Montpellier cũng cướp đi sinh mạng của một CĐV 14 tuổi, người gốc Ma rốc.

Tin nóng World Cup 15/12: Messi có biệt danh mới trước chung kết - Ảnh 6.

Cảnh sát Pháp trải qua một ngày làm việc vất vả (Ảnh: Getty)

Xem chi tiết TẠI ĐÂY


 

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm