08/10/2025 18:35 GMT+7 | Thể thao
Những tin tức thể thao đáng chú ý nhất được gửi tới bạn đọc trong bản tin tối 8/10.
Vietinbank thắng thuyết phục Geleximco Hưng Yên 3-0 và chắc chắn kết thúc mùa giải VĐQG 2025 trong top 4. Như vậy, chuyền hai kỳ cựu Hà Thị Hoa chắc chắn sẽ trải qua cột mốc đáng nhớ nữa trong sự nghiệp khi cô vừa trở lại thi đấu cho Vietinbank ở giai đoạn 2 giải VĐQG năm nay.
Ở tuổi 41 (Hà Thị Hoa sinh năm 1984), "lão bà" trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam là cầu thủ lớn tuổi nhất góp mặt ở giải VĐQG 2025 và cũng là cầu thủ lớn tuổi này trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam còn thi đấu chuyên nghiệp vào thời điểm hiện tại.
Hà Thị Hoa là ngôi sao thuộc "thế hệ vàng" của bóng chuyền nữ Việt Nam, cùng thời với những Kim Huệ, Phạm Thị Yến, Bùi Thị Huệ hay Ngọc Hoa. Cô từng cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhiều lần giành HCB SEA Games và từng cùng chính Vietinbank VĐQG năm 2016.
Hà Thị Hoa là VĐV cao tuổi nhất ở giải VĐQG năm nay
Novak Djokovic tiếp tục chứng minh anh là biểu tượng bền bỉ nhất trong lịch sử quần vợt hiện đại. Khi lọt vào tứ kết Thượng Hải Masters 2025, tay vợt người Serbia trở thành tay vợt lớn tuổi nhất từng góp mặt ở vòng tứ kết một giải Masters 1000 – ở tuổi 38 và 4 tháng. Thành tích này giúp Djokovic phá kỷ lục của Roger Federer, người từng vào tứ kết giải Masters cuối cùng tại Thượng Hải năm 2019 khi 38 tuổi, 2 tháng.
Djokovic thi đấu ấn tượng dù đây mới là giải đầu tiên của anh kể từ thất bại trước Carlos Alcaraz ở bán kết US Open. Con đường đến cột mốc lịch sử này không hề dễ dàng: Nole lần lượt vượt qua Marin Cilic, Yannick Hanfmann và Jaume Munar trong điều kiện thời tiết oi bức và độ ẩm cao. Ở trận gặp Munar, Djokovic thắng 6-3, 5-7, 6-2 sau 2 giờ 41 phút, dù phải điều trị chấn thương chân trái giữa trận.
Anh thậm chí nôn trên sân trong vài trận đấu vì kiệt sức, nhưng vẫn kiên cường giành quyền vào tứ kết giải Masters 1000 đầu tiên sau khi bước sang tuổi 38. Hai thập kỷ kể từ chiến thắng Masters 1000 đầu tiên năm 2005, Djokovic vẫn duy trì phong độ đỉnh cao – minh chứng cho kỷ luật, ý chí và niềm đam mê bất tận với quần vợt. Dù gần 40 tuổi, Djokovic vẫn là một trong những tay vợt bền bỉ và đáng nể nhất mọi thời đại.
Djokovic trở thành tay vợt lớn tuổi nhất từng góp mặt ở vòng tứ kết một giải Masters 1000 – ở tuổi 38 và 4 tháng
VĐV leo núi người Tây Ban Nha Kilian Jornet vừa hoàn thành hành trình kéo dài 31 ngày, chinh phục toàn bộ 72 ngọn núi cao trên 14.000 feet (hơn 4.200 m) tại lục địa Mỹ. Điều đặc biệt, anh không sử dụng bất kỳ phương tiện cơ giới nào – chỉ dựa vào sức người, kết hợp giữa chạy bộ và đạp xe để di chuyển giữa các đỉnh thuộc Colorado, California và Washington.
Bắt đầu tại đỉnh Long’s Peak (Công viên quốc gia Rocky Mountain) từ ngày 3/9, Jornet đã vượt qua hơn 3.198 dặm (hơn 5.100 km) với tổng độ cao leo lên tới 403.638 feet – tương đương leo 20 lần ngọn Denali. Anh trung bình di chuyển khoảng 160 km mỗi ngày, đối mặt với bão, gió lớn và nhiệt độ âm sâu khi chinh phục các đỉnh như White Mountain hay Mt. Rainier.
Jornet, 37 tuổi, vốn là một huyền thoại trong giới leo núi, từng giữ kỷ lục tốc độ trên Everest, Mont Blanc, Kilimanjaro và Matterhorn. Anh sinh ra ở dãy Pyrenees – giữa Pháp và Tây Ban Nha – trong gia đình có cha là hướng dẫn viên leo núi. Niềm đam mê phiêu lưu của Jornet được vun đắp từ bé, khi anh đã leo núi trước tuổi 10.
Huyền thoại leo núi Tây Ban Nha Kylian Jornet chinh phục 72 đỉnh núi cao hơn 4000m trong 31 ngày
Ban lãnh đạo Manchester United được cho là đã có các cuộc trao đổi riêng với một số cầu thủ để thăm dò tâm lý trong đội, đặc biệt là về HLV Ruben Amorim và tình hình hiện tại của CLB.
Theo nguồn tin từ ESPN, cảm nhận chung là các cầu thủ vẫn dành sự ủng hộ cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha, bất chấp những khó khăn kéo dài từ đầu mùa giải. Cuối tuần qua, Amorim tạm thời "giải tỏa áp lực" khi giúp Man United giành chiến thắng quan trọng trước Sunderland tại Old Trafford. Tuy nhiên, thống kê đáng lo ngại là trong 50 trận dẫn dắt ở Premier League, ông vẫn chưa một lần có được hai chiến thắng liên tiếp, minh chứng cho chặng đường đầy thử thách kể từ khi ông đặt chân đến Manchester.
Tương lai lâu dài của Amorim tiếp tục là chủ đề nóng khi ông vẫn trung thành tuyệt đối với triết lý huấn luyện của mình – một triết lý chưa mang lại sự khởi sắc rõ rệt về phong độ. Theo ESPN, CEO Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã gặp gỡ một số trụ cột trong đội hình – bao gồm cả đội trưởng Bruno Fernandes và nhóm thủ lĩnh trong phòng thay đồ – để lắng nghe ý kiến. Kết quả cho thấy phần lớn các cầu thủ vẫn đứng về phía Amorim.
MU không sa thải Ruben Amorim
Theo tờ SPORT, Real Madrid được cho là đã sẵn sàng đưa ra một quyết định táo bạo vào năm 2026 nếu quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Vinicius Jr. tiếp tục rơi vào bế tắc. Nguồn tin khẳng định rằng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có thể đưa tiền đạo người Brazil lên thị trường chuyển nhượng nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung trước thời điểm đó.
Theo tiết lộ, thỏa thuận sơ bộ giữa Real Madrid và Vinicius đã sụp đổ, dù trước đó đôi bên từng đạt được một số điểm thống nhất. Cầu thủ 25 tuổi được cho là đã chủ động mở lại các cuộc thảo luận nhằm hạ nhiệt căng thẳng, song vấn đề chính vẫn nằm ở yếu tố tài chính. Vinicius được cho là đang yêu cầu mức lương ròng vào khoảng 25 triệu euro mỗi mùa, với bản hợp đồng kéo dài 5 năm – con số vượt xa giới hạn mà Real Madrid sẵn sàng chi trả.
Trong trường hợp Vinicius chia tay, Real Madrid đã có sẵn "kế hoạch B": tái khởi động thương vụ theo đuổi Erling Haaland – ngôi sao của Manchester City. Chủ tịch Florentino Perez từ lâu đã xem Haaland là một mục tiêu chiến lược, và mối quan hệ thân thiết giữa chân sút người Na Uy với Jude Bellingham có thể trở thành yếu tố quan trọng giúp thương vụ này thành hiện thực.
Real Madrid cân nhắc bán Vinicius
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất