Thể thao

Tin nóng thể thao tối 8/1: Chuyền 2 hàng đầu của ĐT bóng chuyền Việt Nam khoe thành tích học tập đáng nể

08/01/2026 17:44 GMT+7 Google News

Tin nóng thể thao tối 8/1: Chuyền hai của ĐT nữ Việt Nam khoe thành tích học tập đáng nể. LĐBĐ Malaysia họp khẩn giữa khủng hoảng FIFA, nhiều lãnh đạo được cho sắp từ chức. U23 Thái Lan đặt mục tiêu vào tứ kết giải U23 châu Á...

Chuyền hai Lâm Oanh khoe thành tích học tập

Chuyền hai Lâm Oanh - trụ cột của CLB Binh chủng Thông tin và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đã có khoảnh khắc đặc biệt đáng nhớ khi chính thức nhận bằng tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nữ VĐV sinh năm 1998 không chỉ là niềm vui của riêng cô, mà còn là sự tự hào của gia đình, thầy cô và người hâm mộ bóng chuyền cả nước.

Lâm Oanh là gương mặt quen thuộc của bóng chuyền nữ Việt Nam trong hơn hai năm trở lại đây, giai đoạn mà đội tuyển quốc gia liên tục gặt hái nhiều thành công trên đấu trường khu vực và châu lục. Với lối chơi thông minh, khả năng phân phối bóng hợp lý cùng sự ổn định về phong độ, cô được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tin tưởng giao vị trí chuyền hai số một của đội tuyển.

Không chỉ nổi bật ở khả năng tổ chức lối chơi, Lâm Oanh còn được đánh giá cao nhờ kỹ năng bám chắn tốt, tinh thần thi đấu kỷ luật và bản lĩnh trong những thời điểm then chốt. Những phẩm chất đó giúp cô trở thành mắt xích quan trọng trong lối chơi chung của đội tuyển cũng như CLB Binh chủng Thông tin - đơn vị mà cô đang khoác áo.

Tấm bằng tốt nghiệp không chỉ ghi dấu một chặng đường học tập bền bỉ, mà còn tiếp thêm động lực để Lâm Oanh tiếp tục cống hiến, hướng tới những mục tiêu cao hơn cùng bóng chuyền nữ Việt Nam trong thời gian tới.

Tin nóng thể thao tối 8/1: Chuyền 2 hàng đầu của ĐT bóng chuyền Việt Nam khoe thành tích học tập đáng nể - Ảnh 1.

Lâm Oanh chính thức nhận bằng tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Bóng đá Malaysia trước biến động lớn: Ban lãnh đạo FAM họp khẩn giữa khủng hoảng FIFA

Chiều nay (8/1), các quan chức cấp cao của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã tập trung tại một khách sạn ở Petaling Jaya để tham dự cuộc họp quan trọng, được cho là có thể dẫn tới việc tập thể Ban chấp hành đệ đơn từ chức trong bối cảnh khủng hoảng giữa FIFA và FAM đang leo thang.

Nhiều thành viên Ban chấp hành được nhìn thấy xuất hiện tại khách sạn, làm dấy lên đồn đoán rằng ban lãnh đạo FAM có thể phải chịu trách nhiệm và rút lui vì những sai phạm trong công tác quản trị. Trả lời ngắn gọn với báo Timesport về các thông tin này, một thành viên của FAM cho biết: “Hãy chờ cuộc họp kết thúc rồi chúng ta sẽ biết điều gì xảy ra".

Những quyết định đưa ra sau cánh cửa đóng kín được xem là có thể định đoạt tương lai của FAM. Nhiều ý kiến tin rằng FIFA hoặc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) có thể can thiệp bằng việc thành lập Ủy ban Bình thường hóa nhằm chấn chỉnh lại hoạt động của FAM.

Trong diễn biến liên quan, cảnh sát Malaysia xác nhận đã tiếp nhận 45 đơn tố cáo liên quan đến nghi vấn làm giả hồ sơ của bảy cầu thủ nhập tịch trong đội tuyển quốc gia. Vụ việc đang được điều tra theo Điều 420 về hành vi gian lận, với tám cá nhân đã cung cấp lời khai.

Nếu Ban chấp hành đồng loạt từ chức, ông Tan Sri Hamidin Amin có khả năng được khôi phục vị trí Chủ tịch FAM, động thái có thể làm thay đổi cục diện bóng đá Malaysia ngay trước thềm Đại hội tháng 2 tới. Hiện tại, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cuộc họp kín - nơi hướng đi của bóng đá Malaysia có thể được quyết định.

Tin nóng thể thao tối 8/1: Chuyền 2 hàng đầu của ĐT bóng chuyền Việt Nam khoe thành tích học tập đáng nể - Ảnh 2.

Bóng đá Malaysia trước biến động lớn: Ban lãnh đạo FAM họp khẩn giữa khủng hoảng FIFA.

U23 Thái Lan đặt mục tiêu vào tứ kết giải U23 châu Á

Huấn luyện viên Wang-Pichitchai khẳng định đội tuyển U23 Thái Lan đã sẵn sàng bước vào tranh tài tại Giải vô địch U23 châu Á 2026 với mục tiêu lọt vào vòng tứ kết. Phát biểu được đưa ra tại buổi họp báo trước lượt trận bảng D do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức tại Sân vận động Thành phố Thể thao Hoàng tử Faisal Bin Fahad, Ả Rập Xê Út.

Buổi họp báo có sự tham dự của đại diện bốn đội bảng D gồm Iraq, Australia, Thái Lan và Trung Quốc. U23 Thái Lan cử HLV trưởng Thawatchai Damrong-ongtrakul và đội trưởng Pichitchai Siankrathok tham dự. HLV Thawatchai nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đến địa điểm thi đấu sớm để các cầu thủ có thời gian thích nghi với môi trường, khí hậu và chế độ ăn uống, đặc biệt với những người lần đầu thi đấu tại đây.

Theo HLV trưởng U23 Thái Lan, công tác chuẩn bị của đội diễn ra liên tục trong nhiều tháng, từ vòng loại U23 châu Á, các đợt FIFA Days, SEA Games cho đến giải đấu lần này. Điều đó giúp đội hình có sự xoay vòng linh hoạt, đồng thời tạo điều kiện để các gương mặt mới giàu tiềm năng hòa nhập nhanh. Huấn luyện viên Wang cũng nhấn mạnh mục tiêu của đội là lọt vào tứ kết. Bởi vậy, U23 Thái Lan cần phải thi đấu với phong độ tốt nhất để đạt được mục tiêu này.

Đội trưởng Pichitchai cho biết toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và đang nỗ lực thích nghi với thời tiết lạnh hơn tại Saudi Arabia. U23 Thái Lan sẽ lần lượt gặp Australia (8/1), Iraq (11/1) và Trung Quốc (14/1). 

Tin nóng thể thao tối 8/1: Chuyền 2 hàng đầu của ĐT bóng chuyền Việt Nam khoe thành tích học tập đáng nể - Ảnh 3.

U23 Thái Lan đặt mục tiêu vào tứ kết giải U23 châu Á.

Mario Balotelli sang châu Á chơi bóng

Mario Balotelli tiếp tục gây chú ý khi khẳng định chưa có ý định giải nghệ và đã nhanh chóng tìm được bến đỗ mới trong sự nghiệp. Tiền đạo kỳ cựu người Italia vừa hoàn tất việc chuyển đến CLB Al-Ittifaq tại Dubai, ký hợp đồng có thời hạn hai năm rưỡi, theo tiết lộ của nhà báo uy tín Gianluca Di Marzio.

Ở tuổi 35, Balotelli một lần nữa bắt đầu hành trình mới sau quãng thời gian không mấy ấn tượng trong màu áo Genoa. Kể từ khi rời Manchester City hơn một thập kỷ trước, sự nghiệp của “Super Mario” gắn liền với những biến động không ngừng. Anh từng khoác áo hàng loạt CLB tại Italia như Inter Milan, AC Milan, Brescia, Monza và Genoa, đồng thời thử sức ở các giải đấu ngoài châu Âu như Adana Demirspor (Thổ Nhĩ Kỳ) hay Sion FC (Thụy Sĩ).

Tại Genoa, Balotelli không để lại nhiều dấu ấn khi chỉ ra sân 6 trận và không ghi được bàn thắng nào. Điều đó khiến anh sớm tìm kiếm một thử thách mới, và Dubai trở thành điểm đến tiếp theo trong hành trình tìm lại chính mình.

Theo thông tin được công bố, thương vụ đưa Balotelli đến Al-Ittifaq do Andrea Falco - nhân vật chủ chốt trong bộ máy quản lý thể thao của CLB, trực tiếp phụ trách. Đây cũng là bản hợp đồng đáng chú ý đầu tiên dưới thời Chủ tịch mới Pietro Laterza, người nhậm chức vào tháng 9/2025.

Balotelli dự kiến sẽ đáp chuyến bay sang Dubai vào thứ Sáu, ngày 9/1, để hội quân cùng đội bóng mới. Lễ ký hợp đồng chính thức và ra mắt sẽ diễn ra vào ngày 12/1. 

Tin nóng thể thao tối 8/1: Chuyền 2 hàng đầu của ĐT bóng chuyền Việt Nam khoe thành tích học tập đáng nể - Ảnh 4.

Balotelli sắp chuyển sang khoác áo CLB Al-Ittifaq tại Dubai.

Novak Djokovic rút khỏi giải khởi động Australian Open 2026

Novak Djokovic đã quyết định rút lui khỏi giải đấu khởi động Australian Open tại Adelaide, khi thừa nhận anh chưa sẵn sàng trở lại thi đấu trước thềm Grand Slam đầu tiên trong năm. Thông tin được tay vợt người Serbia xác nhận trên mạng xã hội.

“Gửi tới tất cả người hâm mộ ở Adelaide, thật không may là tôi chưa đạt thể trạng đủ tốt để có thể thi đấu tại Adelaide International vào tuần tới", Djokovic chia sẻ. “Điều này thực sự khiến tôi rất thất vọng, bởi tôi có nhiều kỷ niệm đẹp tại đây, đặc biệt là chức vô địch cách đây hai năm. Tôi rất háo hức được trở lại vì cảm giác thi đấu ở Adelaide giống như chơi trên sân nhà".

Djokovic, 38 tuổi, chủ nhân kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam đơn nam, đã không thi đấu một trận chính thức nào trong gần hai tháng qua. Lần gần nhất anh ra sân là chiến thắng trước Lorenzo Musetti ở chung kết Hellenic Championship tại Athens hôm 8/11/2025. Sau đó, Djokovic tuyên bố rút khỏi ATP Finals năm thứ hai liên tiếp do chấn thương vai. “Trọng tâm của tôi lúc này là quá trình chuẩn bị cho Australian Open", Djokovic viết thêm. “Tôi mong sớm có mặt tại Melbourne và gặp lại tất cả người hâm mộ quần vợt tại Australia".

Australian Open 2026 sẽ khởi tranh vòng đấu chính từ ngày 18/1 tại Melbourne Park. Djokovic hiện là tay vợt giàu thành tích nhất lịch sử giải với 10 lần đăng quang, gần nhất là năm 2023. Hai mùa gần đây, anh đều dừng bước ở bán kết, trong đó năm 2025 buộc phải bỏ cuộc trước Alexander Zverev vì chấn thương rách cơ gân kheo.

Djokovic khép lại mùa giải trước với việc vào bán kết cả bốn Grand Slam và bước vào mùa giải mới với vị trí số 4 thế giới, sau Carlos Alcaraz, Jannik Sinner và Zverev. 

Tin nóng thể thao tối 8/1: Chuyền 2 hàng đầu của ĐT bóng chuyền Việt Nam khoe thành tích học tập đáng nể - Ảnh 5.

Novak Djokovic rút lui khỏi giải khởi động Australian Open.





 

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm