Tin nóng thể thao tối 4/2: Thanh Thúy lọt ‘mắt xanh’ 3 CLB nước ngoài, võ sĩ Việt Nam thắng đối thủ Nhật Bản

04/02/2024 18:51 GMT+7 | Thể thao

Tin nóng thể thao tối 4/2: Thanh Thúy lọt 'mắt xanh' của 3 CLB nước ngoài, võ sĩ Việt Nam thắng đối thủ Nhật Bản ở bán kết, HLV Shin Tae Yong dẫn dắt U23 Indonesia...

Thanh Thúy được nhiều CLB nước ngoài quan tâm

Tương lai của VĐV Trần Thị Thanh Thúy đang là vấn đề được nhiều CĐV Việt Nam quan tâm sau khi có thông tin 1 tuyển trạch viên châu Âu muốn đưa 4T tới Thổ Nhĩ Kỳ. Gần đây, lãnh đạo của VTV Bình Điền Long An cho biết có các CLB nước ngoài từ Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan (Trung Quốc) và cả Indonesia đã ngỏ ý muốn có Trần Thị Thanh Thúy. CLB VTV Bình Điền Long An sẽ tạo điều kiện nếu Thanh Thúy muốn xuất ngoại.

Tin nóng thể thao tối 4/2: Thanh Thúy lọt ‘mắt xanh’ của 3 CLB nước ngoài, võ sĩ Việt Nam thắng đối thủ Nhật Bản - Ảnh 2.

Thanh Thúy đang thi đấu ở Nhật Bản cho CLB PFU Blue Cats

Được biết CLB PFU Blue Cats đã ký hợp đồng 2 năm liền với Thanh Thúy ở mùa giải 2022-23 và 2023-24. Hợp đồng của Thanh Thúy với "Mèo xanh" sẽ đáo hạn vào tháng 4/2024. Tay đập sinh năm 1997 này dự kiến góp mặt ở giai đoạn 2 của giải bóng chuyền nữ VĐQG Việt Nam mùa tới.

Võ sĩ Việt Nam thắng đối thủ Nhật Bản để vào chung kết giải đấu ở Thái Lan

Theo chia sẻ của võ sĩ Muay hàng đầu Việt Nam là Nguyễn Kế Nhơn, võ sĩ Phạm Bình Minh đã giành chiến thắng ở bán kết giải WBC Amazing Muaythai World Festival 2024 diễn ra tại Thái Lan. Cụ thể, Phạm Bình Minh đã thắng võ sĩ Nhật Bản, Riki Akao hôm qua (3/2) tại sàn đấu nổi tiếng của Thái Lan là Lumpinee.

Ngoài Phạm Bình Minh còn có các võ sĩ khác của Việt Nam là Trần Minh Thái, Nguyễn Duy Minh, Huỳnh Hải Đăng, Võ Vũ Lê cũng tham gia thi đấu ở WBC Amazing Muaythai World Festival 2024. Sự kiện Amazing Muaythai World Festival 2024 diễn ra vào ngày 02 - 05/02/2024 tại SVĐ Lumpinee (Thái Lan) có sự tham gia của nhiều võ sĩ trên thế giới.

Tin nóng thể thao tối 4/2: Thanh Thúy lọt ‘mắt xanh’ của 3 CLB nước ngoài, võ sĩ Việt Nam thắng đối thủ Nhật Bản - Ảnh 3.

Võ sĩ Phạm Bình Minh đã thắng võ sĩ Nhật Bản, Riki Akao - Ảnh: Shadow Entertainment

HLV Shin Tae Yong dẫn dắt U23 Indonesia

Theo báo chí Indonesia, HLV Shin Tae Yong sẽ dẫn dắt U23 Indonesia tham dự U23 châu Á 2024, tức vòng loại Olympic 2024 khu vực châu Á.

Sau Asian Cup 2023, ông Shin Tae Yong sẽ dẫn dắt ĐT Indonesia 2 trận gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3 năm nay. Tiếp đó, nhà cầm quân này sẽ cùng U23 Indonesia thi đấu ở VCK U23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar từ 15/4 tới 3/5. Tại giải đấu này, U23 Indonesia nằm ở bảng A cùng với Qatar, Jordan và Australia.

"Vì bóng đá Indonesia đang phát triển, chúng tôi phải vượt qua vòng bảng để tiến tới vòng 1/8 và góp mặt ở bán kết U23 châu Á 2024", HLV Shin Tae Yong chia sẻ.

Tin nóng thể thao tối 4/2: Thanh Thúy lọt ‘mắt xanh’ của 3 CLB nước ngoài, võ sĩ Việt Nam thắng đối thủ Nhật Bản - Ảnh 4.

HLV Shin Tae Yong sẽ dẫn dắt U23 Indonesia tham dự U23 châu Á 2024

Eden Hazard thừa nhận mình giỏi hơn Cristiano Ronaldo

Cựu cầu thủ của Chelsea, Eden Hazard đã gây tranh vãi với phát biểu liên quan tới siêu sao Cristiano Ronaldo. "Về cá nhân, Messi có lẽ là cầu thủ số 1. Tôi thích xem anh ấy chơi ở Barcelona, dù về sau phong độ có giảm sút, nhưng Messi vẫn là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử. Hầu như không thể cướp bóng khỏi chân anh ấy", Hazard phát biểu trên tờ L'Equipe.

"Ronaldo là một cầu thủ danh tiếng hơn tôi, nhưng xét về khía cạnh bóng đá thuần túy, thành thật mà nói tôi không nghĩ anh ta giỏi hơn mình. Có thể là Neymar. Còn lại, theo tôi, Ronaldo không giỏi hơn tôi. Ở Real Madrid, Ronaldo được hỗ trợ bởi những người giỏi nhất, cả về mặt sự nghiệp cá nhân: Benzema, Modric hay Kroos. De Bruyne của Man City cũng rất tuyệt. Tất cả họ đã mang lại vẻ đẹp cho bóng đá", Hazard nói tiếp.

Tin nóng thể thao tối 4/2: Thanh Thúy lọt ‘mắt xanh’ của 3 CLB nước ngoài, võ sĩ Việt Nam thắng đối thủ Nhật Bản - Ảnh 5.

Eden Hazard đã gây tranh vãi với phát biểu liên quan tới siêu sao Cristiano Ronaldo

CLB Saudi Arabia muốn chiêu mộ sao MU

Theo tờ Record của Bồ Đào Nha, CLB Al-Hilal của Saudi Arabia sẽ gửi lời đề nghị cho MU về trường hợp của tiền vệ Bruno Fernandes vào Hè năm nay.

Đội bóng của Saudi Arabia đã gửi lời đề nghị hậu hĩnh cho Bruno vào tháng Giêng năm nay nhưng cầu thủ này đã từ chối do muốn tiếp tục thi đấu ở châu Âu.

Bruno gia nhập MU vào tháng 1/2020 với giá 67 triệu bảng. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi 71 bàn thắng sau 215 lần ra sân cho MU.

Tin nóng thể thao tối 4/2: Thanh Thúy lọt ‘mắt xanh’ của 3 CLB nước ngoài, võ sĩ Việt Nam thắng đối thủ Nhật Bản - Ảnh 6.

CLB Al-Hilal của Saudi Arabia sẽ gửi lời đề nghị cho MU về trường hợp của tiền vệ Bruno Fernandes

Phan Văn Đức hé lộ thời điểm trở lại thi đấu

Cầu thủ Phan Văn Đức của CAHN đã tiết lộ thời điểm anh trở lại thi đấu. Cựu cầu thủ SLNA trên trang facebook của CLB Công An Hà Nội: "Sau thời gian điều trị chấn thương, tôi giờ đã hồi phục được 90%. Tôi đã có thể tập luyện với đội. Từ giai đoạn 2 của V.League thì tôi sẽ quay lại thi đấu. Quãng thời gian hồi phục vừa qua rất khó khăn với bản thân tôi. Rất may khi có gia đình, bạn bè, các thầy động viên và luôn ở bên cạnh. Do đó, tôi đã vượt qua được quãng thời gian ấy. Mục tiêu của tôi trước mắt là cố gắng tập luyện để lấy lại phong độ và vị trí của mình ở CLB. Mình cứ tập trung chơi tốt ở CLB đã, nếu có cơ hội lên tuyển thì sẽ tiếp tục cố gắng".

Tháng 4/2023, Phan Văn Đức dính chấn thương đứt dây chằng ở trận CAHN gặp Khánh Hoà ở Cúp Quốc gia. Cầu thủ năm 1996 phải tiến hành phẫu thuật và phải nghỉ thi đấu tới tận thời điểm hiện tại.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm