Tin nóng thể thao tối 3/10: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp khó sau khi HLV Tuấn Kiệt tiết lộ mục tiêu lịch sử

03/10/2025 17:21 GMT+7 | Thể thao

Những tin tức thể thao đáng chú ý nhất được gửi tới bạn đọc trong bản tin tối 3/10.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối mặt thách thức cực đại

Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, ông Lê Trí Trường, cho biết là tới thời điểm này tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn chưa chốt được địa điểm tập huấn ở nước ngoài.

Theo kế hoạch được HLV Tuấn Kiệt chia sẻ trước đó thì tuyển Việt Nam sẽ tập huấn ở Nhật Bản 20-25 ngày sau khi giai đoạn 2 giải VĐQG 2025 kết thúc. Dự kiến ban đầu là tuyển Việt Nam sẽ tập huấn ở Nhật Bản trong tháng 10 này. Nhưng đến giờ này chúng ta vẫn chưa chốt được kế hoạch nói trên.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối mặt với thách thức cực lớn khi đặt mục tiêu giành HCV SEA Games 33

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối mặt với thách thức cực lớn khi đặt mục tiêu giành HCV SEA Games 33

Thêm vào đó, khả năng Bích Tuyền tham dự SEA Games 33 vẫn bỏ ngỏ trong khi Bích Tuyền là tay đập số 1 của tuyển Việt Nam hiện tại. Chủ công Trần Thị Thanh Thúy cũng không thể trở về tập trung sớm cùng ĐTQG do vướng hợp đồng thi đấu cho CLB Gunma Green Wings ở Nhật Bản. Một tuyển thủ quốc gia khác là chủ công Trần Tú Linh không thể góp mặt ở SEA Games 2025 do đang trong giai đoạn phục hồi chấn thương đầu gối.

Cuối cùng, tập thể đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã được giao chi tiêu giành HCV SEA Games 33, gần như đồng nghĩa với việc chúng ta phải đánh bại tuyển Thái Lan trên sân nhà của họ.

Nhiều yếu tố đang chống lại thầy trò HLV Tuấn Kiệt trong kỳ SEA Games mà chúng ta đặt mục tiêu làm nên lịch sử.

13 nghìn VĐV tham dự giải marathon quốc tế Hà Nội 2025

Ngày 3/10, giải Marathon Quốc tế Hà Nội mùa thứ 4 chính thức khai mạc với sự đồng hành của UBND Thành phố và Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội. Sự kiện năm nay ghi nhận hơn 13.000 vận động viên từ 51 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng gấp rưỡi so với mùa trước.

Cung đường chạy đi qua nhiều địa danh lịch sử, như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cầu Long Biên hay Nhà Quốc hội, mang đến trải nghiệm vừa thử thách thể lực, vừa tôn vinh giá trị văn hóa nghìn năm của Thủ đô.

13 nghìn VĐV tham dự giải marathon quốc tế Hà Nội 2025

13 nghìn VĐV tham dự giải marathon quốc tế Hà Nội 2025

Một điểm nhấn đặc biệt là công nghệ AI được ứng dụng để tạo video cá nhân hóa cho từng vận động viên trong vòng 24-36 giờ sau khi về đích. Trước đó, hoạt động "Tạo video A.I - Trở thành đại sứ Marathon 2025" đã thu hút hơn 50.000 lượt tham gia.

Giải năm nay còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật của điền kinh Việt Nam như Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Oanh hay Nguyễn Trung Cường. Câu chuyện của VĐV 81 tuổi hoàn thành bán marathon và nhóm "Đoàn Tàu Không Số" với gần 80 runner chinh phục marathon dưới 3 giờ tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ. Với quy mô và sức lan tỏa, Hà Nội dần khẳng định vị thế điểm đến của thể thao - văn hóa quốc tế.

MU không sa thải Ruben Amorim

Ruben Amorim sẽ tiếp tục tại vị ở Manchester United, ngay cả khi đội bóng để thua Sunderland trong trận đấu lúc 21h ngày 4/10. Sunderland, hiện tượng mới thăng hạng đang xếp thứ 5, hứa hẹn tạo thử thách khó khăn tại Old Trafford – nơi MU chưa từng thất bại trước "Mèo đen" kể từ năm 2014.

MU không sa thải Ruben Amorim

MU không sa thải Ruben Amorim

Dù dư luận lo ngại, The Athletic khẳng định ban lãnh đạo vẫn đặt niềm tin vào Amorim. "Sir Jim Ratcliffe muốn để ông dẫn dắt MU trọn vẹn một mùa trước khi đưa ra quyết định," tờ báo cho biết.

Thành tích của MU dưới thời Amorim khá đáng báo động: chỉ 34 điểm, thấp nhất trong số các HLV từng được bổ nhiệm tại Ngoại hạng Anh. Đội bóng cũng chưa thể giành nổi hai chiến thắng liên tiếp, thất bại 1-3 trước Brentford càng làm tình hình thêm căng thẳng.

Dẫu vậy, sân Old Trafford vẫn là chỗ dựa tinh thần khi "Quỷ đỏ" vừa có hai thắng lợi liên tiếp tại đây. Bên kia chiến tuyến, Sunderland khởi đầu ấn tượng với 11 điểm dưới sự dẫn dắt của Regis Le Bris, đánh dấu màn ra mắt tốt nhất của một tân binh kể từ mùa 2012/13.

Malaysia gạch tên 7 cầu thủ nhập tịch

Trưa 3/10, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) công bố danh sách 29 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027 mà không có sự góp mặt của nhóm cầu thủ nhập tịch bị FIFA cáo buộc gian lận hồ sơ.

7 cầu thủ này gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero đồng loạt vắng mặt, khiến sức mạnh của đội tuyển "Harimau Malaya" suy giảm đáng kể.

Malaysia gạch tên 7 cầu thủ nhập tịch

Malaysia gạch tên 7 cầu thủ nhập tịch

Một số cầu thủ đã có mặt tại Johor Bahru để phối hợp cùng FAM chuẩn bị hồ sơ kháng cáo, song HLV Peter Cklamovski buộc phải điều chỉnh kế hoạch. Cơ hội được trao cho những gương mặt mới như Jordan Mintah – tiền đạo gốc Ghana vừa nhập tịch hợp lệ, và Ramadhan Saifullah, bên cạnh các trụ cột quen thuộc Dion Cools, Corbin-Ong hay Junior Eldstal.

Malaysia sẽ đối đầu Lào vào ngày 9 và 14/10 trong bối cảnh chịu áp lực lớn từ người hâm mộ. Hiện tại, Malaysia dẫn đầu bảng F với 6 điểm, trong khi Việt Nam bám sát với 3 điểm ít hơn. Trước đó, FIFA đã phạt FAM và treo giò 7 cầu thủ trong 12 tháng, sau khi phát hiện sai phạm trong hồ sơ đăng ký. Quyết định này được đưa ra từ cuộc điều tra sau trận thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam ngày 10/6, đẩy bóng đá nước này vào cơn khủng hoảng chưa từng có.

Djokovic muốn tái đấu Jannik Sinner

Novak Djokovic đến Thượng Hải với tâm thế cân bằng hơn bao giờ hết giữa khát vọng chinh phục và lòng biết ơn. Anh chia sẻ chân thành về mong muốn và suy nghĩ của bản thân ở giai đoạn này của sự nghiệp.

Djokovic muốn tái đấu Jannik Sinner

Djokovic muốn tái đấu Jannik Sinner

"Trừ những thất bại trước Jannik và Carlos, tôi vẫn chơi thứ tennis tốt trong năm 2025. Việc vào bán kết cả bốn giải Grand Slam cho thấy sự ổn định mà tôi có được. Tôi vốn là người giàu tinh thần cạnh tranh và đã nếm trải những gì tuyệt vời nhất trong môn thể thao này, nên tôi luôn muốn tiến xa hơn".

"Tôi không bao giờ nản chí. Ở giai đoạn này của sự nghiệp, tôi không còn chơi chỉ vì danh hiệu, mà còn để đáp lại tình yêu từ khán giả và góp phần vào sự phát triển toàn cầu của tennis. Tôi vẫn nổi da gà mỗi khi bước ra sân và nghe tiếng cổ vũ vang dội của người hâm mộ gọi tên mình. Tôi muốn đối đầu Jannik ở Thượng Hải, vì điều đó đồng nghĩa tôi đã vào tới bán kết."

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm