Thể thao

Tin nóng thể thao tối 3/1: Việt Nam có cua-rơ đầu tiên thi đấu cho đội chuyên nghiệp châu Âu

03/01/2026 18:01 GMT+7 Google News

Tin nóng thể thao tối 3/1: Việt Nam có cua-rơ đầu tiên thi đấu cho đội chuyên nghiệp châu Âu, Liên đoàn quyền anh thế giới mở rộng quy định kiểm tra giới tính sang các võ sĩ nam, tay vợt đề xuất thay đổi lịch thi đấu Australian Open...

Việt Nam có cua-rơ đầu tiên thi đấu cho đội chuyên nghiệp châu Âu

Ngày 2-1, đội xe đạp nam chuyên nghiệp Quick Pro Cycling Team (Estonia) chính thức công bố danh sách vận động viên thi đấu mùa giải 2026, trong đó đáng chú ý có sự góp mặt của cua-rơ trẻ Phạm Lê Xuân Lộc của Việt Nam. Xuân Lộc là một trong những ngoại binh được đội đua ký hợp đồng, bên cạnh các tay đua đến từ Kazakhstan, Lào và Trung Quốc.

Trước đó, theo văn bản gửi ngày 26-12-2025, Quick Pro Cycling Team đã có thư mời chính thức gửi Liên đoàn Xe đạp Việt Nam, bày tỏ mong muốn đưa Phạm Lê Xuân Lộc vào chương trình thi đấu tại một số giải quốc tế trong năm 2026. Đội đua Estonia khẳng định sẽ tôn trọng đầy đủ nghĩa vụ của vận động viên đối với đội tuyển quốc gia Việt Nam và CLB chủ quản Quân Đội, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng lịch thi đấu phù hợp.

Quick Pro Cycling Team là đội đua chuyên nghiệp thường xuyên tranh tài ở các giải thuộc hệ thống UCI tại châu Âu, nổi bật với mô hình phát triển bền vững, tập trung nâng tầm các tài năng trẻ, đặc biệt là tay đua châu Á.

Sinh năm 2005 tại Lâm Đồng, Phạm Lê Xuân Lộc được đánh giá là tay đua trẻ toàn diện hiếm có của xe đạp Việt Nam. Anh từng tạo dấu ấn mạnh mẽ với cú "ăn bốn" lịch sử tại Giải Về Điện Biên Phủ 2024, trước khi tiếp tục giành nhiều HCV tại các giải quốc gia năm 2025 và gây tiếng vang tại Tour of Poyang Lake.

Việc khoác áo đội đua UCI Continental châu Âu được xem là cột mốc quan trọng, mở ra cơ hội lớn để Xuân Lộc tích lũy kinh nghiệm và khẳng định vị thế của xe đạp Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Tin nóng thể thao tối 3/1: Việt Nam có cua-rơ đầu tiên thi đấu cho đội chuyên nghiệp châu Âu - Ảnh 1.

Quick Pro Cycling Team chào đón các thành viên mới, trong đó có Xuân Lộc của Việt Nam.

Liên đoàn quyền anh thế giới mở rộng quy định kiểm tra giới tính sang các võ sĩ nam

Liên đoàn Boxing Thế giới (WB), tổ chức quyền anh quốc tế được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) công nhận, vừa quyết định mở rộng quy định bắt buộc kiểm tra giới tính sang các võ sĩ nam như một điều kiện để được tham dự các giải đấu do WB tổ chức.

Theo quy định mới, tất cả các võ sĩ trên 18 tuổi muốn thi đấu tại các sự kiện được WB phê chuẩn sẽ phải trải qua xét nghiệm xác định giới tính, bằng phương pháp PCR hoặc các kỹ thuật tương đương nhằm phát hiện vật liệu di truyền đặc hiệu. Những vận động viên không thể cung cấp kết quả xét nghiệm giới tính được chứng nhận sẽ không đủ điều kiện tham gia bất kỳ giải đấu nào của World Boxing.

Quy định này đã chính thức được áp dụng đối với các võ sĩ nữ từ ngày 20/8, nhằm đảm bảo hiệu lực cho Giải vô địch thế giới do WB tổ chức tại Liverpool (Vương quốc Anh) vào đầu tháng 9. Đối với võ sĩ nam, WB cho biết giai đoạn đầu chỉ khuyến khích các liên đoàn quốc gia triển khai xét nghiệm, trước khi bắt buộc thực hiện từ ngày 1/1/2026. Lý do được đưa ra là các vấn đề liên quan đến an toàn và tính công bằng thi đấu hiện được đánh giá là nhạy cảm hơn ở nội dung nữ.

WB nhấn mạnh đây là liên đoàn Olympic đầu tiên áp dụng xét nghiệm xác định giới tính, với mục tiêu "đảm bảo an toàn cho tất cả vận động viên và duy trì sự công bằng trong thi đấu".

Trước đó, quy định kiểm tra giới tính với võ sĩ nữ từng bị Imane Khelif (Algeria) khiếu nại lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Khelif vẫn giành HCV hạng 66kg tại Olympic Paris, và IOC khẳng định không có bằng chứng cho thấy cô là người chuyển giới hay có sự thay đổi giới tính sinh học.

Tin nóng thể thao tối 3/1: Việt Nam có cua-rơ đầu tiên thi đấu cho đội chuyên nghiệp châu Âu - Ảnh 2.

Liên đoàn quyền anh thế giới mở rộng quy định kiểm tra giới tính sang các võ sĩ nam.

Daniil Medvedev cảnh báo Australian Open về giờ thi đấu

Tay vợt người Nga Daniil Medvedev vừa lên tiếng đề nghị ban tổ chức Australian Open điều chỉnh giờ thi đấu các trận tối, cho rằng việc bắt đầu quá muộn đang khiến giải đấu "tự chuốc lấy rắc rối" khi liên tục xuất hiện những trận kết thúc vào rạng sáng.

Medvedev đề xuất trận đấu đầu tiên trong ngày nên bắt đầu sớm hơn một giờ, từ 18h thay vì 19h như hiện nay, nhằm hạn chế tình trạng các trận kéo dài quá khuya. Anh từng là "nạn nhân" của lịch thi đấu này khi bị loại sớm ở Australian Open năm ngoái sau thất bại trước Learner Tien trong trận đấu kết thúc lúc 2h54 sáng.

Đó không phải trường hợp cá biệt với Medvedev. Năm 2024, anh từng thi đấu đến 3h40 sáng, trong khi kỷ lục trận đấu kết thúc muộn nhất tại Australian Open thuộc về cuộc đối đầu giữa Lleyton Hewitt và Marcos Baghdatis năm 2004, kết thúc lúc 4h34.

"Tôi không phản đối việc chơi ban đêm, nhưng bắt đầu trận đầu tiên lúc 7 giờ tối là tự chuốc rắc rối", Medvedev chia sẻ. "Chỉ cần một trận đấu năm set, mà tôi đã trải qua hai trận như vậy, thì thời gian kết thúc sẽ là quá muộn. Họ nên bắt đầu lúc 6 giờ tối".

Medvedev bước vào mùa giải mới với HLV mới Thomas Johansson – nhà vô địch Australian Open 2002. Anh sẽ khởi động cho giải Grand Slam đầu năm bằng Brisbane International, nơi anh từng vào chung kết năm 2019, với mục tiêu tìm lại phong độ sau mùa giải 2025 nhiều khó khăn.

Tin nóng thể thao tối 3/1: Việt Nam có cua-rơ đầu tiên thi đấu cho đội chuyên nghiệp châu Âu - Ảnh 3.

Daniil Medvedev đề xuất Australian Open thay đổi giờ thi đấu.

Pep Guardiola phản ứng trước tin đồn sắp bị Enzo Maresca thay thế

Enzo Maresca chính thức chia tay sân Stamford Bridge vào đúng ngày đầu năm mới. Chiến lược gia người Italy rời Chelsea sau 18 tháng cầm quân, trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng nghiêm trọng với ban lãnh đạo đội bóng. Dù chỉ thắng 1 trong 7 trận cuối tại Premier League, nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đi của Maresca được cho là cuộc "đổ vỡ công khai" với giới chủ và bộ phận điều hành thể thao của Chelsea, hơn là vấn đề chuyên môn thuần túy.

Theo truyền thông Anh, Maresca không hài lòng với sự thiếu ủng hộ từ thượng tầng CLB, đồng thời cảm thấy bị gây áp lực trong các quyết định nhân sự bởi bộ phận y tế. Sau nhiều đồn đoán, ông rời Chelsea vào ngày 1/1, trở thành HLV thứ năm tại Premier League mất việc ở mùa giải 2025-26.

Đáng chú ý, Maresca được cho là đang nằm trong danh sách ứng viên kế nhiệm Pep Guardiola tại Manchester City, trong trường hợp nhà cầm quân người Tây Ban Nha rời Etihad vào mùa hè tới. Thậm chí, Maresca còn được đồn đoán đã có những cuộc trao đổi ban đầu với Man City về khả năng trở lại vào năm 2026.

Tuy nhiên, Guardiola tỏ ra không mấy mặn mà khi được hỏi về tương lai của mình. Ông hài hước đáp trả báo giới: "Các bạn muốn sa thải tôi à? Tôi vẫn còn hợp đồng, và tôi vẫn muốn chiến đấu cùng đội bóng".

Khi đề cập đến Maresca, Guardiola chỉ nói ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: "Theo quan điểm của tôi, Chelsea đã mất một HLV tuyệt vời và một con người tuyệt vời. Nhưng đó là quyết định của ban lãnh đạo Chelsea, tôi không có gì để nói thêm".

Tin nóng thể thao tối 3/1: Việt Nam có cua-rơ đầu tiên thi đấu cho đội chuyên nghiệp châu Âu - Ảnh 4.

Pep Guardiola phản ứng trước tin đồn sắp bị Enzo Maresca thay thế.

Liverpool xác nhận chiêu mộ trung vệ 17 tuổi Ifeanyi Ndukwe

Liverpool vừa chính thức xác nhận việc ký hợp đồng với trung vệ trẻ Ifeanyi Ndukwe, tài năng 17 tuổi người Áo, người sẽ gia nhập đội bóng vùng Merseyside vào mùa hè năm 2026. Theo thông tin do nhà báo uy tín Fabrizio Romano tiết lộ, thỏa thuận giữa các bên đã được hoàn tất và sẽ có hiệu lực từ tháng 7.

Ifeanyi Ndukwe trưởng thành từ lò đào tạo của Austria Wien và được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ triển vọng hàng đầu tại Áo. CLB Austria Wien được cho là đã chấp thuận đề nghị từ Liverpool, trong khi bản thân cầu thủ này cũng đồng ý gia nhập đội bóng giàu truyền thống của nước Anh như một phần trong kế hoạch phát triển dài hạn.

Sinh tháng 3-2008 tại Vienna, Ndukwe mang hai dòng máu khi có cha là người Nigeria và mẹ là người Đức. Điều này giúp anh đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia Nigeria, Áo hoặc Đức trong tương lai. Sự đa dạng về nền tảng văn hóa và bóng đá được xem là điểm cộng lớn đối với Liverpool trong quá trình đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ.

Giới chuyên môn đánh giá cao Ndukwe không chỉ ở khả năng chuyên môn, mà còn ở sự chững chạc và tư duy chiến thuật vượt trội so với lứa tuổi. Thương vụ này tiếp tục cho thấy chiến lược của Liverpool trong việc đầu tư vào các tài năng trẻ nhằm đảm bảo chiều sâu đội hình và duy trì sức cạnh tranh lâu dài tại Premier League cũng như đấu trường châu Âu.

Tin nóng thể thao tối 3/1: Việt Nam có cua-rơ đầu tiên thi đấu cho đội chuyên nghiệp châu Âu - Ảnh 5.

Ifeanyi Ndukwe sẽ gia nhập Liverpool vào mùa hè 2026.

 

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm