Tin nóng thể thao tối 28/6: Cristiano Ronaldo nhận thống kê buồn về số lần việt vị nhiều nhất World Cup thế kỷ 21. Châu Phi lập kỷ lục World Cup mới với 28% đội vào vòng 1/16. Atletico Madrid từ chối đề nghị 100 triệu euro Barca dành cho Julian Alvarez...
Cristiano Ronaldo nhận thống kê buồn về số lần việt vị nhiều nhất World Cup thế kỷ 21
Cristiano Ronaldo được ghi nhận đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách những cầu thủ bị bắt việt vị nhiều nhất tại các kỳ World Cup trong thế kỷ 21.
Ở trận đấu cuối vòng bảng giữa Bồ Đào Nha và Colombia kết thúc với tỷ số hòa 0-0, đội trưởng 41 tuổi của tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục bị bắt việt vị hai lần, qua đó nâng tổng số lần việt vị trong sự nghiệp World Cup lên con số 23.
Theo thống kê, người dẫn đầu danh sách này là cựu tiền đạo người Hà Lan Robin van Persie với 25 lần việt vị. Xếp ngay sau Ronaldo là cựu danh thủ người Pháp Thierry Henry với 22 lần.
Cụ thể, các kỳ World Cup của Ronaldo ghi nhận số lần việt vị như sau: World Cup 2006 có 5 lần, 2010 có 3 lần, 2014 có 3 lần, 2018 chỉ 1 lần, World Cup 2022 có 7 lần và riêng World Cup 2026 hiện tại là 4 lần.
Tổng cộng 23 lần việt vị giúp Ronaldo đứng thứ hai trong danh sách thống kê của thế kỷ 21. Dù vậy, Ronaldo vẫn giữ vai trò quan trọng trong đội hình tuyển Bồ Đào Nha nhờ kinh nghiệm và khả năng tạo sức ép lên hàng phòng ngự đối phương, đặc biệt trong các trận đấu có tính chất căng thẳng tại vòng bảng và vòng loại trực tiếp.

Ronaldo đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách những cầu thủ bị bắt việt vị nhiều nhất tại các kỳ World Cup trong thế kỷ 21 - Ảnh THX/TTXVN.
Châu Phi lập kỷ lục World Cup mới với 28% đội vào vòng 1/16
Châu Phi vừa tạo nên dấu mốc lịch sử tại World Cup khi có tới 9 đội tuyển giành quyền vào vòng 1/16, con số cao nhất mà lục địa này từng đạt được trong một kỳ World Cup.
Theo thống kê từ giải đấu, với thể thức mở rộng lên 48 đội, 32 đội lọt vào vòng loại trực tiếp có đến 9 đại diện đến từ châu Phi, tương đương 28,1% tổng số suất. Đây là tỷ lệ cao nhất trong lịch sử các kỳ World Cup, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của bóng đá châu lục này trên đấu trường thế giới.
Chín đội tuyển góp mặt ở vòng knock-out gồm Maroc, Ai Cập, Nam Phi, Bờ Biển Ngà, Cape Verde, Senegal, Ghana, CHDC Congo và Algeria.
Thành tích này giúp châu Phi có số lượng đại diện đông nhất từ trước đến nay ở giai đoạn loại trực tiếp, mở ra cơ hội cạnh tranh sâu hơn tại World Cup 2026. Nhiều đội tuyển được đánh giá là có phong độ cao, lối chơi hiện đại và dàn cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu.

Bóng đá châu Phi có 9/10 đại diện vượt qua vòng bảng World Cup 2026 - Ảnh AFP.
Isak Hien bị loại khỏi World Cup, tổn thất lớn cho Thụy Điển trước trận gặp Pháp
Đội tuyển Thụy Điển đã chính thức mất trung vệ Isak Hien trong phần còn lại của World Cup 2026 sau khi cầu thủ này dính chấn thương trong trận hòa Nhật Bản, ngay trước thềm vòng 32 đội gặp Pháp.
Liên đoàn bóng đá Thụy Điển xác nhận hậu vệ thuộc biên chế Atalanta đã gặp chấn thương gân kheo bên trái trong hiệp một trận đấu diễn ra hôm thứ Năm. Sau khi kiểm tra y tế, cầu thủ 27 tuổi buộc phải rút lui khỏi đội tuyển và trở về câu lạc bộ để điều trị.
Hien là một trong những nhân tố quan trọng của Thụy Điển tại giải đấu năm nay khi đã ra sân chính trong cả ba trận vòng bảng. Trước đó, anh góp mặt trong chiến thắng đậm trước Tunisia, thất bại trước Hà Lan và trận hòa 1-1 với Nhật Bản.
Huấn luyện viên trưởng Graham Potter cùng các đồng đội đã gửi lời động viên tới trung vệ này, bày tỏ sự tiếc nuối khi anh phải chia tay giải đấu sớm hơn dự kiến. Trong khi đó, bản thân Hien cũng chia sẻ trên mạng xã hội rằng đây là "một giấc mơ nhưng kết thúc quá sớm", đồng thời cảm ơn người hâm mộ và khẳng định sẽ sớm trở lại.

Đội tuyển Thụy Điển đã chính thức mất trung vệ Isak Hien trong phần còn lại của World Cup 2026 - Ảnh IG.
Granit Xhaka sẵn sàng chấp nhận mọi điều khoản hợp đồng để gia nhập Chelsea
Theo tiết lộ từ nhà báo chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea đang tiến hành đàm phán với Sunderland về khả năng chiêu mộ tiền vệ Granit Xhaka trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đáng chú ý, các điều khoản cá nhân gần như không phải trở ngại khi cầu thủ người Thụy Sĩ được cho là sẵn sàng đồng ý mọi yêu cầu từ đội bóng thành London.
Romano cho biết Xhaka rất mong muốn tái ngộ HLV Xabi Alonso, người hiện đang dẫn dắt Chelsea. Bên cạnh đó, tiền vệ 33 tuổi cũng thể hiện rõ khao khát được trở lại London, nơi anh từng có nhiều năm thi đấu trong màu áo Arsenal. Theo nguồn tin này, ưu tiên lớn nhất của Xhaka là khoác áo Chelsea, thậm chí bất chấp những điều kiện hợp đồng cụ thể.
Nếu thương vụ thành công, Xhaka sẽ mang đến cho Chelsea kinh nghiệm dày dạn tại Premier League cùng khả năng kiểm soát và điều tiết tuyến giữa. Sự hiện diện của anh được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường chiều sâu và bản lĩnh cho hàng tiền vệ đội bóng.
Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất hiện tại nằm ở phía Sunderland. CLB này vẫn chưa có dấu hiệu sẵn sàng để mất đi một trong những trụ cột quan trọng nhất, đặc biệt sau mùa giải đầu tiên ấn tượng khi trở lại giải đấu cao nhất nước Anh. Ban lãnh đạo Sunderland được cho là sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước bất kỳ đề nghị nào, dù đến từ Chelsea và mong muốn của chính cầu thủ.

Romano cho biết Xhaka rất mong muốn tái ngộ HLV Xabi Alonso - Ảnh IG.
Atletico Madrid từ chối đề nghị 100 triệu euro Barca dành cho Julian Alvarez
Atletico Madrid đang giữ lập trường rất cứng rắn trong thương vụ liên quan đến tiền đạo ngôi sao Julian Alvarez, khi kiên quyết từ chối mọi đề nghị từ Barcelona.
Nguồn tin cho biết đội bóng thành Madrid hoàn toàn không có ý định bán tuyển thủ Argentina cho đối thủ trực tiếp tại La Liga, bất chấp sức ép từ phía người đại diện cũng như sự quan tâm mạnh mẽ từ Barcelona. Đây được xem là rào cản lớn nhất khiến thương vụ gần như rơi vào bế tắc.
Trước đó, Barca đã gửi một lời đề nghị trị giá khoảng 100 triệu euro dành cho tiền đạo 26 tuổi. Tuy nhiên, đề xuất này ngay lập tức bị ban lãnh đạo Atletico Madrid từ chối mà không mở ra thêm bất kỳ vòng đàm phán nào.
Về phía cầu thủ, Alvarez có mong muốn rõ ràng là được khoác áo Barca, coi đây là "bến đỗ trong mơ" của anh. Trong bối cảnh hiện tại, Alvarez vẫn để ngỏ khả năng xem xét các lựa chọn khác nếu Barca không thể đạt được bước đột phá tài chính trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Atletico Madrid từ chối đề nghị 100 triệu euro Barca dành cho Julian Alvarez - Ảnh IG.