28/12/2025 16:48 GMT+7 | Thể thao
Tin nóng thể thao tối 28/12: Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo giành ngôi á quân Cúp Phương Trang 2025; các VĐV bóng chuyền Việt Nam đồng loạt lên xe hoa...
Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo đã giành ngôi á quân tại Giải cờ tướng danh thủ quốc tế 2025 – Cúp Phương Trang, khép lại vào trưa 28/12 tại Đà Nẵng. Giải đấu năm nay có tổng tiền thưởng 56.200 USD (1,4 tỷ đồng), quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu quốc tế.
Ở trận chung kết, Nguyễn Thành Bảo đối đầu với kỳ thủ Trung Quốc Xu Wen Zhang (Hứa Văn Chương). Hai bên thi đấu ván cờ tiêu chuẩn đầu tiên, trong đó đại diện Việt Nam có lợi thế khai cuộc và chủ động gây sức ép. Tuy nhiên, Xu Wen Zhang thi đấu chắc chắn, phòng thủ hiệu quả và ván đấu kết thúc với kết quả hòa.

Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo (trái) đã có ngôi á quân tại giải cờ tướng năm nay. Ảnh: Thăng Long kỳ đạo
Hai kỳ thủ bước vào ván cờ nhanh để phân định ngôi vô địch. Với lợi thế đi trước, Xu Wen Zhang chủ động tấn công, giành ưu thế quân số và tạo thế trận bất lợi cho Nguyễn Thành Bảo. Dù nỗ lực chống đỡ, kỳ thủ Việt Nam đã để thua ở thời điểm quyết định, qua đó chấp nhận vị trí á quân chung cuộc.
Nguyễn Thành Bảo sinh năm 1978 tại Nam Định. Ở tuổi 20, Thành Bảo đã tạo nên kỳ tích khi giành chức vô địch giải cờ tướng trẻ châu Á tại Giang Tô, Trung Quốc. Thành tích đó đã mở ra một giai đoạn huy hoàng trong sự nghiệp của anh.
Chức vô địch nói trên của Nguyễn Thành Bảo một thời khiến báo chí Trung Quốc tốn giấy mực khi anh đánh bại Hồng Trí với lối khai cuộc pháo đầu mã đội hoành xe khá cũ ở thời điểm ấy. Được biết, Hồng Trí là tài năng cờ tướng nức tiếng của Trung Quốc, được đặt những biệt danh là "Kỳ vương lang thang" và "Loạn chiến vương.
Tờ Toutiao từng mô tả Nguyễn Thành Bảo là "kỳ thủ mạnh nhất Việt Nam", thừa nhận anh là một đối thủ đáng gờm của các kỳ thủ Trung Quốc.
Tháng 12/2025 trở thành "mùa cưới" đáng nhớ của bóng chuyền nữ Việt Nam khi nhiều gương mặt quen thuộc đồng loạt báo tin vui. Mở đầu là phụ công Phạm Thị Hiền (Binh chủng Thông tin) tổ chức lễ cưới ngày 28/12, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Hình ảnh cô dâu xinh đẹp, kín tiếng đời tư nhưng nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng đội lan tỏa mạnh trên mạng xã hội.

Bích Tuyền dự đám cưới của phụ công Phạm Thị Hiền - Nguồn: Tiktok Hoàng Đức Ngọc
Đáng chú ý, Bích Tuyền xuất hiện tại hôn lễ với phong cách ăn mặc "bảnh bao", gây ấn tượng với người hâm mộ. Trước đó, chuyền hai Trần Nguyễn Quí Uyên (VTV Bình Điền Long An) cũng chính thức kết hôn trong không khí ấm cúng, khép lại năm 2025 trọn vẹn sau chức vô địch quốc gia. Mới nhất, phụ công Nguyễn Thị Trinh (LPB Ninh Bình) công bố ảnh cưới, đánh dấu bước ngoặt mới sau thời gian thi đấu ổn định trong màu áo tuyển quốc gia.
Nguyễn Công Phượng để lại dấu ấn tích cực khi tái xuất trong màu áo CLB Trường Tươi Đồng Nai sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương. Ở trận giao hữu gần nhất gặp Quảng Ninh, dù không trực tiếp ghi bàn, tiền đạo sinh năm 1995 vẫn thể hiện tầm ảnh hưởng rõ rệt. Phút 61, từ pha xử lý khéo léo ở giữa sân, anh kiến tạo để Alex Sandro lập cú đúp, góp phần giúp Trường Tươi Đồng Nai thắng 3-1. Trước đó, trong trận giao hữu với Đại học Văn Hiến ngày 13/12, Công Phượng ghi bàn đẹp mắt, đánh dấu ngày trở lại bằng chiến thắng 3-0.
Hai trận liên tiếp cho thấy anh đã cơ bản vượt qua khó khăn về thể trạng, thi đấu tự tin và hiệu quả. Sự trở lại của Công Phượng được xem là tin vui lớn cho Trường Tươi Đồng Nai trước thềm mùa giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026.

Công Phượng thi đấu trở lại - Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai
U23 Jordan, đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam tại vòng bảng VCK U23 châu Á 2026, khởi động quá trình chuẩn bị bằng trận hòa 0-0 trước U23 Uzbekistan. Trận giao hữu diễn ra tại Doha (Qatar), nơi Jordan đang tập huấn nhằm hoàn thiện đội hình và chiến thuật trước khi giải đấu khởi tranh đầu tháng 1 tại Saudi Arabia. Dù không có bàn thắng, cuộc so tài với Uzbekistan, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, giúp ban huấn luyện Jordan đánh giá khả năng phòng ngự, sức chịu đựng và mức độ sẵn sàng của các cầu thủ trong điều kiện thi đấu căng thẳng.
Theo kế hoạch, U23 Jordan sẽ tiếp tục tập luyện tại Doha và đá thêm trận giao hữu khó khăn với U23 Nhật Bản vào ngày 1/1. Trong khi đó, U23 Việt Nam cũng đang tích cực chuẩn bị tại Qatar, hướng tới trận ra quân gặp Jordan ngày 6/1 với sự tự tin nhất định.

U23 Jordan hòa 0-0 trong trận giao hữu đầu tiên với U23 Uzbekistan
Sau thất bại trước U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33, bóng đá Thái Lan tiếp tục đối diện làn sóng chỉ trích và hoài nghi về sự sa sút kéo dài. Từ vị thế thống trị khu vực, đội tuyển Thái Lan dần hụt hơi khi thế hệ trụ cột như Chanathip Songkrasin hay Theerathon Bunmathan qua đỉnh cao phong độ, trong khi lực lượng kế cận thiếu những gương mặt đủ tầm tạo khác biệt. Ông Tanawat Nitikanchana, Chủ tịch CLB Ratchaburi, thẳng thắn cho rằng vấn đề cốt lõi nằm ở nền tảng đào tạo trẻ.

Tanawat Nitikanchana, Chủ tịch CLB Ratchaburi, thẳng thắn cho rằng vấn đề cốt lõi nằm ở nền tảng đào tạo trẻ của bóng đá Thái Lan
Chủ tịch CLB Ratchaburi nhấn mạnh: "Mùa giải 2025/26 này, nhiều người đều khen Thai League hấp dẫn hơn, các trận đấu sôi động hơn. Phải thừa nhận rằng việc sử dụng cầu thủ ngoại giúp chất lượng và tính giải trí của trận đấu tăng lên rõ rệt. Nhưng rồi mọi thứ cứ quay vòng như vậy: cầu thủ Thái giỏi không đủ, nên phải dùng ngoại binh, mà khi dùng nhiều ngoại binh, cầu thủ Thái lại càng ít không gian để phát triển".
Tanawat Nitikanchana cũng nhắc tới vấn đề U22 Thái Lan gặp khó khăn trong việc triệu tập cầu thủ cho SEA Games do các CLB từ chối nhả người. "Tôi hiểu rằng mọi người đều thất vọng, cả về kết quả ở SEA Games lẫn việc lựa chọn nhân sự ở giải châu Á. Nhưng cần nói rõ rằng cả hai giải đấu này đều không nằm trong lịch FIFA, nên việc triệu tập cầu thủ có nhiều hạn chế, vì các CLB đương nhiên muốn giữ cầu thủ cho mình sử dụng", chủ tịch CLB Ratchaburi khẳng định.
Christian Eriksen cho rằng một số phát biểu công khai của HLV Ruben Amorim về tình trạng tệ hại của MU đã không mang lại tác động tích cực cho đội bóng. Eriksen từng thi đấu ba mùa tại Old Trafford trước khi sang Wolfsburg, đánh giá Amorim quá thẳng thắn khi tuyên bố MU "có lẽ là đội tệ nhất lịch sử", đặc biệt trong bối cảnh cầu thủ đã chịu nhiều áp lực. Theo Eriksen, những điều như vậy nên được nói trong nội bộ thay vì đưa ra trước truyền thông, vì chỉ khiến phòng thay đồ thêm nặng nề.

Christian Eriksen cho rằng một số phát biểu công khai của HLV Ruben Amorim về tình trạng tệ hại của MU đã không mang lại tác động tích cực
"Điều đó không giúp ích. Hoàn toàn không. Tôi không nghĩ nó giúp cầu thủ chút nào. Có những điều nên nói trong nội bộ, không khôn ngoan khi nói ra ngoài, vì tạo thêm áp lực và dán thêm nhãn cho những cầu thủ vốn đã cố gắng hết sức. Dù ông ấy đúng hay sai, với chúng tôi cảm giác kiểu như: "Lại thêm một tiêu đề nữa", cựu tiền vệ MU chia sẻ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất