Tin nóng thể thao tối 27/9: Huyền thoại Malaysia thúc giục cầu thủ bản địa; kì thủ Việt Nam vô địch cờ tướng thế giới

27/09/2025 16:37 GMT+7 | Thể thao

Tin nóng thể thao tối 27/9: Huyền thoại Malaysia kêu gọi cầu thủ bản địa chớp thời cơ sau án phạt; Lại Lý Huynh vô địch cờ tiêu chuẩn tại giải cờ tướng thế giới 2025.

Lại Lý Huynh vô địch cờ tiêu chuẩn tại giải cờ tướng thế giới 2025

Kỳ thủ Lại Lý Huynh đã ghi dấu ấn lịch sử cho cờ tướng Việt Nam khi giành huy chương vàng (HCV) nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam tại Giải vô địch cờ tướng thế giới 2025, tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc. Chiều 27-9, sau hơn ba giờ thi đấu căng thẳng, Lại Lý Huynh xuất sắc vượt qua kỳ thủ Doãn Thăng (Trung Quốc) trong trận chung kết.

Doãn Thăng, với lợi thế đi tiên, mở màn bằng lối tấn công đôi pháo. Lại Lý Huynh bình tĩnh phòng thủ, sử dụng khéo léo các quân tốt để tạo thế cân bằng. Khi trận đấu bước vào tàn cuộc, anh khóa chặt xe và mã của đối thủ, tạo ưu thế vượt trội để giành chiến thắng thuyết phục, mang về tấm HCV danh giá.

Tin nóng thể thao tối 27/9: Huyền thoại Malaysia thúc giục cầu thủ bản địa tiến lên; Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới  - Ảnh 1.

Đây là lần đầu tiên một kỳ thủ ngoài Trung Quốc vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam, phá vỡ sự thống trị của các kỳ thủ nước chủ nhà qua 18 kỳ giải. Trước đó, Lại Lý Huynh chỉ xếp hạng 7 ở nội dung cờ nhanh và hòa hai kỳ thủ Trung Quốc, Mạnh Phồn Duệ và Doãn Thăng, tại vòng bảng cờ tiêu chuẩn.

Thành tích này mang lại niềm tự hào lớn cho cờ tướng Việt Nam. Cựu Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam Nguyễn Hữu Luận đã thưởng nóng 1 tỷ đồng cho Lại Lý Huynh. Đội cờ tướng Việt Nam cũng giành huy chương bạc đồng đội nhờ thành tích của Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo. Năm 2022, Việt Nam từng vô địch đồng đội, nhưng HCV cá nhân cờ tiêu chuẩn nam là cột mốc quan trọng, khẳng định tài năng vượt trội của Lại Lý Huynh trên đấu trường quốc tế.

Huyền thoại Malaysia kêu gọi cầu thủ bản địa chớp thời cơ

Sau khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch bị FIFA trừng phạt vì sử dụng giấy tờ giả mạo, huyền thoại Safee Sali đã lên tiếng kêu gọi các cầu thủ bản địa nắm lấy cơ hội để khẳng định mình trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trên trang cá nhân, cựu tiền đạo nổi tiếng đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Malaysia (PFAM) cho rằng đây là thời điểm bản lĩnh của các cầu thủ nội được thử thách. "Lúc này, các cầu thủ khác phải bước lên, tận dụng cơ hội để duy trì đà tiến bộ của Harimau Malaya. Chúng ta không nên gục ngã. Nếu thất vọng, chúng ta sẽ sa sút. Thay vào đó, hãy rút ra bài học để không lặp lại sai lầm", Safee chia sẻ.

Tin nóng thể thao tối 27/9: Huyền thoại Malaysia thúc giục cầu thủ bản địa tiến lên; Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới  - Ảnh 2.

Trước đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã phạt FAM 350.000 CHF (tương đương 11,5 tỷ đồng) và cấm thi đấu 12 tháng đối với bảy cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Mỗi cầu thủ cũng phải nộp phạt 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng).

Vụ việc bắt nguồn từ trận thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10/6/2025. FIFA xác định FAM đã nộp tài liệu bị chỉnh sửa nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu của các cầu thủ nói trên.

Dù án phạt là cú sốc lớn, Safee tin rằng đây cũng là cơ hội để thế hệ cầu thủ nội chứng minh năng lực, qua đó giúp Malaysia duy trì vị thế đang lên dưới thời HLV người Australia Peter Cklamovski.

Vũ Thị Trang và Nguyễn Hải Đăng về nhì giải Cây vợt xuất sắc quốc gia 2025

Giải Cây vợt xuất sắc quốc gia 2025 kết thúc ngày 27-9 với các trận chung kết đầy kịch tính tại TPHCM. Hai tay vợt Vũ Thị Trang và Nguyễn Hải Đăng của đội cầu lông TPHCM đã xuất sắc lọt vào chung kết đơn nữ và đơn nam nhưng không thể giành ngôi vô địch.

Ở chung kết đơn nam, Nguyễn Hải Đăng đối đầu Lê Đức Phát (Quân đội). Ván đầu, hai tay vợt giằng co quyết liệt, nhưng Hải Đăng để thua sát nút 23/25. Sang ván hai, thể lực suy giảm khiến anh không thể lật ngược tình thế, để Lê Đức Phát thắng 21/15, bảo vệ thành công ngôi vô địch năm ngoái. Nguyễn Hải Đăng đành nhận vị trí á quân.

Ở nội dung đơn nữ, Vũ Thị Trang chạm trán Trần Thị Phương Thúy (Bắc Ninh). Trang khởi đầu mạnh mẽ, thắng ván đầu 21/12. Tuy nhiên, Phương Thúy lấy lại phong độ, thắng liên tiếp hai ván sau với tỷ số 21/15 và 21/12, giành HCV. Vũ Thị Trang để lỡ ngôi vô địch đầy tiếc nuối.

Các nội dung khác chứng kiến Trần Đình Mạnh và-teacher Lương Nguyễn Khánh Ngọc (Lâm Đồng) vô địch đôi nam nữ; Phạm Thị Khánh và Phạm Thị Diệu Linh (Hưng Yên) giành HCV đôi nữ; Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh (Lâm Đồng) lên ngôi ở đôi nam. Dù không giành HCV, thành tích á quân của Vũ Thị Trang và Nguyễn Hải Đăng khẳng định tiềm năng của cầu lông TPHCM trên đấu trường quốc gia.

Harry Kane hạnh phúc tại Bayern Munich, bác tin đồn trở lại Tottenham

Tiền đạo Harry Kane đã phủ nhận tin đồn trở lại Tottenham vào mùa hè 2026, khẳng định anh "rất hạnh phúc" tại Bayern Munich. Tối 26-9, Kane ghi cú đúp trong chiến thắng 4-0 trước Werder Bremen, đạt cột mốc 100 bàn cho Bayern, trở thành cầu thủ nhanh nhất ghi 100 bàn tại một câu lạc bộ trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu kể từ năm 1992.

Tin nóng thể thao tối 27/9: Huyền thoại Malaysia thúc giục cầu thủ bản địa tiến lên; Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới  - Ảnh 3.

HLV Thomas Frank của Tottenham từng bày tỏ mong muốn Kane trở lại, trong khi tờ Bild cho rằng hợp đồng của Kane có điều khoản giải phóng trị giá 56,7 triệu bảng, có thể kích hoạt nếu anh muốn rời Bayern trước tháng 1/2026. Tuy nhiên, Kane nhấn mạnh: "Tôi còn hai năm hợp đồng và đang tận hưởng từng khoảnh khắc tại đây. Tôi yêu đội bóng, HLV và người hâm mộ."

Kane, 32 tuổi, gia nhập Bayern từ Tottenham năm 2023 với giá 100 triệu bảng và đã vô địch Bundesliga mùa trước. Hiện tại, anh ghi 15 bàn sau 8 trận mùa này, cho thấy phong độ đỉnh cao. Bayern cũng phủ nhận tồn tại điều khoản giải phóng trong hợp đồng. Dù hạnh phúc tại Đức, kỷ lục 260 bàn của Alan Shearer tại Premier League (Kane đang có 213 bàn) vẫn là mục tiêu hấp dẫn cho những năm cuối sự nghiệp của anh.

Liverpool chi trả 14,5 triệu bảng hợp đồng cho gia đình Diogo Jota sau thảm kịch

Liverpool đã có hành động nhân văn khi chi trả toàn bộ 14,5 triệu bảng còn lại trong hợp đồng của tiền đạo Diogo Jota cho gia đình anh sau thảm kịch. Jota và em trai Andre Silva qua đời trong vụ tai nạn xe hơi vào tháng 7/2025, để lại vợ Rute Cardoso và ba con nhỏ.

Jota, với mức lương 140.000 bảng/tuần, còn hai năm hợp đồng đến 2027. Chủ tịch Liverpool Tom Werner và tập đoàn Fenway Sports Group cam kết hỗ trợ gia đình Jota bằng toàn bộ số tiền hợp đồng. HLV Arne Slot ca ngợi: "Đây là việc làm hiếm thấy trong bóng đá. Chủ sở hữu xứng đáng được tôn vinh vì hành động này."

Tin nóng thể thao tối 27/9: Huyền thoại Malaysia thúc giục cầu thủ bản địa tiến lên; Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới  - Ảnh 4.

Người hâm mộ Liverpool tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm, đặt hoa và tham dự lễ tang. Số 20 của Jota được câu lạc bộ treo vĩnh viễn để vinh danh. Các cầu thủ Chelsea cũng đóng góp một phần lớn từ khoản thưởng 11,4 triệu bảng tại Club World Cup cho gia đình Jota.

Để bù đắp khoảng trống Jota để lại, Liverpool chi 426 triệu bảng, trong đó có 199 triệu bảng cho các tân binh Hugo Ekitike và Alexander Isak. Hành động của Liverpool và cộng đồng bóng đá thể hiện tình cảm sâu sắc dành cho Jota, người được yêu mến bởi tài năng và nhân cách cao đẹp.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm