Thể thao

Tin nóng thể thao tối 26/9: BTC lo lắng vì ASIAD 2026 có nhiều ghế trống; siêu sao Argentina bị cấm lái xe 73 năm

26/09/2026 16:46 GMT+7 Google News

Tin nóng thể thao tối 26/9: BTC ASIAD 2026 đối mặt với cảnh khán đài trống; Mauro Icardi bị cấm lái xe 73 năm vì giấy phép hết hạn.

Mauro Icardi bị cấm lái xe 73 năm vì giấy phép hết hạn

Tiền đạo người Argentina Mauro Icardi vừa nhận án cấm lái xe kéo dài tới 73 năm sau khi cơ quan chức năng phát hiện anh điều khiển ô tô trong tình trạng giấy phép lái xe đã hết hạn.

Vụ việc bắt đầu từ một đoạn video do bạn gái mới của Icardi, China Suarez, đăng tải trên mạng xã hội. Trong video, Suarez ngồi bên ngoài cửa sổ chiếc ô tô do Icardi điều khiển tại khu vực gần Buenos Aires. Đoạn video sau đó thu hút sự chú ý của Bộ Giao thông Argentina.

Cơ quan này tiến hành kiểm tra và xác định giấy phép lái xe của Icardi đã hết hạn. Bộ Giao thông Argentina sau đó thông báo tiền đạo này bị đình chỉ quyền lái xe tạm thời và phải trải qua đánh giá để xác định đủ điều kiện tiếp tục điều khiển phương tiện hay không.

Tin nóng thể thao tối 26/9: ASIAD 2026 đối mặt với cảnh khán đài trống; siêu sao Argentina bị cấm lái xe 73 năm - Ảnh 1.

Mauro Icardi bị cấm lái xe 73 năm vì giấy phép hết hạn

"Chúng tôi phát hiện giấy phép lái xe của Icardi đã hết hạn. Vì lý do này, chúng tôi đã ra quyết định đình chỉ tạm thời. Cầu thủ sẽ cần được đánh giá để xác định khả năng lái xe. An toàn giao thông không có ngoại lệ", cơ quan chức năng Argentina cho biết.

Theo quyết định được công bố, Icardi bị cấm lái xe cho tới cuối thế kỷ này, tương đương khoảng 73 năm. Không chỉ bị đình chỉ tại Argentina, giấy phép lái xe của anh được cấp tại Italy, vốn còn hiệu lực tới năm 2029, cũng bị hủy.

Icardi phản ứng gay gắt trên mạng xã hội và đặt câu hỏi về việc tại sao giấy phép lái xe Italy của anh cũng bị hủy. Tiền đạo này hiện đang đấu tranh pháp lý nhằm đảo ngược án phạt.

Đây tiếp tục là một sự cố ngoài sân cỏ gây chú ý đối với Icardi, cầu thủ từng hai lần giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A.

Roberto Carlos tiết lộ từng mất 99% tài sản

Huyền thoại bóng đá Brazil Roberto Carlos tiết lộ ông từng mất tới 99% khối tài sản kiếm được trong sự nghiệp, với tổng thu nhập được ước tính khoảng 133 triệu bảng, sau những vấn đề liên quan tới người đại diện và gia đình.

Phát biểu tại Portugal Football Summit, cựu hậu vệ Real Madrid cho biết ông từng rơi vào tình trạng gần như không còn tiền sau khi được trao những giấy tờ mà bản thân không biết trước đó.

"Tôi gặp vấn đề với những người khiến tôi không còn tiền. Vì các vấn đề liên quan đến người đại diện và gia đình, tôi mất 99% tất cả những gì đã kiếm được trong bóng đá", Roberto Carlos chia sẻ.

Cựu tuyển thủ Brazil thừa nhận bản thân cũng mắc những sai lầm và muốn dùng trải nghiệm đó để cảnh báo các cầu thủ trẻ về việc quản lý tài chính.

Tin nóng thể thao tối 26/9: ASIAD 2026 đối mặt với cảnh khán đài trống; siêu sao Argentina bị cấm lái xe 73 năm - Ảnh 2.

Roberto Carlos tiết lộ từng mất 99% tài sản

"Tôi đã mắc sai lầm và đó là lý do tôi muốn các cầu thủ trẻ không lặp lại những sai lầm tương tự", ông nói.

Roberto Carlos cho biết biến cố tài chính đến rất bất ngờ. "Tối thứ Năm, tôi đi ngủ lúc nửa đêm. Đến thứ Sáu, tôi nhận được một loạt giấy tờ mà tôi thậm chí không biết chúng tồn tại. Đó là lúc tôi mất toàn bộ những gì mình có", huyền thoại Brazil kể lại.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Roberto Carlos trải qua cuộc ly hôn với người vợ Mariana Luccon sau 15 năm chung sống vào năm 2025. Tài sản của ông khi đó được ước tính khoảng 160 triệu euro, tương đương 133 triệu bảng.

Carlos từng nhận mức lương lên tới 85.000 bảng mỗi tuần khi thi đấu cho Anzhi Makhachkala. Sau khi giải nghệ năm 2012, ông làm đại sứ cho Real Madrid và cho biết đang từng bước ổn định lại cuộc sống tài chính.

Huyền thoại từng vô địch World Cup 2002 cũng nhấn mạnh việc chuẩn bị cho cuộc sống sau bóng đá là điều rất quan trọng đối với các cầu thủ chuyên nghiệp.

Ban tổ chức ASIAD 2026 xin lỗi vì những bất cập về nơi ở và giao thông

Ban tổ chức ASIAD Aichi-Nagoya 2026 đã lên tiếng xin lỗi sau khi Đại hội thể thao châu Á gặp hàng loạt vấn đề liên quan tới nơi ăn ở và giao thông, trong bối cảnh số lượng thành viên các đoàn tham dự tăng mạnh so với dự kiến.

Theo Ban tổ chức, tổng số vận động viên và quan chức tham dự Đại hội đã tăng lên khoảng 17.000 người, cao hơn khoảng 2.000 người so với dự tính ban đầu. Sự gia tăng bất ngờ này gây sức ép lớn lên hệ thống lưu trú và vận chuyển.

Nhiều vận động viên và thành viên các đoàn phản ánh tình trạng phòng ở chật chội, giường nhỏ, trong khi phương tiện di chuyển đến địa điểm thi đấu và tập luyện thường xuyên bị chậm trễ.

Tổng thư ký Ban tổ chức Aichi-Nagoya 2026, ông Satoshi Murate, thừa nhận những thiếu sót và gửi lời xin lỗi.

Tin nóng thể thao tối 26/9: ASIAD 2026 đối mặt với cảnh khán đài trống; siêu sao Argentina bị cấm lái xe 73 năm - Ảnh 3.

Ban tổ chức ASIAD 2026 xin lỗi vì những bất cập về nơi ở và giao thông

"Đã có những sai sót trong việc bố trí chỗ ở và vận chuyển, vì nhiều lý do khác nhau. Dù nguyên nhân là gì, AINAGOC vẫn chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ và tôi thành thật xin lỗi về những sai sót này", ông Murate nói.

Theo ông Murate, Ban tổ chức đang rà soát nguyên nhân từng vấn đề để hạn chế khả năng tái diễn. Ông khẳng định ưu tiên hàng đầu là bảo đảm các vận động viên có điều kiện tốt nhất để thi đấu.

Những bất cập này đã ảnh hưởng trực tiếp tới một số đội tuyển. HLV bóng rổ nữ Mông Cổ Javier Garcia Alvarez cho biết đội bóng của ông phải hủy buổi tập sau khi xe buýt không xuất hiện.

"Tôi từng tham dự nhiều giải bóng rổ FIBA châu Á và Asian Games, nhưng chưa bao giờ gặp tình trạng xe buýt không đến để đưa đội đi tập", ông nói.

Trong khi đó, VĐV squash Philippines Yvonne Alyssa Dalida phải chờ khá lâu mới được nhận phòng trên tàu du lịch Costa Serena, nơi được sử dụng làm khách sạn nổi.

Ban tổ chức khẳng định sẽ tiếp tục cải thiện dịch vụ trong nửa sau của ASIAD 2026.

ASIAD 2026 đối mặt với cảnh khán đài trống

Ban tổ chức ASIAD Aichi-Nagoya 2026 thừa nhận chưa hài lòng khi nhiều khán đài tại các địa điểm thi đấu xuất hiện lượng lớn ghế trống, bất chấp một số nội dung được kỳ vọng thu hút đông đảo người hâm mộ.

Tình trạng này đặc biệt rõ ràng tại sân vận động điền kinh Mizuho Park, nơi có sức chứa khoảng 30.000 người. Trong tối 25/9, khi các nội dung chạy 100m diễn ra, khán đài được cho là chỉ có khoảng một phần tư số ghế được lấp đầy.

Ngay cả cuộc tranh tài ở nội dung nhảy sào nữ, nơi VĐV chủ nhà Misaki Morota được kỳ vọng cạnh tranh huy chương vàng, cũng không thu hút lượng khán giả như mong đợi.

Tin nóng thể thao tối 26/9: ASIAD 2026 đối mặt với cảnh khán đài trống; siêu sao Argentina bị cấm lái xe 73 năm - Ảnh 1.

Ban tổ chức ASIAD Aichi-Nagoya 2026 thừa nhận chưa hài lòng khi nhiều khán đài tại các địa điểm thi đấu xuất hiện lượng lớn ghế trống - Ảnh: Yonhap

Tổng thư ký Ban tổ chức Aichi-Nagoya 2026 Satoshi Murate thẳng thắn thừa nhận: "Chúng tôi không hài lòng".

Theo Ban tổ chức, chưa tới 60% số vé đã được bán ở tám môn thể thao, trong đó có bóng đá. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận đối với vé lễ bế mạc.

Ông Murate cho biết hơn 90% vé lễ khai mạc đã được bán, nhưng vẫn xuất hiện nhiều ghế trống do một bộ phận khán giả sở hữu vé không tới dự.

"Nhìn chung, tôi nghĩ doanh số bán vé là tốt. Tuy nhiên, có những cuộc thi xuất hiện khá nhiều ghế trống", ông Murate nói.

Một nguyên nhân khác được đưa ra là lịch thi đấu. Một số phiên có nhiều trận diễn ra trong cùng ngày khiến khán giả tập trung vào những cuộc tranh tài được quan tâm nhất.

Ngoài ra, nhiều vé được phân bổ cho các đối tác, nhà tài trợ của Đại hội nhưng không phải tất cả đều được sử dụng.

Ban tổ chức khẳng định sẽ tiếp tục bán vé và tìm cách tăng lượng khán giả tại các địa điểm thi đấu.

ASIAD 2026 cũng đang chịu sức ép từ những vấn đề hậu cần, khi khoảng 17.000 thành viên các đoàn khiến hệ thống lưu trú và giao thông gặp khó khăn. Nhiều đội tuyển đã phàn nàn về tình trạng xe buýt chậm hoặc không xuất hiện đúng giờ.

Hàn Quốc thua sốc Nhật Bản ở môn bóng chày ASIAD 2026

Đội tuyển bóng chày Hàn Quốc nhận thất bại đầu tiên tại ASIAD 2026 khi để Nhật Bản đánh bại với tỷ số 5-0 trong trận đấu thuộc vòng Super Round diễn ra ngày 25/9.

Hàn Quốc bước vào trận đấu với tư cách nhà đương kim vô địch bốn kỳ ASIAD liên tiếp. Đội hình của họ gồm nhiều ngôi sao đến từ giải bóng chày chuyên nghiệp KBO, nhưng không thể tạo ra khác biệt trước đội tuyển Nhật Bản gồm nhiều VĐV nghiệp dư.

Hàn Quốc chỉ có 4 cú đánh trúng bóng trong cả trận. Trong khi đó, tay ném thuận tay trái Shin Higuchi của Nhật Bản thi đấu nổi bật, chỉ để đối thủ có 4 cú hit trong 7 hiệp và thực hiện 4 lần strikeout.

Nhật Bản mở tỷ số ở hiệp ba sau cú đánh đôi dọc đường biên trái của Motoki Mukoyama, đưa một đồng đội về nhà. Sau đó, một cú groundout giúp Nhật Bản ghi thêm điểm thứ hai trước khi sai lầm ném bóng của Kim Ju-won khiến Hàn Quốc nhận thêm một điểm.

Tin nóng thể thao tối 26/9: BTC lo lắng vì ASIAD 2026 có nhiều ghế trống; siêu sao Argentina bị cấm lái xe 73 năm - Ảnh 5.

Đội tuyển Hàn Quốc tiếp tục gặp khó khăn ở hiệp sáu khi cầu thủ dự bị Jo Byeong-hyeon để đối phương ghi thêm hai điểm, nâng tỷ số lên 5-0.

Hàng công Hàn Quốc cũng có một ngày thi đấu đáng thất vọng khi ba lần đánh bóng dẫn tới double play. Roh Si-hwan mắc lỗi ở hiệp đầu và hiệp bốn, trong khi Yoon Dong-hee rơi vào tình huống tương tự ở hiệp năm.

Thất bại khiến Hàn Quốc có thành tích 1 thắng, 1 thua tại vòng Super Round, trong khi Nhật Bản nâng thành tích lên 2-0. Trước đó, cả hai đội đều toàn thắng cả ba trận ở vòng bảng.

Hàn Quốc sẽ gặp Trung Quốc ở trận tiếp theo, còn Nhật Bản đối đầu Đài Bắc Trung Hoa. Nếu cả hai cùng thắng, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tái đấu ở trận tranh huy chương vàng.

Trong trường hợp Hàn Quốc thắng nhưng Nhật Bản thua, ba đội có thể cùng đạt thành tích 2-1 và phải phân định bằng chỉ số Team Quality Balance (TQB).

V.M

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm