Tin nóng thể thao tối 25/3: Sân Mỹ Đình sẵn sàng cho trận Việt Nam vs Indonesia

25/03/2024 18:28 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng thể thao tối 25/3: SVĐ quốc gia Mỹ Đình sẵn sàng cho trận Việt Nam vs Indonesia. Indonesia kịp bổ sung 2 sao nhập tịch đấu Việt Nam...

SVĐ quốc gia Mỹ Đình sẵn sàng cho trận Việt Nam- Indonesia

Sân vận động Mỹ Đình đang hoàn tất những công tác chuẩn bị cuối cùng cho trận cầu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Mặt cỏ luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi có trận đấu của đội tuyển quốc gia. Hiện tại, sân Mỹ Đình đã được khoác lên lớp cỏ xanh mướt nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng. Các trang thiết bị khác cũng đang được chỉnh trang, kiểm tra để sẵn sàng cho trận đấu. Dự kiến trong ngày hôm nay, đoàn công tác của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ đến kiểm tra công tác tổ chức và trang thiết bị sân vận động trước thềm trận đấu.

Sân vận động Mỹ Đình có sức chứa lên tới 40.000 chỗ ngồi, bao gồm 450 ghế VIP, 160 ghế dành cho báo chí, và hệ thống ghế khán đài được nhập khẩu từ Pháp. Trong đợt chuẩn bị cho SEA Games 31, toàn bộ ghế ngồi đã được tháo dỡ và nâng cấp.

Tin nóng thể thao tối 25/3: SVĐ quốc gia Mỹ Đình sẵn sàng cho trận Việt Nam- Indonesia - Ảnh 2.

SVĐ Mỹ Đình đã sẵn sàng cho trận Việt Nam- Indonesia- Ảnh VFF.

Indonesia kịp bổ sung 2 sao nhập tịch đấu Việt Nam

Thom Haye và Ragnar Oratmangoen đã chính thức đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Indonesia trong trận gặp Việt Nam tại vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Cả hai cầu thủ đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hà Lan này đã hoàn tất thủ tục nhập tịch Indonesia vào ngày 19/3. Tuy nhiên, do thiếu giấy tờ cần thiết, họ không thể góp mặt trong trận lượt đi diễn ra vào ngày 21/3.

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết và đăng ký thành công hai cầu thủ này với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Sau khi được AFC công nhận là cầu thủ Indonesia và cấp thẻ thành viên, Thom Haye và Ragnar Oratmangoen đã đủ điều kiện để ra sân trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào tối 26/3.

Đây được xem là hai sự bổ sung chất lượng cho đội tuyển Indonesia, đặc biệt trong bối cảnh nhân sự của đội đang bị ảnh hưởng vì có 5 cầu thủ bị ốm do virus.

Tin nóng thể thao tối 25/3: SVĐ quốc gia Mỹ Đình sẵn sàng cho trận Việt Nam- Indonesia - Ảnh 3.

Indonesia kịp bổ sung 2 sao nhập tịch đấu Việt Nam.

MU nguy cơ vắng bóng ở cúp châu Âu mùa tới

MU đang đối diện nguy cơ không được tham dự cúp châu Âu mùa tới do quy định mới của UEFA về việc các CLB cùng chủ sở hữu không được phép thi đấu cùng một giải.

Theo quy định này, MU và Nice, hai đội bóng đều thuộc sở hữu của tỷ phú Jim Ratcliffe, không thể cùng tham dự một giải đấu châu Âu.

Hiện tại, MU đang xếp thứ 6 tại Premier League, vị trí này giúp họ giành vé dự Europa League. Tuy nhiên, Nice lại đang xếp thứ 5 tại Ligue 1, vị trí cao hơn so với MU. Do đó, nếu hai đội giữ nguyên vị trí hiện tại, Nice sẽ được dự Europa League, đẩy MU xuống Conference League.

Trong trường hợp hai đội xếp hạng cùng vị trí tại giải quốc nội và cùng giành vé dự một giải cúp châu Âu, MU sẽ được ưu tiên hơn bởi Anh đứng trên Pháp trong BXH hệ số của UEFA.

Tin nóng thể thao tối 25/3: SVĐ quốc gia Mỹ Đình sẵn sàng cho trận Việt Nam- Indonesia - Ảnh 4.

MU nguy cơ vắng bóng ở cúp châu Âu mùa tới.

LĐBĐ Đức đàm phán gia hạn với Julian Nagelsmann

Tháng 9 năm ngoái, Julian Nagelsmann được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Đức thay thế HLV Hansi Flick. Khi ấy, nhà cầm quân trẻ tuổi sinh năm 1987 được xem như giải pháp tạm thời cho đến Euro 2024.

Hợp đồng hiện tại giữa Nagelsmann và LĐBĐ Đức chỉ có thời hạn đến hết Euro 2024. Ban đầu, LĐBĐ Đức quyết định thành tích của tuyển Đức tại giải đấu này sẽ là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến tương lai của HLV Nagelsmann.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi. LĐBĐ Đức ấn tượng với những dấu ấn tích cực mà chiến lược gia 37 tuổi mang đến cho ĐTQG, đặc biệt là chiến thắng 2-0 trước Pháp trong trận giao hữu mới đây. Hài lòng với màn trình diễn khởi sắc của ĐTQG, Liên đoàn Bóng đá Đức (LĐBĐ Đức) đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với HLV Nagelsmann.

Chủ tịch LĐBĐ Đức, Bernd Neuendorf, chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn gia hạn hợp đồng với HLV Nagelsmann. Ông ấy đã tạo ra những ảnh hưởng tích cực, biến ĐT Đức thành một tập thể đoàn kết chỉ trong thời gian ngắn. Do đó, những cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng đang được tiến hành."

Trước đó, HLV Nagelsmann thừa nhận bản thân chưa rõ ràng về tương lai. Mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào những lời đề nghị mà ông nhận được trong thời gian tới.

Tin nóng thể thao tối 25/3: SVĐ quốc gia Mỹ Đình sẵn sàng cho trận Việt Nam- Indonesia - Ảnh 5.

LĐBĐ Đức đàm phán gia hạn với Julian Nagelsmann.

Joao Cancelo tố Pep Guardiola dối trá

Hậu vệ Joao Cancelo đang gây bão dư luận khi lên tiếng tố cáo HLV Pep Guardiola và CLB chủ quản Man City. 

"Tôi chẳng cảm thấy gì khi Man City vô địch Champions League. Khi đó tôi chơi cho Bayern Munich và tôi không hối hận về điều đó. Tôi đã lựa chọn đúng khi tới CLB cần tôi. Ngay cả bây giờ cũng vậy, tôi thi đấu cho Barcelona với mức lương thấp hơn. Tôi vẫn cảm thấy đúng.

Còn về câu chuyện Pep Guardiola nói rằng tôi xung đột với Rico Lewis và Nathan Ake, đó là lời dối trá. Tôi chưa bao giờ gây hấn với ai cả. Các bạn có thể đi hỏi Ake và Rico mà xem. Tôi chẳng có va chạm gì với họ nhưng đó là quan điểm của huấn luyện viên. Tôi buộc phải chấp nhận điều đó dù không đúng sự thật. Tôi nghĩ Man City đã vô ơn với tôi khi chấp nhận những lời lẽ đó", Cancelo nói trong cuộc phỏng vấn với tờ A Bola. 

Cancelo gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn từ Man City vào tháng 1 năm 2023. Anh đã gây ấn tượng mạnh mẽ tại Camp Nou, ghi bàn trong chiến thắng trước Napoli tại Champions League. Hậu vệ người Bồ Đào Nha hài lòng với cuộc sống tại Barcelona và mong muốn gắn bó lâu dài với đội bóng.

Tin nóng thể thao tối 25/3: SVĐ quốc gia Mỹ Đình sẵn sàng cho trận Việt Nam- Indonesia - Ảnh 6.

Joao Cancelo tố Pep Guardiola dối trá.

 

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm