Tin nóng thể thao tối 25/1: Văn Khang đối diện nguy cơ bị treo giò, báo Hàn Quốc nói lời cay đắng về ĐT Việt Nam

25/01/2024 18:39 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng thể thao tối 25/1: Văn Khang đối diện nguy cơ bị treo giò, báo Hàn Quốc nói lời cay đắng về ĐT Việt Nam.

Tin nóng thể thao: Văn Khang đối diện nguy cơ vắng mặt ở vòng loại World Cup

Trong trận gặp ĐT Iraq ở lượt trận cuối vòng bảng Asian Cup 2023, tiền vệ Khuất Văn Khang đã dính hai thẻ vàng và phải rời sân từ hiệp 1. Tấm thẻ đỏ này có thể khiến sao trẻ của Viettel lỡ cơ hội chạm trán ĐT Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 3 tới.

Theo quy định của FIFA, việc cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp (hoặc gián tiếp) trong một giải đấu cấp châu lục của một liên đoàn diễn ra giữa các trận đấu của vòng sơ loại, hoặc giữa khi kết thúc vòng sơ loại và bắt đầu vòng chung kết, sẽ không được chuyển sang VCK World Cup.

Tuy nhiên, LĐBĐ Châu Á (AFC) quy định vòng loại World Cup 2026 xem như vòng loại Asian Cup 2027. Do đó, Văn Khang có thể bị AFC treo giò ở trận đấu tiếp theo của ĐT Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2026 - Vòng loại Asian Cup 2027.

Tin nóng thể thao tối 25/1: Văn Khang đối diện nguy cơ; Báo Hàn Quốc nói lời cay đắng về tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Tấm thẻ đỏ tai hại của Văn Khang trong trận gặp Iraq (ảnh: Hoàng Linh)

Báo Hàn Quốc nói lời cay đắng về tuyển Việt Nam

ĐT Việt Nam đã chính thức nói lời chia tay Asian Cup 2023 với thành tích thua cả 3 trận. Kết quả này hoàn toàn đối nghịch với giải đấu năm 2019, khi đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã vào đến tận tứ kết.

Mới đây, trang Hankooki (Hàn Quốc) đã đăng bài bình luận về tình hình của ĐT Việt Nam hiện tại. Theo họ, Việt Nam bây giờ đang nằm ở nhóm những đội yếu nhất khu vực.

"Chung cuộc, Việt Nam thua 3 trận ở vòng bảng Asian Cup lần này. Thất bại trước các ứng cử viên vô địch là Nhật Bản và Iraq là điều không thể tránh khỏi, nhưng họ cũng để thua Indonesia, một đội bóng đồng hương ở Đông Nam Á với màn trình diễn mờ nhạt. Việc xóa đi bản sắc của HLV Park Hang Seo dẫn đến thất bại hoàn toàn.

Việt Nam trở thành đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á dưới thời HLV Park Hang Seo. Mơ về một tương lai tốt đẹp hơn nhưng sau đó lại chiêu mộ HLV Troussier để xóa đi bản sắc của thầy Park nhưng kết quả thật thảm hại. Việt Nam đã không còn là đội mạnh nhất Đông Nam Á hay chú ngựa ô của châu Á nữa mà bây giờ là một trong những đội yếu nhất ở châu Á", trích tờ Hankooki.

Tin nóng thể thao tối 25/1: Văn Khang đối diện nguy cơ; Báo Hàn Quốc nói lời cay đắng về tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Việt Nam chia tay Asian Cup với hình ảnh đáng quên (ảnh: Hoàng Linh)

Tiết lộ mục tiêu của bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2024

Trong buổi họp ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) lần thứ IV khóa VII, ngoài việc tổng kết đánh giá lại những thành tích trong năm 2023, Liên đoàn cũng lên kế hoạch và mục tiêu trong năm 2024. Theo đó, các cô gái của chúng ta dự kiến sẽ tham dự 6 giải đấu, trong đó đặt mục tiêu 2 chức vô địch mà chúng ta đã từng làm được trong năm 2023.

Giải đấu đầu tiên cũng là giải đấu được đánh giá rất quan trọng trong năm 2024 là AVC Challenge Cup diễn ra từ ngày 25/5 tới 1/6 (dự kiến tổ chức tại Philippines). Đây là giải đấu Thanh Thúy và các đồng đội đang giữ tư cách đương kim vô địch.

Tương tự năm ngoái, nếu giành chức vô địch AVC Challenge Cup đội tuyển nữ sẽ giành vé tham dự FIVB Challenger Cup (4/7-7/7). Một giải đấu khác bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu giành chức vô địch là VTV Cup 2024. 

Cuối cùng, bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự 2 vòng đấu SEA V.League diễn ra tại Việt Nam và Thái Lan và giải U20 châu Á. Đây đều là những giải đấu chất lượng, góp phần giúp các VĐV phát triển tài năng.

Tin nóng thể thao tối 25/1: Văn Khang đối diện nguy cơ; Báo Hàn Quốc nói lời cay đắng về tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

Tiết lộ mục tiêu của bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2024

Xavi ám chỉ mình sắp bị Barca sa thải

Barcelona vừa trải qua cú sốc khi để Athletic Bilbao loại ngay vòng tứ kết Cúp nhà vua với tỷ số 2-4. Sau trận đấu, HLV thừa nhận khả năng sẽ bị CLB xứ Catalunya sa thải.

"Nếu đến trước mùa giải kết thúc, Barcelona vẫn không còn đủ phong độ lẫn khả năng cạnh tranh các ngôi vô địch còn lại, tôi chắc chắn phải ra đi", Xavi thừa nhận.

"Tôi biết mình đang ở đâu. Barcelona là một CLB hàng đầu. Tại Barcelona, bạn cần phải đoạt các danh hiệu vô địch, nếu không bạn sẽ gặp rủi ro. Tôi vẫn còn niềm tin lớn với dự án của CLB và các cầu thủ trẻ tại đây vẫn đang tiến bộ".

Tin nóng thể thao tối 25/1: Văn Khang đối diện nguy cơ; Báo Hàn Quốc nói lời cay đắng về tuyển Việt Nam - Ảnh 5.

Xavi ám chỉ mình sắp bị Barca sa thải

Liverpool theo đuổi Kimmich

Theo tờ Bild của Đức, Liverpool đã tham gia cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Joshua Kimmich của Bayern Munich.

Kimmich, người hiện đang ở năm cuối hợp đồng với Bayern, được cho là đang tìm kiếm một thử thách mới. Anh ấy đã được liên kết với Manchester City và Barcelona, nhưng Liverpool cũng là một bến đỗ tiềm năng.

Huấn luyện viên trưởng của Liverpool, Jurgen Klopp, là một fan hâm mộ của Kimmich và tin rằng anh ấy sẽ là một bổ sung tuyệt vời cho đội hình của mình. Kimmich là một cầu thủ toàn năng có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau, bao gồm tiền vệ trung tâm, tiền vệ phòng ngự và hậu vệ phải.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm