Tin nóng thể thao tối 20/10: 'Hot girl' cầu lông Thùy Linh tuyên bố rút khỏi một giải đấu, sao Hàn Quốc vượt Mbappe

20/10/2023 18:39 GMT+7 | Thể thao

Tin nóng thể thao tối 20/10: "Hot girl" cầu lông Thùy Linh tuyên bố rút khỏi một giải đấu. Sao Hàn Quốc vượt Mbappe ở PSG. Tỷ phú Anh lập "tổ chiến lược 3 người" để cứu MU…

"Hot girl" cầu lông Thùy Linh rút khỏi giải Hylo Open

Trên trang cá nhân, tay vợt cầu lông Nguyễn Thùy Linh thông báo, cô đã quyết định rút lui khỏi giải Hylo Open.

"Như mọi người theo dõi cũng biết mình đang có lịch trình thi đấu dày đặc từ ASIAD đến châu Âu, các giải vừa qua mặc dù mình đánh rất nhiều trận là tối hoặc đêm giờ Việt Nam nhưng rất nhiều người hâm mộ đã chờ và cổ động cho mình qua màn ảnh nhỏ và gửi cho mình rất nhiều tin nhắn động viên, mình cảm thấy bản thân may mắn vì được nhiều sự yêu thương và quan tâm đến thế, biết ơn đến tất cả mọi người. Mình sẽ bay đến Pháp để tiếp tục hành trình của mình tại French Open 2023, và rất xin lỗi người hâm mộ, vì lịch trình thi đấu quá dày đặc và mình cần thời gian để nghỉ ngơi tích cực và tiếp tục những hành trình phía trước, mình thông báo mình sẽ rút tên tại giải Hylo Open 2023 tại Đức và sẽ quay trở về Việt Nam khi giải Pháp kết thúc".

Giải Hylo Open 2023 diễn ra từ ngày 31/10 đến 5/11. Quyết định của Thùy Linh có lẽ là do cô đã trải qua lịch trình thi đấu quá dày đặc thời gian qua. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam thi đấu liên tục các giải từ Trung Quốc mở rộng, ASIAD 2023, Phần Lan mở rộng và Đan Mạch mở rộng.

Thùy Linh vẫn sẽ tranh tài tại Pháp mở rộng diễn ra từ đầu tuần sau. Đối thủ của Thùy Linh ở vòng 1 là Chen Yu Fei - tay vợt số 3 thế giới, từng giành HCV Olympic Tokyo 2020 nội dung đơn nữ. Sau giải đấu tại Pháp, Thùy Linh sẽ trở về Việt Nam tập luyện, nghỉ ngơi trước khi tranh tài tại Hàn Quốc mở rộng khởi tranh từ ngày 7/11.

Tin nóng thể thao tối 20/10: 'Hot girl' cầu lông Thùy Linh tuyên bố rút khỏi một giải đấu - Ảnh 2.

Thùy Linh rút khỏi giải Hylo Open diễn ra tại Đức từ ngày 31/10 đến 5/11.

Sao Hàn Quốc vượt Mbappe ở PSG

Sau sự ra đi của Messi và Neymar hồi mùa hè vừa qua, cộng với việc Kylian Mbappe nảy sinh mâu thuẫn với PSG, đã có những thay đổi lớn ở đội bóng Paris. Trong bối cảnh ấy, Lee Kang In trở thành con gà đẻ trứng vàng của PSG, khi soán ngôi Kylian để trở thành cầu thủ bán được nhiều áo nhất đội.

Lee Kang In mới gia nhập PSG vào mùa hè này từ Mallorca với mức phí khoảng 19 triệu bảng. Hồi cuối tháng 7, ngay sau khi bản hợp đồng Lee Kang In chính thức hoàn tất, PSG quyết định mở cửa hàng chính thức ở Seoul và 70% số áo bán ra tại cửa hàng này là áo của Lee Kang In.

Tin nóng thể thao tối 20/10: 'Hot girl' cầu lông Thùy Linh tuyên bố rút khỏi một giải đấu - Ảnh 3.

Lee Kang In soán ngôi Mbappe về số áo đấu được bán ra.

FIFA phải trả cho Al-Hilal 6,5 triệu bảng vì chấn thương của Neymar

Tiền đạo Neymar đã phải rời sân bằng cáng trong nước mắt trong trận Brazil đấu Uruguay ở vòng loại World Cup 2026. Al-Hilal sau đó xác nhận cầu thủ người Brazil bị chấn thương dây chằng chéo trước và phải phẫu thuật. Với chấn thương này, mùa giải 2023/24 coi như đã khép lại với Neymar.

Theo quy định, Neymar dính chấn thương trong đợt tập trung FIFA Days nên câu lạc bộ Al Hilal sẽ được FIFA đền bù. Theo trang Goal, đội bóng Ả Rập Xê Út sẽ được FIFA đền bù khoảng 6,5 triệu bảng.

Neymar mới gia nhập Al Hilal ở kỳ chuyển nhượng trước mùa giải 2023/2024. Ngôi sao người Brazil có tổng cộng 5 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi được 1 bàn thắng và đóng góp thêm 3 kiến tạo.

Tin nóng thể thao tối 20/10: 'Hot girl' cầu lông Thùy Linh tuyên bố rút khỏi một giải đấu - Ảnh 4.

Neymar chấn thương nặng, mùa giải coi như khép lại.

Tỷ phú Anh lập "tổ chiến lược 3 người" để cứu MU

Sir Jim Ratcliffe muốn đưa MU trở thành một trong những đội bóng thành công nhất ở châu Âu một lần nữa, với việc tỷ phú người Anh sắp mua 25% cổ phần của câu lạc bộ.

Để thực hiện tham vọng của mình, kế hoạch ban đầu của Sir Jim Ratcliffe là thành lập "tổ chiến lược bóng đá", gồm 3 người là ông, đồng chủ tịchJoel Glazer và Dave Brailsford- người ông sắp đưa về Old Trafford.

Theo báo cáo của Sky Sports News, Glazers sẽ vẫn phụ trách các hoạt động thương mại của MU. Ông Ratcliffe vẫn có quyền có tiếng nói trong những vấn đề đó do ông nắm giữ cổ phần thiểu số, nhưng trọng tâm chính của tỷ phú người Anh sẽ là cải thiện sức mạnh của MU trên sân cỏ.

MU đã trải qua một thập kỷ không vô địch Premier League và chưa vô địch Champions League kể từ năm 2008. Họ đã phải vật lộn để có được thành công sau khi Sir Alex Ferguson rời đi vào năm 2013.

Tin nóng thể thao tối 20/10: 'Hot girl' cầu lông Thùy Linh tuyên bố rút khỏi một giải đấu - Ảnh 5.

Sir Jim Ratcliffe đang chờ chốt thỏa thuận mua lại 25% cổ phần MU.

FA Cup sẽ bỏ thể thức đá lại?

Theo như thể thức mới mà UEFA công bố, từ mùa giải 2024-25, các đội bóng tham dự Champions League sẽ tăng từ 32 lên 36, nghiễm nhiên các CLB tham dự sẽ phải đá ít nhất 10 trận tại vòng bảng, thay vì 6 như hiện tại. Điều này sẽ gây tác động lớn tới các CLB, vốn đã phải đối mặt với lịch trình thi đấu dày đặc ở các giải quốc nội. Nhiều huấn luyện viên, cầu thủ đã lên tiếng phàn nàn về điều này, cho rằng lịch đấu quá nặng đã khiến cầu thủ ngày càng đối mặt nguy cơ chấn thương cao hơn.

Theo tiết lộ từ báo chí Anh, để giải quyết tình hình này, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đang tính loại bỏ trận đá lại nếu lượt đi 2 đội hòa nhau ở vòng 3 và 4 FA Cup. Vòng 5 có thể được tổ chức vào cuối tuần. Cùng với đó, thể thức đá 2 lượt bán kết sẽ chỉ thành 1 lượt bán kết ở Cúp Liên đoàn.

Tin nóng thể thao tối 20/10: 'Hot girl' cầu lông Thùy Linh tuyên bố rút khỏi một giải đấu - Ảnh 6.

FA Cup sẽ bỏ thể thức đá lại?

 

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm