18/10/2025 16:14 GMT+7 | Thể thao
Tin nóng thể thao tối 18/10: Lê Quang Liêm suýt tạo địa chấn trước 'thần chớp' Nhật Bản Hikaru Nakamura; Võ sĩ Nguyễn Thị Thu giành suất đầu tiên dự giải karate thế giới 2025.
Đội tuyển karate Việt Nam đã có khởi đầu đầy hứng khởi tại giải vòng loại Karate thế giới 2025 đang diễn ra ở Pháp khi võ sĩ Nguyễn Thị Thu giành suất chính thức đầu tiên tham dự vòng chung kết thế giới tại Ai Cập.
Ở hạng cân 50kg nữ, Nguyễn Thị Thu thi đấu ấn tượng tại bảng 3, lần lượt vượt qua Mishovska Mihaela (Macedonia) 5-1, Lahyanssa Yamina (Canada) 3-1 và Rigoreva Elizaveta (Nga) 7-1 để đứng đầu bảng. Bước vào vòng loại trực tiếp, cô tiếp tục đánh bại Tsang Yee Ting (Hong Kong, Trung Quốc), qua đó lọt nhóm 6 võ sĩ xuất sắc nhất – nhóm được trao suất chính thức dự vòng chung kết giải Karate vô địch thế giới 2025.
Võ sĩ Nguyễn Thị Thu (thứ 3 từ trái qua) đã giành suất tham dự giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: WKF
Theo kế hoạch, giải đấu sẽ có hai giai đoạn: vòng loại tại Pháp và vòng chung kết tổ chức tại Ai Cập vào tháng 11-2025, với tổng cộng 38 suất chính thức cho mỗi hạng cân.
Cùng Nguyễn Thị Thu, Việt Nam còn có võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly (61kg) cũng góp mặt tại vòng loại lần này. Thành tích của Nguyễn Thị Thu là nguồn khích lệ lớn cho karate Việt Nam trên hành trình hướng đến những mục tiêu cao hơn tại đấu trường thế giới.
Theo kế hoạch sơ bộ, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ tổ chức đợt tập huấn chuyên môn tại Quảng Ninh, nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33-2025.
Nguồn tin từ Cục TDTT và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) cho biết, địa điểm tập huấn tại Quảng Ninh đang được xem là lựa chọn ưu tiên của ban huấn luyện. Đây từng là nơi đội tuyển đóng quân trong giai đoạn tập trung đầu tiên của năm, trước khi di chuyển qua Đông Anh, Tam Đảo và Ninh Bình.
Hiện đội tuyển giai đoạn 2 vẫn chưa chính thức tập trung do Giải VĐQG 2025 vừa khép lại. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các cộng sự sẽ sớm công bố danh sách triệu tập gồm 20 vận động viên, trong đó đáng chú ý là sự trở lại của Đặng Thị Kim Thanh, cùng các trụ cột Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền và Trần Thị Bích Thủy.
Liên đoàn VFV cũng đang xem xét khả năng đưa đội đi tập huấn nước ngoài, có thể tại Nhật Bản, tuy nhiên kế hoạch này vẫn đang được cân nhắc để đảm bảo điều kiện thời tiết và sức khỏe cho các VĐV. Mục tiêu cuối cùng của đội là chinh phục tấm HCV SEA Games 33 sau hai kỳ liên tiếp giành HCB.
Rạng sáng 18-10, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã có màn trình diễn ấn tượng tại giải Speed Chess Championship (SCC) 2025, suýt chút nữa tạo nên bất ngờ trước "thần chớp" Hikaru Nakamura.
Trận đấu thuộc vòng 1/8 kết thúc với tỷ số sít sao 13.5 - 11.5 nghiêng về kỳ thủ Mỹ. Nakamura chiếm ưu thế trong hai phần đầu (cờ nhanh 5+1 và 3+1), nhưng ở giai đoạn cuối cờ chớp 1+1, Lê Quang Liêm thi đấu bùng nổ, thắng liền nhiều ván để rút ngắn cách biệt đáng kể.
Lê Quang Liêm (bên đen) đã giành chiến thắng khi đối phương có 2 hậu trên bàn cờ - Ảnh: chụp màn hình
Đáng chú ý, trong phân đoạn Bullet, Liêm thắng liên tiếp 4 ván – trong đó có ván cờ tấn công mãn nhãn khiến cộng đồng cờ quốc tế thán phục. Dù không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng trọn vẹn, màn thể hiện của anh vẫn được giới chuyên môn đánh giá là một trong những trận đấu hay nhất giải.
Trước đó, Nakamura – người từng 5 lần vô địch SCC – được dự đoán nắm 99% cơ hội thắng. Tuy nhiên, với tinh thần chiến đấu ngoan cường, Lê Quang Liêm đã khẳng định vị thế của mình trên bản đồ cờ vua thế giới, để lại dấu ấn đậm nét dù phải dừng bước.
Chưa đầy một tháng sau khi bị West Ham sa thải, HLV người Anh Graham Potter đang tiến rất gần đến việc trở lại công tác huấn luyện, lần này là trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Thụy Điển.
Theo Telegraph Sport, Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển đã liên hệ với Potter ngay sau khi sa thải HLV Jon Dahl Tomasson, người phải rời ghế sau thất bại 0-1 trước Kosovo. Nguồn tin cho biết Potter có thể ký hợp đồng ngắn hạn để dẫn dắt đội trong ba trận, nhằm cứu vãn cơ hội dự World Cup 2026.
Hiện Thụy Điển đang xếp cuối bảng B với chỉ 1 điểm sau 4 trận, dù sở hữu hai ngôi sao tấn công hàng đầu là Alexander Isak (Liverpool) và Viktor Gyökeres (Arsenal).
Potter từng có quãng thời gian 7 năm dẫn dắt Ostersund (2011-2018) – CLB Thụy Điển giúp ông xây dựng tên tuổi tại châu Âu. Sau đó, ông từng làm HLV Brighton, Chelsea và gần nhất là West Ham. Dù các lần trở lại Premier League không thành công, Potter khẳng định ông "không đặt nặng yếu tố tài chính" và sẵn sàng nhận nhiệm vụ nếu thấy có thể tạo ra khác biệt cho đội tuyển Thụy Điển.
Ngôi sao trẻ Lamine Yamal của Barcelona vừa gây chú ý khi quyết định ngừng ký tặng miễn phí cho người hâm mộ, sau khi đạt thỏa thuận độc quyền với một công ty chuyên kinh doanh sản phẩm thể thao có chữ ký cầu thủ.
Theo Mundo Deportivo, Yamal đã ký hợp đồng với một trang web thương mại chuyên bán áo đấu, giày và kỷ vật có chữ ký thật của các ngôi sao thể thao. Theo đó, mọi sản phẩm có chữ ký của anh sẽ được phát hành qua kênh trả phí, thay vì ký tặng tự do như trước.
Đội ngũ quản lý của Yamal cho rằng việc giới hạn số lượng chữ ký sẽ nâng giá trị thương hiệu cá nhân của cầu thủ 18 tuổi. Với khối tài sản ước tính 32 triệu bảng Anh, Yamal đang trở thành một trong những cầu thủ tuổi teen giàu nhất thế giới.
Anh vừa trải qua mùa giải 2024/25 rực rỡ, ghi 18 bàn và 25 kiến tạo, giúp Barcelona giành cú ăn ba và cùng tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2024. Được trao chiếc áo số 10 huyền thoại từng thuộc về Messi, Yamal đang vươn mình thành biểu tượng thương mại toàn cầu mới của bóng đá thế giới, nơi mỗi chữ ký của anh giờ đây đều mang giá trị thật sự.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất