17/11/2025 19:12 GMT+7 | Thể thao
Những tin tức thể thao đáng chú ý nhất được cập nhật tới bạn đọc tối 17/11.
Chủ tịch PBVSI Imam Soedjarwo cho biết mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nam Indonesia tại SEA Games 2025 là tiếp tục bảo vệ tấm HCV giành được ở ba kỳ đại hội gần nhất.
Phát biểu trong buổi chia tay đội tuyển lên đường sang Trung Quốc tập huấn và thi đấu giao hữu, ông Imam nhấn mạnh đội bóng đã sẵn sàng hướng tới cú ăn bốn lịch sử.

Đội tuyển bóng chuyền nam Indonesia quyết giành HCV SEA Games 2025
Đội tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Jeff Jiang sẽ dự giải đấu tại Hải Nam từ ngày 17-11, trước khi di chuyển sang Thiên Tân tập huấn và bay thẳng đến Bangkok vào ngày 11-12.
Nằm ở bảng B với Campuchia, Philippines và Myanmar, Indonesia được dự báo gặp nhiều thách thức, đặc biệt từ Philippines, đội đã tích lũy kinh nghiệm tại Giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025.
HLV Darren Cahill cho biết ông đã học hỏi nhiều yếu tố từ Djokovic, Nadal và Federer để xây dựng phiên bản hoàn thiện hơn cho Jannik Sinner, người vừa vô địch ATP Finals lần thứ hai liên tiếp mà không thua set nào. Sau mùa giải 2025 đầy thành công với danh hiệu Australian Open, Wimbledon và loạt Masters, Sinner được đánh giá đã tiến bộ mạnh mẽ, đặc biệt ở khả năng giao bóng.

HLV Darren Cahill cho biết ông đã học hỏi nhiều yếu tố từ Djokovic, Nadal và Federer để xây dựng phiên bản hoàn thiện hơn cho Jannik Sinner
Cahill thừa nhận sau thất bại tại chung kết US Open trước Alcaraz, đội ngũ huấn luyện buộc phải "tái cấu trúc" cú giao bóng, vốn được coi là vũ khí quan trọng nhất của Sinner tại ATP Finals. Thay vì giảm tốc độ để tăng tỷ lệ vào bóng một, Sinner được điều chỉnh nhịp điệu nhằm duy trì sức mạnh, đánh gần đường biên và giành nhiều điểm miễn phí hơn.
Cahill cũng ca ngợi sự cạnh tranh của Alcaraz, đối thủ đã giúp Sinner liên tục nâng tầm. Dù cải thiện mạnh mẽ, Sinner được khẳng định vẫn còn dư địa phát triển và mục tiêu là đạt tới đỉnh cao nhất ở giai đoạn 28–30 tuổi.
AC Milan đang xem xét khả năng đưa Thiago Silva trở lại San Siro trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, động thái gây bất ngờ lớn khi trung vệ người Brazil vừa bước sang tuổi 41 và từng cân nhắc giải nghệ.
Tuy nhiên, theo Repubblica, phong độ ấn tượng của Silva trong màu áo Fluminense, đặc biệt tại FIFA Club World Cup 2025, khiến Milan tin rằng anh vẫn có thể đóng góp ở Serie A.

AC Milan cân nhắc tái ngộ Thiago Silva
Thành công của thương vụ Luka Modric càng củng cố quyết tâm của ban lãnh đạo đội bóng. Từ khi trở lại Milan, ngôi sao 40 tuổi người Croatia đá chính toàn bộ các trận Serie A và có tới 7 lần chơi trọn 90 phút, tạo tiền lệ đáng chú ý cho việc chiêu mộ các lão tướng giàu đẳng cấp.
Thiago Silva từng là trụ cột của Milan giai đoạn 2009–2012, góp công lớn giúp đội vô địch Serie A mùa 2010/11 và được ca ngợi là một trong những trung vệ hay nhất thế giới thời điểm đó. Việc Milan cân nhắc tái hợp Silva ở tuổi 41 có thể gây sốc, nhưng đồng thời được xem là bước đi đầy táo bạo và tiềm năng.
Tương lai của Vinicius Junior tại Real Madrid đang trở nên bất ổn sau khi ngôi sao Brazil xung đột với tân HLV Xabi Alonso vì thường xuyên bị rút ra ở cuối trận. Cao trào xảy ra trong trận thắng Barcelona khi Vinicius tức giận và tuyên bố muốn rời đội bóng.

MU sẵn sàng trả 200 triệu euro mua Vinicius
Tình hình này lập tức thu hút sự chú ý từ các đại gia châu Âu. Sau khi Chelsea được cho là gửi đề nghị kỷ lục 133 triệu bảng, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ Man Utd thậm chí đã "đi nước cuối" với lời đề nghị lên tới 200 triệu euro (176 triệu bảng) để sở hữu Vinicius.
Real Madrid được cho là đã chuẩn bị phương án thay thế và nhắm đến tài năng 16 tuổi Jeremy Monga của Leicester City. Sao trẻ này đã có 7 trận ra sân ở Premier League mùa trước và tiếp tục để lại dấu ấn ở mùa giải năm nay.
Nếu Real đồng ý bán, thương vụ Vinicius có thể trở thành một trong những thương vụ bom tấn lớn nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu.
Novak Djokovic thừa nhận anh cảm thấy như nhận một "cú tát từ thực tại trong vài năm gần đây" khi tuổi tác bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt lên phong độ thi đấu.

Novak Djokovic thừa nhận anh cảm thấy như nhận một "cú tát từ thực tại trong vài năm gần đây" khi tuổi tác bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt lên phong độ thi đấu
Tay vợt Serbia bước sang tuổi 38 trong năm nay và dù vị thế một trong những vận động viên vĩ đại nhất lịch sử đã được khẳng định, anh đang chật vật để duy trì đẳng cấp trước sự vươn lên mạnh mẽ của Carlos Alcaraz và Jannik Sinner.
"Tôi từng tin rằng ở một mức độ nào đó, mình là siêu nhân, người sẽ không bao giờ chấn thương, không bao giờ yếu đuối", Djokovic chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Piers Morgan. "Nhưng tôi đã nhận cú tát từ thực tế trong hai năm vừa qua. Tôi đang dần học cách hiểu và sống với chương mới này. Tôi nhận ra rằng nếu so sánh đẳng cấp hiện tại của tôi với đẳng cấp hiện tại của họ, thì họ đang chơi tốt hơn. Đó là sự thật".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất