Thể thao

Tin nóng thể thao tối 12/3: ĐT Thái Lan công bố dàn 'hảo thủ' tranh vé dự VCK Asian Cup

12/03/2026 18:38 GMT+7 Google News

Tin nóng thể thao tối 12/3: ĐT Thái Lan chốt danh sách đội hình tranh vé dự VCK Asian Cup. ĐT Iraq đề xuất thay Iran dự World Cup 2026. Roger Federer gia nhập hàng ngũ tỷ phú USD...

ĐT Thái Lan chốt danh sách đội hình tranh vé dự VCK Asian Cup

HLV Anthony Hudson vừa công bố danh sách 23 cầu thủ của Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu với Turkmenistan tại vòng loại AFC Asian Cup 2027. Trận đấu quan trọng này sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 31/3 trên sân Rajamangala National Stadium.

Đáng chú ý, danh sách lần này không có sự góp mặt của hai cái tên quen thuộc là Jonathan Khemdee và tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda. Thay vào đó, chiến lược gia người Anh trao cơ hội lần đầu lên tuyển cho hai gương mặt mới gồm hậu vệ Peelawat Akkatham (Port FC) và tiền đạo trẻ Iklas Sunhorn (PT Prachuap).

Bên cạnh các tân binh, đội hình "Voi chiến" vẫn quy tụ nhiều trụ cột giàu kinh nghiệm như Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin và Sarach Yooyen. Các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài gồm Nicholas Mickelson, Jude Soonsup-Bell và Supachok Sarachat cũng tiếp tục được triệu tập.

Ngoài ra, tiền đạo trẻ Yotsakorn Burapha (Chonburi FC) trở lại đội tuyển quốc gia sau hơn hai năm vắng bóng. Cầu thủ 20 tuổi từng có hai lần ra sân cho Thái Lan trong dịp FIFA Days tháng 10/2023.

Theo kế hoạch, 23 tuyển thủ Thái Lan sẽ hội quân vào ngày 23/3 để bắt đầu tập luyện. Ban huấn luyện có khoảng tám ngày chuẩn bị trước khi bước vào cuộc đối đầu với Turkmenistan, trận đấu được xem là rất quan trọng trong hành trình giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Tin nóng thể thao tối 12/3: ĐT Thái Lan công bố dàn 'hảo thủ' tranh vé dự VCK Asian Cup - Ảnh 1.

ĐT Thái Lan chốt danh sách đội hình tranh vé dự VCK Asian Cup.

ĐT Iraq đề xuất thay Iran dự World Cup 2026

VCK World Cup 2026 sẽ diễn ra vào mùa hè tại ba quốc gia gồm Mỹ, Mexico và Canada. Theo kết quả bốc thăm, ĐT Iran nằm ở bảng G cùng tuyển Bỉ, Ai Cập và New Zealand.

Tuy nhiên, sau các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel vào Iran, khả năng đội tuyển nước này tham dự World Cup 2026 đang bị đặt dấu hỏi. Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali tuyên bố nước này không thể góp mặt tại giải đấu trong bối cảnh hiện tại, cho rằng tình hình an ninh khiến các cầu thủ không được đảm bảo an toàn.

Với tuyên bố mới nhất từ Iran, ĐT Iraq có hy vọng thay thế quốc gia hàng xóm giành vé trực tiếp dự World Cup 2026. Ông Al-Moussawi, phát ngôn viên Liên đoàn bóng đá Iraq, nói trên hãng tin Eram News: "Liên đoàn bóng đá Iraq chưa nhận được bất cứ thông báo chính thức nào từ FIFA về vấn đề này. Việc rút lui chỉ là một tuyên bố từ Bộ trưởng Thể thao Iran. Theo tôi biết Liên đoàn Thể thao Iran vẫn chưa gửi bất kỳ thư chính thức nào cho FIFA về vấn đề. Nhưng trước mắt, chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể thay thế họ. Quyền lựa chọn quốc gia thay thế thuộc về FIFA, nhưng quy định ghi rõ quốc gia đó có thể đến từ cùng một Liên đoàn châu lục. Trong trường hợp đó, Iraq là đội tuyển phù hợp nhất".

Trong cuộc phỏng vấn với talkSPORT, cựu trợ lý HLV Manchester United và hiện là HLV trưởng Iraq, ông Rene Meulensteen, cho biết đội tuyển Iraq có thể là cái tên thay thế Iran nếu suất dự World Cup bị bỏ trống.

Ông cho biết: "Trong khu vực AFC, chúng tôi đang là đội có thứ hạng cao nhất chưa giành vé trực tiếp. Vì vậy Iraq có thể thay thế Iran, còn UAE sẽ tiếp nhận suất play-off để gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Suriname và Bolivia".

Tuy nhiên, ông Meulensteen cũng cho biết có những tin đồn rằng FIFA có thể lựa chọn đội tuyển có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng thế giới để thay thế Iran. Trong trường hợp đó, cái tên được nhắc tới là tuyển Ý - đội từng vô địch World Cup bốn lần nhưng đã vắng mặt tại các kỳ World Cup 2018 và 2022. 

Tin nóng thể thao tối 12/3: ĐT Thái Lan công bố dàn 'hảo thủ' tranh vé dự VCK Asian Cup - Ảnh 2.

ĐT Iraq đề xuất thay Iran dự World Cup 2026.

AFC khẳng định CLB Malaysia không bị ảnh hưởng trong vụ cầu thủ bị FIFA treo giò

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định CLB Johor Darul Ta'zim sẽ không phải chịu bất kỳ án phạt nào liên quan đến vụ việc cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA đình chỉ. Theo AFC, vấn đề đủ điều kiện thi đấu mà FIFA đang điều tra chỉ áp dụng với đội tuyển quốc gia, không ảnh hưởng tới các CLB.

Tổng thư ký AFC Windsor John cho biết cơ quan này đã nhận đầy đủ hồ sơ vụ việc từ FIFA và Ủy ban kỷ luật của AFC đã bắt đầu làm việc với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Tuy nhiên, quá trình xem xét của AFC chỉ giới hạn ở khía cạnh tư cách thi đấu của cầu thủ trong các trận đấu cấp đội tuyển.

Trước đó, FIFA đã quyết định treo giò 12 tháng đối với bảy cầu thủ có nguồn gốc nhập tịch của ĐTQG Malaysia do liên quan đến các tài liệu bị cho là giả mạo trong quá trình xác nhận nguồn gốc. Trong số này có ba cầu thủ đang thi đấu cho Johor Darul Ta'zim gồm Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal.

Theo ông Windsor John, các quy định về quốc tịch và điều kiện thi đấu của FIFA chỉ áp dụng cho cấp độ đội tuyển quốc gia. AFC nhấn mạnh rằng không có quy định nào về quốc tịch đối với cầu thủ thi đấu ở cấp CLB tại các giải đấu của liên đoàn. Tuyên bố này đặc biệt quan trọng với các đội bóng Malaysia, nhất là Johor Darul Ta'zim - CLB đang tham dự AFC Champions League Elite và ASEAN Club Championship.

Tin nóng thể thao tối 12/3: ĐT Thái Lan công bố dàn 'hảo thủ' tranh vé dự VCK Asian Cup - Ảnh 3.

AFC khẳng định CLB Johor Darul Ta'zim sẽ không phải chịu bất kỳ án phạt nào liên quan đến vụ việc cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA đình chỉ.

Djokovic dự định dự Olympic 2028

Novak Djokovic khẳng định anh chưa có ý định giải nghệ và đặt mục tiêu dài hạn là bảo vệ tấm HCV Olympic tại Los Angeles 2028, dù khi đó tay vợt người Serbia sẽ bước sang tuổi 41.

Djokovic từng giành HCV môn quần vợt tại Olympic 2024 ở Paris sau chiến thắng trước Carlos Alcaraz trong trận chung kết. Tay vợt 24 lần vô địch Grand Slam mô tả đó là thành tựu thể thao lớn nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Vì vậy, dù đã 38 tuổi, anh vẫn hướng đến mục tiêu tiếp tục góp mặt tại Olympic tiếp theo.

Sau chiến thắng ở vòng hai giải Indian Wells Masters trước Kamil Majchrzak, Djokovic cho biết việc trở lại Olympic là một trong những mục tiêu dài hạn. Anh thừa nhận con đường phía trước còn dài, đặc biệt khi ở giai đoạn cuối sự nghiệp, mỗi mùa giải đều trở nên khó khăn hơn so với các tay vợt trẻ.

Nếu có thể tham dự Olympic 2028 và bảo vệ thành công tấm HCV, Djokovic sẽ trở thành tay vợt nam thứ hai trong lịch sử làm được điều này, sau Andy Murray, người từng giành HCV liên tiếp tại Olympics London 2012 và Olympic Rio de Janeiro 2016. Trước khi giành HCV ở Paris, Djokovic từng có HCĐ tại Olympics Bắc Kinh 2008.

Hiện đứng thứ ba thế giới, Djokovic vừa trở lại thi đấu tại Indian Wells sau quãng nghỉ năm tuần kể từ Australian Open, nơi anh từng thắng Jannik Sinner ở bán kết sau trận đấu kéo dài năm set. Tuy nhiên, anh dừng bước ở vòng 4 khi để thua Jack Draper 6-4, 4-6, 6-7(5).

Tin nóng thể thao tối 12/3: ĐT Thái Lan công bố dàn 'hảo thủ' tranh vé dự VCK Asian Cup - Ảnh 4.

Novak Djokovic chưa có ý định giải nghệ và đặt mục tiêu dài hạn là bảo vệ tấm HCV Olympic tại Los Angeles 2028.

Roger Federer gia nhập hàng ngũ tỷ phú USD

Huyền thoại quần vợt Roger Federer vừa đạt thêm một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp sau khi chính thức góp mặt trong danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes với khối tài sản ước tính khoảng 1,1 tỷ USD.

Tay vợt người Thụy Sĩ, chủ nhân của 20 danh hiệu Grand Slam, được xem là một trong những vận động viên vĩ đại nhất lịch sử quần vợt. Thành công rực rỡ trên sân đấu đã tạo nền tảng để Federer xây dựng khối tài sản khổng lồ và gia nhập nhóm tỷ phú thể thao trên thế giới.

Theo Forbes, trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Federer từng kiếm tới 100 triệu USD trong một năm chỉ từ các hoạt động ngoài sân đấu. Anh ký nhiều hợp đồng tài trợ lớn với các thương hiệu nổi tiếng như Uniqlo, Rolex và Mercedes-Benz.

Bên cạnh đó, Federer còn sở hữu khoảng 3% cổ phần tại công ty trang phục thể thao Thụy Sĩ On Holding. Doanh nghiệp này lên sàn chứng khoán vào năm 2021 và hiện có giá trị vốn hóa thị trường ước tính gần 15 tỷ USD, góp phần đáng kể vào khối tài sản của cựu tay vợt số một thế giới.

Với cột mốc mới này, Federer gia nhập nhóm vận động viên tỷ phú hiếm hoi của thể thao thế giới, bên cạnh những tên tuổi lớn như LeBron James, Tiger Woods, Cristiano Ronaldo.

Trong sự nghiệp thi đấu, Federer giành tổng cộng 20 danh hiệu Grand Slam, giữ vị trí số một thế giới trên bảng xếp hạng ATP trong 310 tuần và sở hữu 28 danh hiệu ATP Masters 1000. Dù đã giải nghệ, Federer vẫn gắn bó chặt chẽ với quần vợt khi là đồng sáng lập Laver Cup. 

Tin nóng thể thao tối 12/3: ĐT Thái Lan công bố dàn 'hảo thủ' tranh vé dự VCK Asian Cup - Ảnh 5.

Federer góp mặt trong danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes với khối tài sản ước tính khoảng 1,1 tỷ USD.


 

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm