Thể thao

Tin nóng thể thao tối 10/8: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 9 thay đổi nhân sự; Alcaraz và Sinner gặp thách thức

10/08/2026 19:24 GMT+7 Google News

Những tin tức thể thao đáng chú ý nhất được cập nhật tới bạn đọc trong bản tin tối 10/8

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thay đổi nhân sự

So với lực lượng tham dự giải vô địch Châu Á năm 2023 và lọt vào top 4 chung cuộc (thành tích cao nhất trong lịch sử) thì danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải vô địch Châu Á 2026 có 9 cầu thủ mới và chỉ còn lại 5 người từng góp mặt ở giải năm 2023 gồm Trần Thị Thanh Thúy, Bích Thủy, Khánh Đang, Kim Thoa và Như Quỳnh.

Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Chúng ta không còn Nguyễn Thị Trinh, Tú Linh, Nguyệt Anh, Kiều Trinh, Lâm Oanh, Đoàn Thị Xuân, Lý Thị Luyến, Phạm Thị Hiền và Thanh Liên.

Thay cho họ là những Lê Thị Yến, Trà My, Quỳnh Hương, Ánh Thảo, Lưu Thị Huệ, Lê Thanh Thúy, Vi Thị Yến Nhi, Lê Như Anh và Nguyễn Thị Uyên.

Liệu đội tuyển phiên bản 2026 này có thể chạm mốc thành tích như phiên bản 2023?

Alcaraz và Sinner đối mặt "lời nguyền" US Open

Quần vợt nam thế giới đang chứng kiến một diễn biến hiếm gặp khi cả Jannik Sinner lẫn Carlos Alcaraz đều quyết định rút lui khỏi Cincinnati Masters, giải đấu được xem là màn tổng duyệt quan trọng trước thềm US Open.

Trước đó, Sinner cũng đã không tham dự Canadian Open tại Toronto, đồng nghĩa tay vợt số một thế giới chưa thi đấu kể từ khi bảo vệ thành công chức vô địch Wimbledon.

Jannik Sinner không thi đấu từ khi vô địch Wimbledon 2026. Ảnh: AFP/TTXVN

Jannik Sinner không thi đấu từ khi vô địch Wimbledon 2026. Ảnh: AFP/TTXVN

Việc hai tay vợt hàng đầu thế giới cùng vắng mặt khiến Cincinnati Masters mất đi những ngôi sao sáng giá nhất, đồng thời làm dấy lên lo ngại về khả năng cạnh tranh tại US Open.

Trong nhiều năm qua, các nhà vô địch Grand Slam cuối mùa thường có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thông qua các giải Masters trên mặt sân cứng ở Bắc Mỹ.

Lịch sử cho thấy rất ít tay vợt có thể đăng quang tại New York sau khi bỏ qua cả Montreal lẫn Cincinnati. Điều đó đồng nghĩa Alcaraz và Sinner sẽ phải phá vỡ một thống kê không mấy dễ chịu nếu muốn nâng cao chiếc cúp vô địch US Open năm nay.

PSG muốn gây sốc với Arda Guler

Paris Saint-Germain được cho là sẵn sàng tạo nên một trong những thương vụ đình đám nhất mùa hè khi gửi đề nghị trị giá 115 triệu euro dành cho Arda Guler.

Theo nguồn tin từ Fichajes, nhà đương kim vô địch Ligue 1 xem tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ là mục tiêu chiến lược trong kế hoạch trẻ hóa đội hình.

PSG muốn gây sốc với Arda Guler. Ảnh: Real Madrid

PSG muốn gây sốc với Arda Guler. Ảnh: Real Madrid

Nếu chấp nhận bán Guler, Real Madrid sẽ thu về khoản lợi nhuận khổng lồ so với số tiền khoảng 20 triệu euro từng bỏ ra để chiêu mộ anh từ Fenerbahce năm 2023. Mức phí 115 triệu euro cũng có thể biến Guler trở thành thương vụ bán cầu thủ đắt giá thứ hai trong lịch sử đội bóng Hoàng gia, chỉ xếp sau Cristiano Ronaldo.

Mùa giải 2025/26 đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của ngôi sao 20 tuổi. Anh ra sân 51 trận trên mọi đấu trường, ghi 6 bàn và đóng góp 12 kiến tạo. Tại La Liga, Guler dần khẳng định vị trí trong đội hình chính với 25 lần đá chính và 8 đường kiến tạo.

Man City tiến sát "viên ngọc" Bouaddi

Manchester City đang ở rất gần chữ ký của tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi sau khi đạt thỏa thuận cá nhân với tiền vệ thuộc biên chế Lille.

Cầu thủ 18 tuổi người Morocco được xem là một trong những mục tiêu hàng đầu của đội chủ sân Etihad trong kế hoạch làm mới tuyến giữa trước mùa giải mới.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Bouaddi đã thống nhất các điều khoản cá nhân với Man City và rất muốn chuyển tới Anh ngay trong mùa hè này thay vì chờ đến năm 2027. Hiện nhà vô địch Premier League chỉ còn bước cuối cùng là hoàn tất thỏa thuận với Lille.

Bouaddi nổi lên như một trong những tiền vệ trẻ triển vọng nhất châu Âu mùa trước. Anh có 40 lần ra sân cho Lille tại Ligue 1 và Europa League, trong đó phần lớn là đá chính. Khả năng điều tiết trận đấu, tư duy chiến thuật cùng nền tảng thể chất vượt trội giúp anh nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn.

Không chỉ tỏa sáng ở cấp CLB, Bouaddi còn ghi dấu ấn trên tuyển Morocco khi đã có 5 trận đá chính tại World Cup dù mới 18 tuổi. Điều đó khiến Man City quyết tâm sớm hoàn tất thương vụ trước khi mùa giải khởi tranh.

Ba Liên đoàn lớn kêu gọi Chủ tịch FIFA từ chức

Cuộc khủng hoảng tại FIFA đang leo thang khi UEFA, Concacaf và AFC, ba trong bốn liên đoàn bóng đá lớn nhất thế giới, cùng ký tên vào một bức thư ngỏ kêu gọi Chủ tịch Gianni Infantino rời ghế lãnh đạo.

Trong tuyên bố chung, các liên đoàn cho rằng kế hoạch tư nhân hóa quyền khai thác thương mại World Cup của Infantino là "sự phản bội niềm tin" đối với cộng đồng bóng đá toàn cầu. Họ nhấn mạnh vai trò lãnh đạo không phải là đặc quyền để nắm giữ quyền lực, mà là trách nhiệm phục vụ những người đã trao quyền quản lý môn thể thao vua.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: AFP/TTXVN

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: AFP/TTXVN

Sự liên kết giữa UEFA, AFC và Concacaf đặc biệt đáng chú ý bởi ba tổ chức này đại diện cho phần lớn trong số 211 liên đoàn thành viên FIFA. Điều đó tạo ra sức ép chưa từng có lên vị thế của Infantino.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều đồng tình với quan điểm trên. Một số liên đoàn, trong đó có Qatar và Mexico, vẫn công khai ủng hộ người đứng đầu FIFA. Dù vậy, làn sóng phản đối ngày càng gia tăng sau khi kế hoạch bán cổ phần một công ty quản lý quyền thương mại World Cup bị tiết lộ, đẩy FIFA vào một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất dưới thời Infantino.


HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm