Những tin tức thể thao đáng chú ý nhất được cập nhật tới bạn đọc trong bản tin sáng 28/4.
Nguyễn Thị Uyên có thể thay thế Kiều Trinh ở tuyển Việt Nam
Hiện đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh vẫn đang trong giai đoạn nghỉ thi đấu để phục hồi chấn thương. Kiều Trinh là nhân tố quan trọng ở vị trí đối chuyền của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
Nếu ngôi sao số 1 của Binh Chủng Thông Tin Binh Đoàn 19 không kịp bình phục chấn thương, hoặc không đạt 100% thể lực hay phong độ trong thời gian tới thì HLV Tuấn Kiệt có thể sử dụng Nguyễn Thị Uyên thay thế.

Nguyễn Thị Uyên có thể thay thế Kiều Trinh ở tuyển Việt Nam
Tay đập đang khoác áo LPB Ninh Bình đã chơi khá hay ở giai đoạn 1 giải bóng chuyền VĐQG 2026 và cũng chơi tốt ở cúp Hùng Vương.
Nguyễn Thị Uyên lọt top 5 cầu thủ ghi điểm nhiều nhất ở giai đoạn 1 giải VĐQG năm nay và lọt top 10 cầu thủ ghi điểm nhiều nhất ở cúp Hùng Vương vừa qua.
Nếu chỉ tính nội binh thì Nguyễn Thị Uyên nằm trong top 6 cầu thủ ghi điểm nhiều nhất. Đáng chú ý, ở cúp Hùng Vương, HLV Tuấn Kiệt đã sử dụng Nguyễn Thị Uyên ở vị trí đối chuyền và cô chơi khá hay.
Alcaraz vẫn giữ vị trí số 2 thế giới sau Roland Garros
Làng quần vợt bất ngờ khi Carlos Alcaraz thông báo rút lui khỏi Rome Masters và Roland Garros, hai danh hiệu anh từng vô địch mùa trước do chấn thương cổ tay phải.
Việc không thể bảo vệ ngôi vương khiến tay vợt người Tây Ban Nha mất tới 3.000 điểm ATP, gồm 1.000 điểm tại Rome và 2.000 điểm ở Roland Garros.

Alcaraz vẫn giữ vị trí số 2 thế giới sau Roland Garros
Tổng điểm của Alcaraz vì thế sẽ giảm từ 12.960 xuống còn 9.960 sau khi mùa sân đất nện khép lại. Tuy nhiên, anh vẫn chắc chắn giữ vị trí số 2 thế giới bất chấp kết quả của các đối thủ phía sau.
Người có khả năng bám sát nhất là Alexander Zverev, hiện đứng thứ ba với 5.255 điểm. Ngay cả khi tay vợt Đức giành liên tiếp các danh hiệu Masters 1000 tại Madrid và Rome, vô địch ATP 500 Hamburg rồi đăng quang Roland Garros, anh cũng chỉ đạt 8.955 điểm.
Con số này đã tính cả các điểm Zverev phải bảo vệ, bao gồm thành tích tứ kết Rome và Roland Garros năm ngoái. Điều đó đồng nghĩa Alcaraz vẫn an toàn ở vị trí số 2.
Carrick hài lòng sau chiến thắng trước Brentford
Manchester United giành chiến thắng 2-1 trước Brentford trên sân nhà trong trận đấu mà HLV Michael Carrick đánh giá là "khá cởi mở".
Nhà cầm quân người Anh cho rằng đội bóng của ông khởi đầu rất tốt trong khoảng 20–25 phút đầu và lẽ ra phải ghi thêm bàn thắng. Tuy nhiên, Brentford đã cho thấy sự nguy hiểm và khiến thế trận trở nên cân bằng. Carrick cho biết ông buộc phải điều chỉnh chiến thuật sau giờ nghỉ khi nhận thấy đội hình trở nên quá mở.

Michael Carrick đang giúp MU hồi sinh mạnh mẽ
Những thay đổi này giúp MU kiểm soát tốt hơn hiệp hai, dù cuối trận vẫn phải chống đỡ nhiều tình huống nguy hiểm.
Carrick nhấn mạnh quyết định thay đổi chiến thuật ngay đầu hiệp hai mang tính then chốt, giúp đội ghi bàn thứ hai và giữ thế trận. Ông cũng dành lời khen cho Bruno Fernandes, người tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong lối chơi tấn công và có cơ hội phá kỷ lục kiến tạo mùa giải tại Premier League.
Casemiro đi vào lịch sử
Rạng sáng 28/4, Casemiro trở thành người hùng giúp Manchester United đánh bại Brentford 2-1 tại vòng 34 Ngoại hạng Anh.
Tiền vệ người Brazil mở tỷ số bằng pha đánh đầu sở trường, qua đó nâng tổng số bàn thắng mùa này lên con số 9, trong đó có tới 8 pha lập công bằng đầu.

Rạng sáng 28/4, Casemiro trở thành người hùng giúp Manchester United đánh bại Brentford 2-1 tại vòng 34 Ngoại hạng Anh.
Theo thống kê của Sky Sports, chưa từng có cầu thủ MU nào ghi nhiều bàn bằng đầu hơn thế trong một mùa Premier League.
Trước đó, Dwight Yorke từng có 8 bàn đánh đầu mùa 1999/2000, còn Edinson Cavani xếp sau với 6 bàn mùa 2020/21. Khi mùa giải chưa kết thúc, Casemiro vẫn có thể độc chiếm kỷ lục.
Không chỉ dẫn đầu tại MU, tiền vệ sinh năm 1992 còn là cầu thủ đánh đầu hiệu quả nhất trong top 5 giải vô địch quốc gia châu Âu. Người xếp sau là Vedat Muriqi của Mallorca với 6 bàn.
Modric chạy đua với thời gian để dự World Cup
AC Milan xác nhận Luka Modric đã trải qua ca phẫu thuật sau khi bị gãy nhiều điểm ở vùng mặt, khiến anh phải chạy đua với thời gian để kịp dự World Cup cùng Croatia.
Chấn thương xảy ra sau pha va chạm đầu ngoài ý muốn với Manuel Locatelli trong trận hòa 0-0 giữa Milan và Juventus tại San Siro.

Modric chạy đua với thời gian để dự World Cup
Ban đầu mức độ tổn thương chưa rõ ràng, nhưng các kiểm tra chuyên sâu sau đó cho thấy tiền vệ kỳ cựu bị gãy phức tạp xương gò má trái và buộc phải phẫu thuật.
Ca mổ được thực hiện tại phòng khám La Madonnina ở Milan dưới sự giám sát của đội ngũ bác sĩ do Tiến sĩ Luca Autelitano phụ trách, cùng các nhân viên y tế của CLB. Dự kiến Modric cần từ sáu đến tám tuần để hồi phục, đồng nghĩa mùa giải của anh với Milan đã khép lại.