Tin nóng thể thao sáng 19/2: Bất ngờ với thứ hạng của Bích Tuyền ở trang quốc tế, HLV Troussier nói thẳng về tham vọng dự World Cup của ĐT Việt Nam

19/02/2024 07:38 GMT+7 | Thể thao

Tin nóng thể thao sáng 19/2: Bất ngờ với thứ hạng của Bích Tuyền ở trang quốc tế, HLV Troussier nói thẳng về tham vọng dự World Cup của ĐT Việt Nam...

Bất ngờ với vị trí của Bích Tuyền trên trang bóng chuyền thế giới

Mặc dù Bích Tuyền được đánh giá là tay đập hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại và đã góp công lớn giúp CLB Ninh Bình đăng quang ở giải VĐQG 2023, tuy nhiên VĐV này có thứ hạng khiêm tốn trên BXH của Volleybox. Theo xếp hạng của Volleybox, Bích Tuyền đứng ở vị trí 8073 thế giới, thấp hơn rất nhiều so với các tay đập khác của Việt Nam như Kiều Trinh (3944), Thanh Thúy (641), Đinh Thị Thúy (3741), Lâm Oanh (3139)…

Tài năng của Bích Tuyền là điều không phải bàn cãi. Tuy nhiên trong năm 2023, Bích Tuyền vắng mặt ở nhiều giải đấu vì chấn thương. Ngoài ra, nhiều tay đập nói trên đã thi đấu ở các giải quốc tế với ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. Theo cách tính của Volleybox, điểm số sẽ được cộng bởi giải thưởng cá nhân và cả thứ hạng của CLB, đội tuyển ở các giải đấu lớn. Do vậy, nhiều tay đập của Việt Nam tích lũy được nhiều điểm số trong năm 2023 do thi đấu ở các giải châu lục và quốc tế. Bích Tuyền do không tham dự những giải này nên không có điểm số.

Dù vậy, trong năm 2024, Bích Tuyền dự kiến tham dự AVC Club với CLB Ninh Bình. Rất có thể, Bích Tuyền sẽ cải thiện thứ hạng của mình.

Tin nóng thể thao sáng 19/2: Bất ngờ với thứ hạng của Bích Tuyền ở trang quốc tế, HLV Troussier nói thẳng về tham vọng dự World Cup của ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Bích Tuyền xếp hạng 8073 thế giới

HLV Troussier nói thẳng về tham vọng dự World Cup của ĐT Việt Nam

Trước thềm Asian Cup 2023, HLV Philippe Troussier có chia sẻ với báo chí Pháp về tham vọng dự World Cup của ĐT Việt Nam. Tờ Ouest France viết HLV Troussier có tham vọng đưa ĐT Việt Nam dự World Cup 2026 và Olympic 2024. Tuy nhiên "Phù thủy trắng" thừa nhận: "Về mặt lý thuyết, việc giành vé tới World Cup 2026 là tham vọng quá lớn, gần như không thể thực hiện được".

Ông Troussier có nói là sẽ giúp ĐT Việt Nam vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023 nhưng điều này đã không thực hiện được. Mục tiêu phía trước của HLV Troussier là giúp bóng đá Việt Nam dự Olympic 2024. U23 Việt Nam sẽ tham dự VCK U23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar vào tháng 4 năm nay. 3 đội dẫn đầu giải sẽ giành vé tới Olympic 2024 trong khi đội đứng thứ 4 sẽ đá play-off.

Tin nóng thể thao sáng 19/2: Bất ngờ với thứ hạng của Bích Tuyền ở trang quốc tế, HLV Troussier nói thẳng về tham vọng dự World Cup của ĐT Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Philippe Troussier có chia sẻ với báo chí Pháp về tham vọng dự World Cup của ĐT Việt Nam - Ảnh: VFF

Bayern Munich thua trận thứ 3 liên tiếp

Bayern Munich của HLV Thomas Tuchel tiếp tục gây thất vọng khi thua 2-3 trước Bochum tại vòng 22 Bundesliga mùa này. Mặc dù Musiala mở tỉ số cho đội bóng vùng Bavaria ở phút 14, tuy nhiên sau đó, Bochum đã vượt lên dẫn trước 2-1 ngay trong hiệp 1 nhờ các bàn thắng của Asano và Schlotterbeck. 

Sang hiệp 2, cả Bochum và Bayern Munich đều ghi 1 bàn thắng. Trong đó, Harry Kane lập công ở phút 87 nhưng vẫn không thể giúp Bayern Munich tránh khỏi thất bại. Đội bóng của HLV Tuchel còn phải đá với 10 người do Upamecano nhận thẻ đỏ ở phút 73.

Đây là trận thua liên tiếp thứ 3 của Bayern Munich. Sau 22 trận, Bayern Munich xếp thứ 2 trên BXH Bundesliga với 22 điểm và đang kém đội đầu bảng là Leverkusen tới 8 điểm.

Tin nóng thể thao sáng 19/2: Bất ngờ với thứ hạng của Bích Tuyền ở trang quốc tế, HLV Troussier nói thẳng về tham vọng dự World Cup của ĐT Việt Nam - Ảnh 4.

Bayern Munich thua Bochum 2-3

Rasmus Hojlund phá vỡ kỷ lục Premier League

Rasmus Hojlund đã lập cú đúp giúp MU thắng 2-1 trước Luton Town ở trận đấu diễn ra vào đêm 18/2. Chân sút người Đan Mạch mở tỉ số ở phút thứ 1 (giây thứ 36) và sau đó nhân đôi cách biệt cho "Quỷ đỏ" với pha lập công ở phút thứ 7.

Theo thống kê, với bàn thắng mở tỉ số, Rasmus Hojlund trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở 6 trận liên tiếp tại Premier League (21 tuổi 14 ngày). Hojlund đã phá vỡ kỷ lục trước đó của Joe Willock (21 tuổi 272 ngày).

Ngoài ra, bàn mở tỉ số của Hojlund cũng là pha ghi bàn nhanh nhất của MU trên sân khách trong kỷ nguyên Premier League.

Tin nóng thể thao sáng 19/2: Bất ngờ với thứ hạng của Bích Tuyền ở trang quốc tế, HLV Troussier nói thẳng về tham vọng dự World Cup của ĐT Việt Nam - Ảnh 5.

Rasmus Hojlund đã lập cú đúp giúp MU thắng 2-1 trước Luton Town

Hansi Flick ra yêu sách với Barcelona

Cựu HLV của Bayern Munich và ĐT Đức, Hansi Flick đã trở thành ứng cử viên cho "ghế nóng" tại Camp Nou. Nhà cầm quân sinh năm 1965 được cho là đã ra yêu sách với Barcelona. Theo El Nacional, Hansi Flick đã kêu gọi CLB bán Ilkay Guendogan nếu họ muốn ông tiếp quản vị trí lãnh đạo vào mùa hè này.

Tin nóng thể thao sáng 19/2: Bất ngờ với thứ hạng của Bích Tuyền ở trang quốc tế, HLV Troussier nói thẳng về tham vọng dự World Cup của ĐT Việt Nam - Ảnh 6.

Hansi Flick đã trở thành ứng cử viên cho "ghế nóng" tại Camp Nou

HLV Flick được cho là sẽ tiếp quản "ghế nóng" ở Barcelona vào cuối mùa giải này sau khi HLV Xavi rời đi. Ông Flick không tin tưởng Guendogan và muốn loại bỏ cầu thủ người Đức. Guendogan gia nhập Barcelona hồi tháng 6/2023 và đã thi đấu 36 trận cho Barcelona, trong đó anh ghi được 5 bàn thắng.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm