Tin nóng bóng đá Việt hôm nay 25/1: Đình Bắc giành Vua phá lưới nhờ tiêu chí đặc biệt; Hiểu Minh sớm được phẫu thuật.
Nguyễn Đình Bắc đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới tại một VCK U23 châu Á, sau khi giải đấu năm 2026 khép lại.

Đình Bắc toả sáng rực rỡ tại VCK U23 châu Á 2026.Ảnh: AFC
Tại trận chung kết, tiền đạo Ryunosuke Sato của U23 Nhật Bản ghi bàn từ chấm 11m, qua đó san bằng thành tích 4 bàn thắng và 2 kiến tạo với Nguyễn Đình Bắc. Ngoài Sato, Ali Azaizeh (U23 Jordan) và Leonardo Farah Shahin (Lebanon) cũng kết thúc giải với cùng 4 bàn thắng.
Theo công bố của AFC, danh hiệu Vua phá lưới được trao cho Nguyễn Đình Bắc nhờ tiêu chí số phút thi đấu ít hơn so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Liên đoàn Bóng đá châu Á đánh giá cao màn trình diễn của tiền đạo U23 Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh anh chỉ có 2 lần đá chính và không thi đấu trọn vẹn nhiều trận do ảnh hưởng của chấn thương.
Thành tích này giúp Nguyễn Đình Bắc trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên đoạt danh hiệu Vua phá lưới tại một vòng chung kết U23 châu Á, đánh dấu cột mốc đáng nhớ của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.
Trung vệ Hiểu Minh sớm được phẫu thuật
Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, cầu thủ không may gặp chấn thương nặng trong trận bán kết với U23 Trung Quốc, sẽ sớm được phẫu thuật. Ngay khi đội tuyển U23 Việt Nam về đến sân bay Nội Bài tối 24/1, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình & Y học Thể thao – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec đã cử bác sĩ và xe cứu thương túc trực, đưa Hiểu Minh thẳng về bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị.
Theo kế hoạch, trong sáng 25/1, các bác sĩ Vinmec sẽ tiến hành hội chẩn chuyên sâu. Nếu không có thay đổi, trung vệ sinh năm 2004 sẽ được phẫu thuật điều trị tổn thương đứt dây chằng chéo trước khớp gối phải vào đầu tuần tới. Trước khi chia tay toàn đội, HLV Kim Sang Sik đã động viên Hiểu Minh sớm bình phục để có thể trở lại tập luyện và thi đấu.
HLV Kim Sang Sik cũng bày tỏ sự tự hào về các học trò sau hành trình tại VCK U23 châu Á 2026. Ông nhấn mạnh toàn đội đã trải qua những buổi tập với cường độ cao, những trận đấu căng thẳng và đầy thử thách, nhưng luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật và khát vọng vươn lên. Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, giải đấu lần này cho thấy U23 Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh ở sân chơi châu lục.

Đội tuyển futsal Việt Nam dần thích nghi với điều kiện thời tiết tại Indonesia. Ảnh: VFF
Đội tuyển futsal Việt Nam tập buổi đầu tại Indonesia
Trong khi đó, đội tuyển futsal Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Indonesia nhằm chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2026. Buổi tập diễn ra lúc 18h00 ngày 24/1 tại nhà thi đấu của Trường Đại học Negeri Jakarta, sau hành trình di chuyển kéo dài hơn 10 tiếng.
Do địa điểm tập luyện cách khá xa khách sạn Le Meridien – nơi đội đóng quân, thầy trò HLV Diego Giustozzi mất gần một giờ di chuyển dù điều kiện giao thông thuận lợi. Theo sự sắp xếp của Ban tổ chức, đội có 80 phút tập luyện với nội dung chủ yếu mang tính hồi phục, giúp các cầu thủ "nhả sức ỳ" sau chặng đường dài.
Bên cạnh các bài tập thả lỏng, HLV Diego Giustozzi cho các cầu thủ thực hiện một số tình huống tổ chức tấn công, dứt điểm cầu môn và ôn lại các bài tập chiến thuật, trong đó có phương án power-play. Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có buổi tập thứ hai vào lúc 17h00 ngày 25/1 tại nhà thi đấu chính thức của giải, nhằm làm quen mặt sân và khung giờ thi đấu trước trận ra quân.